Nam Phi dỡ bỏ lệnh giới nghiêm, tuyên bố đã qua đỉnh làn sóng Omicron

VOV.VN - Chính phủ Nam Phi ngày 30/12 tuyên bố đã qua đỉnh sóng thứ 4 của dịch Covid-19 do biến thể Omicron gây ra, đồng dỡ bỏ lệnh giới nghiêm vào ban đêm và nới lỏng một số hạn chế.

Thông cáo báo chí của chính phủ nước này cho biết, Nam Phi đã thực hiện những thay đổi cần thiết dựa trên đường hướng phát triển của dịch bệnh, tăng cường tỷ lệ tiêm chủng và củng cố hệ thống y tế. Tình hình dịch Covid-19 Nam Phi hiện đang được đánh giá ở mức thấp nhất trong hệ thống cảnh báo gồm 5 mức.

“Tất cả các chỉ số cho thấy đất nước có thể đã vượt qua giai đoạn cao trào của làn sóng thứ 4 ở cấp đội quốc gia”, một tuyên bố đưa ra từ cuộc họp nội các của Nam Phi ngày 30/12 cho biết. Theo dữ liệu từ Bộ Y tế Nam Phi, số ca mắc mới được phát hiện trong một tuần tính tại nước này đến hết ngày 25/12 đã giảm 29,7% so với 1 tuần trước đó.

Với gần 3,5 triệu ca mắc và 91.000 ca tử vong, Nam Phi là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nặng nề nhất ở châu Phi. Ngoài việc dỡ bỏ lệnh giới nghiêm, chính phủ nước này cho biết, việc tụ tập sẽ bị hạn chế không quá 1.000 người ở trong nhà và không quá 2.000 người ở ngoài trời.

Tuyên bố nêu rõ: “Mặc dù biến thể Omicron có khả năng lây nhiễm cao nhưng tỷ lệ nhập viện tại nước này vẫn thấp hơn các làn sóng trước đó”. Nam Phi vẫn giữ nguyên quy định bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng, và việc không tuân thủ quy định này được xem là hành vi phạm tội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các phòng xét nghiệm Covid-19 tại Nam Phi kiếm bộn tiền từ hành vi “thổi giá”
Các phòng xét nghiệm Covid-19 tại Nam Phi kiếm bộn tiền từ hành vi “thổi giá”

VOV.VN - Ủy ban Cạnh tranh đã tiến hành một cuộc điều tra toàn diện sau khi nhận được đơn khiếu nại cáo buộc nhiều cơ sở xét nghiệm đã thổi giá xét nghiệm PCR với mức cao cắt cổ và không chính đáng.

Các phòng xét nghiệm Covid-19 tại Nam Phi kiếm bộn tiền từ hành vi “thổi giá”

Các phòng xét nghiệm Covid-19 tại Nam Phi kiếm bộn tiền từ hành vi “thổi giá”

VOV.VN - Ủy ban Cạnh tranh đã tiến hành một cuộc điều tra toàn diện sau khi nhận được đơn khiếu nại cáo buộc nhiều cơ sở xét nghiệm đã thổi giá xét nghiệm PCR với mức cao cắt cổ và không chính đáng.

Nghiên cứu Nam Phi: Người nhiễm Omicron có kháng thể trung hòa chống lại Delta
Nghiên cứu Nam Phi: Người nhiễm Omicron có kháng thể trung hòa chống lại Delta

VOV.VN - Nghiên cứu của các nhà khoa học Nam Phi cho thấy, người nhiễm biến thể Omicron có thể tăng cường kháng thể trung hòa chống lại biến thể Delta.

Nghiên cứu Nam Phi: Người nhiễm Omicron có kháng thể trung hòa chống lại Delta

Nghiên cứu Nam Phi: Người nhiễm Omicron có kháng thể trung hòa chống lại Delta

VOV.VN - Nghiên cứu của các nhà khoa học Nam Phi cho thấy, người nhiễm biến thể Omicron có thể tăng cường kháng thể trung hòa chống lại biến thể Delta.

Việt Nam ủng hộ tăng cường hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Phi
Việt Nam ủng hộ tăng cường hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Phi

VOV.VN - Ngày 16/12, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Hội đồng Hòa bình và An ninh của Liên minh châu Phi (AUPSC) đã họp chung hàng năm theo hình thức trực tuyến. Phiên họp do Niger, nước giữ chức Chủ tịch HĐBA tháng 12/2021 và Ethiopia, nước giữ chức Chủ tịch AUPSC tháng 12/2021, đồng chủ trì.

Việt Nam ủng hộ tăng cường hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Phi

Việt Nam ủng hộ tăng cường hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Phi

VOV.VN - Ngày 16/12, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Hội đồng Hòa bình và An ninh của Liên minh châu Phi (AUPSC) đã họp chung hàng năm theo hình thức trực tuyến. Phiên họp do Niger, nước giữ chức Chủ tịch HĐBA tháng 12/2021 và Ethiopia, nước giữ chức Chủ tịch AUPSC tháng 12/2021, đồng chủ trì.