Nắng nóng tiếp diễn tại Pháp

Mức nắng nóng trong những ngày qua tại Pháp có thể so sánh tương tự mức nắng nóng năm 2003 ở nước này. Tại Paris và khu vực ngoại ô, nhiệt độ đã có lúc lên tới 38 - 40 độ C.

Nắng nóng trong những ngày qua tại Pháp đang ảnh hưởng tới cuộc sống người dân nước này. Mức cảnh báo màu cam về mức độ nắng nóng vẫn được áp dụng tại một số địa phương của Pháp.

Người dân Paris giải toả cái nóng tại các đài phun nước


Trong những ngày này, nắng nóng vẫn tiếp diễn tại nhiều địa phương ở Pháp, nhất là các tỉnh thuộc các miền Nam, Đông và Trung. Hiện nay, mức cảnh báo màu màu về mức độ nắng nóng vẫn được áp dụng tại các khu vực thuộc tỉnh Rhone (ở miền Nam nước Pháp), vùng Alsace (miền Đông), thủ đô Paris và khu vực ngoại ô Paris. 

Trong khi đó, tại một số tỉnh ở miền Tây và Tây Bắc nước Pháp vẫn được đặt trong mức cảnh báo màu cam về giông bão. Sức gió có lúc vẫn lên tới 100 km/h.

Các chuyên gia khí tượng của Pháp vẫn dự báo nhiệt độ cao tại nhiều khu vực tại nước này trong những ngày tới. Đặc biệt tại tỉnh Rhone ở miền Nam, nhiệt độ vẫn ở mức khoảng 35 - 40 độ C.

Nắng nóng và nhiệt độ cao trong những ngày qua gây ảnh hưởng không nhỏ tới các hoạt động xã hội và cuộc sống nhiều người dân Pháp, nhất là ở những thành phố lớn. Nhiều cánh đồng lúa mì, ruộng nho và hoa màu bị khô hạn.

Để giảm bớt cái nóng dữ dội, người dân và khách du lịch tập trung rất đông tới các địa điểm đặt vòi nước và bên bờ các dòng sông, những hồ nước... Không ít người, chủ yếu là người cao tuổi đã phải cấp cứu tới bệnh viện. Một số người già yếu và mắc bệnh tim mạch đã bị tử vong do không chịu được nắng nóng.

Các địa phương ở Pháp đang tiếp tục triển khai một loạt biện pháp phòng ngừa để chống chọi với những đợt nắng nóng dữ dội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên