Nam Sudan phê chuẩn công ước về Quyền Trẻ em

VOV.VN -LHQ hoan nghênh Nam Sudan phê chuẩn Công ước về Quyền Trẻ em.

LHQ hôm qua (4/5) hoan nghênh Nam Sudan phê chuẩn Công ước về Quyền Trẻ em, coi đây là một bước quan trọng của quốc gia châu Phi này trong việc thúc đẩy bảo vệ và nâng cao quyền của tất cả trẻ em.

Ủy ban Liên Hợp Quốc về Quyền trẻ em kêu gọi Nam Sudan cũng như tất cả những nước đã phê chuẩn công ước này cần phải hoàn thành trách nhiệm của mình trong việc tôn trọng, bảo vệ và hoàn tất quyền của trẻ em.

Trẻ em ở Nam Sudan mong được tới trường. (Ảnh: UNICEF/Andreea Campeanu)
Ủy ban này cũng hoan nghênh việc Nam Sudan gần đây đã thông qua 2 hiệp ước khác về nhân quyền là Công ước chống tra tấn (CAT) và Công ước về loại trừ phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDW).

Công ước về Quyền Trẻ em được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 20 tháng 11 năm 1989. Tính cả Nam Sudan thì đến nay đã có 195 nước trên thế giới phê chuẩn Công ước này, biến đây trở thành hiệp ước nhân quyền quốc tế được phê chuẩn rộng rãi nhất trong lịch sử.

Hai nước duy nhất chưa phê chuẩn công ước này là Mỹ và Somalia. Thực chất, Mỹ đã ký vào Công ước về Quyền Trẻ em nhưng Quốc hội Mỹ chưa bao giờ hội tụ đủ số phiếu ủng hộ việc phê chuẩn Công ước này. Một số nghị sỹ lo ngại rằng công ước này có thể gạt bỏ một số luật hiện hành ở Mỹ.

Trong khi đó, Liên Hợp Quốc cho biết, Somalia đang trong quá trình hoàn tất việc phê chuẩn Công ước về Quyền Trẻ em. Đây là một hiệp ước nhân quyền quốc tế nhằm bảo vệ quyền được chăm sóc y tế, quyền được giáo dục và không bị phân biệt đối xử của trẻ em trên khắp thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nobel Hòa bình: Người Ấn Độ và Pakistan đấu tranh bảo vệ quyền trẻ em
Nobel Hòa bình: Người Ấn Độ và Pakistan đấu tranh bảo vệ quyền trẻ em

VOV.VN - Việc người Ấn Độ và Pakistan đấu tranh bảo vệ quyền trẻ em góp phần hiện thực hóa “tình anh em giữa các dân tộc”.

Nobel Hòa bình: Người Ấn Độ và Pakistan đấu tranh bảo vệ quyền trẻ em

Nobel Hòa bình: Người Ấn Độ và Pakistan đấu tranh bảo vệ quyền trẻ em

VOV.VN - Việc người Ấn Độ và Pakistan đấu tranh bảo vệ quyền trẻ em góp phần hiện thực hóa “tình anh em giữa các dân tộc”.

Công bố xếp hạng địa phương về thực hiện quyền trẻ em
Công bố xếp hạng địa phương về thực hiện quyền trẻ em

VOV.VN -Long An, thành phố Hồ Chí Minh và Thái Bình là 3 địa phương đứng đầu cả nước về thực hiện quyền trẻ em.

Công bố xếp hạng địa phương về thực hiện quyền trẻ em

Công bố xếp hạng địa phương về thực hiện quyền trẻ em

VOV.VN -Long An, thành phố Hồ Chí Minh và Thái Bình là 3 địa phương đứng đầu cả nước về thực hiện quyền trẻ em.

Nobel Hòa bình 2014 vinh danh hai nhà hoạt động vì quyền trẻ em
Nobel Hòa bình 2014 vinh danh hai nhà hoạt động vì quyền trẻ em

VOV.VN - Giải Nobel Hòa bình 2014 được trao cho ông Satyarthi người Ấn Độ và nhà hoạt động nữ quyền người Pakistan Yousafzai.

Nobel Hòa bình 2014 vinh danh hai nhà hoạt động vì quyền trẻ em

Nobel Hòa bình 2014 vinh danh hai nhà hoạt động vì quyền trẻ em

VOV.VN - Giải Nobel Hòa bình 2014 được trao cho ông Satyarthi người Ấn Độ và nhà hoạt động nữ quyền người Pakistan Yousafzai.