Nobel Hòa bình: Người Ấn Độ và Pakistan đấu tranh bảo vệ quyền trẻ em

VOV.VN - Việc người Ấn Độ và Pakistan đấu tranh bảo vệ quyền trẻ em góp phần hiện thực hóa “tình anh em giữa các dân tộc”.

Ngày 10/10, tại Oslo, Na Uy, Ủy ban Nobel Na Uy đã chính thức thông báo, Giải Nobel hòa bình năm 2014 được trao giải cho cô Malala Yousufrai (17 tuổi) người Pakistan và ông Kailash Satyarthi (60 tuổi) người Ấn Độ, vì những nỗ lực phong trào đấu tranh chống đàn áp trẻ em, thanh niên và đấu tranh cho quyền của trẻ em được đi học. Đây là Giải thưởng lần thứ 95 của Giải Nobel hòa bình. 

Cô Malala Yousufrai (17 tuổi) người Pakistan (trái) và ông Kailash Satyarthi (60 tuổi) người Ấn Độ (ảnh: Reuters)

Cô Malala Yousufzai tuy còn là nữ sinh (sinh ngày 12/7/1997) nhưng trong vài năm qua cô đã đấu tranh cho quyền của trẻ em gái được đi học và cô là tấm gương cho thấy trẻ em và thanh niên cũng có thể đấu tranh cho chính hoàn cảnh của mình. Với những nỗ lực của mình, cô đã trở thành NPN hàng đầu cho quyền của trẻ em gái được đi học.

Ông Kailash Satyar (sinh ngày 11/01/1954) là người duy trì truyền thống Gandhi, và trong nhiều thập kỷ qua, ông đã lãnh đạo nhiều cuộc biểu tình hòa bình với nhiều hình thức khác nhau với trọng tâm phản đối bóc lột trẻ em vì mục đích tài chính. Ông đã đóng góp cho sự phát triển các công ước Quốc tế quan trọng và quyền trẻ em.

Ủy ban Nobel Na Uy cho rằng điều quan trọng đối với người Hindu giáo và người Hồi giáo, người Ấn Độ và người Pakistan là cùng tham gia đấu tranh cho giáo dục và chống chủ nghĩa cực đoan.

Tại các nước nghèo trên thế giới, những người có độ tuổi dưới 25 chiếm 60%, vì vậy để có được sự phát triển toàn cầu thì quyền của trẻ em và thanh niên phải được tôn trọng. Hiện nay, trên thế giới có khoảng 168 triệu lao động trẻ em, giảm 78 triệu so với năm 2000. Điều này cho thấy thế giới đang tiến gần hơn tới mục tiêu loại bỏ lao động trẻ em.

Đấu tranh chống áp bức và bảo vệ quyền của trẻ em và thanh thiếu niên góp phần hiện thực hóa “tình anh em giữa các dân tộc”, một tiêu chuẩn của Giải Nobel Hòa bình mà Alfred Nobel, người sáng lập Giải Nobel, đã nêu trong di chúc của mình.

Năm 2014, Ủy ban Nobel Na Uy đã nhận được số đề cử cao kỷ lục với 278 đề cử, trong đó có 231 cá nhân và 47 tổ chức, vượt kỷ lục được lập năm ngoái (năm 2013 có 259 đề cử, gồm 209 cá nhân và 50 tổ chức, trong khi năm 2012 có 2012 đề cử, gồm 188 cá nhân và 43 tổ chức. Lễ trao giải Nobel Hòa bình sẽ được trao tại tại Tòa Thị chính Oslo, Na Uy vào ngày 10/12 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nobel Hóa học 2014 thuộc về ba nhà khoa học Đức, Mỹ
Nobel Hóa học 2014 thuộc về ba nhà khoa học Đức, Mỹ

VOV.VN - Ba nhà khoa học nhận giải Nobel Hóa học với công trình chế tạo kính hiển vi huỳnh quang siêu phân giải. 

Nobel Hóa học 2014 thuộc về ba nhà khoa học Đức, Mỹ

Nobel Hóa học 2014 thuộc về ba nhà khoa học Đức, Mỹ

VOV.VN - Ba nhà khoa học nhận giải Nobel Hóa học với công trình chế tạo kính hiển vi huỳnh quang siêu phân giải. 

Nhà văn Pháp giành giải Nobel văn học 2014
Nhà văn Pháp giành giải Nobel văn học 2014

VOV.VN -Nhà văn Pháp Patrick Modiano vừa được vinh danh ở giải Nobel Văn học 2014, với phần thưởng trị giá 1,1 triệu USD.

Nhà văn Pháp giành giải Nobel văn học 2014

Nhà văn Pháp giành giải Nobel văn học 2014

VOV.VN -Nhà văn Pháp Patrick Modiano vừa được vinh danh ở giải Nobel Văn học 2014, với phần thưởng trị giá 1,1 triệu USD.

Hình ảnh đời thường của nữ sinh giành giải Nobel Hòa bình 2014
Hình ảnh đời thường của nữ sinh giành giải Nobel Hòa bình 2014

VOV.VN - Ở tuổi 17, Malala Yousafzai là người trẻ nhất nhận giải trong lịch sử của giải Nobel.

Hình ảnh đời thường của nữ sinh giành giải Nobel Hòa bình 2014

Hình ảnh đời thường của nữ sinh giành giải Nobel Hòa bình 2014

VOV.VN - Ở tuổi 17, Malala Yousafzai là người trẻ nhất nhận giải trong lịch sử của giải Nobel.

Đồng chủ nhân Nobel Hòa bình sẽ cùng cộng tác vì hòa bình thế giới
Đồng chủ nhân Nobel Hòa bình sẽ cùng cộng tác vì hòa bình thế giới

VOV.VN - Hai đồng chủ nhân sẽ cùng làm việc vì hòa bình giữa Ấn Độ và Pakistan cũng như hòa bình của thế giới.

Đồng chủ nhân Nobel Hòa bình sẽ cùng cộng tác vì hòa bình thế giới

Đồng chủ nhân Nobel Hòa bình sẽ cùng cộng tác vì hòa bình thế giới

VOV.VN - Hai đồng chủ nhân sẽ cùng làm việc vì hòa bình giữa Ấn Độ và Pakistan cũng như hòa bình của thế giới.

Nobel Hòa bình 2014 vinh danh hai nhà hoạt động vì quyền trẻ em
Nobel Hòa bình 2014 vinh danh hai nhà hoạt động vì quyền trẻ em

VOV.VN - Giải Nobel Hòa bình 2014 được trao cho ông Satyarthi người Ấn Độ và nhà hoạt động nữ quyền người Pakistan Yousafzai.

Nobel Hòa bình 2014 vinh danh hai nhà hoạt động vì quyền trẻ em

Nobel Hòa bình 2014 vinh danh hai nhà hoạt động vì quyền trẻ em

VOV.VN - Giải Nobel Hòa bình 2014 được trao cho ông Satyarthi người Ấn Độ và nhà hoạt động nữ quyền người Pakistan Yousafzai.

Người đoạt giải Nobel Hòa bình 2014 kêu gọi bảo vệ trẻ em Ukraine
Người đoạt giải Nobel Hòa bình 2014 kêu gọi bảo vệ trẻ em Ukraine

VOV.VN - Nhà hoạt động nhân quyền Kailash Satyarthi đã lên án các hành động bạo lực nhằm vào trẻ em tại miền Đông Ukraine.

Người đoạt giải Nobel Hòa bình 2014 kêu gọi bảo vệ trẻ em Ukraine

Người đoạt giải Nobel Hòa bình 2014 kêu gọi bảo vệ trẻ em Ukraine

VOV.VN - Nhà hoạt động nhân quyền Kailash Satyarthi đã lên án các hành động bạo lực nhằm vào trẻ em tại miền Đông Ukraine.