NATO bắt đầu cuộc diễn tập quân sự lớn nhất trong 13 năm

VOV.VN - NATO hôm nay bắt đầu cuộc diễn tập quân sự lớn nhất trong 13 năm, huy động 36.000 người từ hơn 30 nước.

Phó Tổng thư ký NATO Alexander Vershbow cho biết, tình hình địa chính trị toàn cầu đang có những bất ổn hơn so với thời điểm cuộc diễn tập này được tổ chức trước đó, với cuộc khủng hoảng Ukraine chưa chấm dứt, mối đe dọa của chủ nghĩa cực đoan tại Libya và Syria. Cuộc diễn tập này nhằm thể hiện khả năng của NATO có thể đối phó với mọi mối đe dọa an ninh mới.

Tư lệnh tối cao của NATO tại châu Âu Philip Breedlove cũng nhấn mạnh, bất cứ nỗ lực nào vi phạm chủ quyền của một trong những quốc gia thành viên NATO sẽ phải đối mặt với phản ứng quân sự từ tất cả các nước thành viên trong khối.

Cuộc diễn tập này dự kiến kéo dài đến đầu tháng 11/2015./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NATO đánh giá một tuần không kích của Nga tại Syria
NATO đánh giá một tuần không kích của Nga tại Syria

VOV.VN - Liên quân do Mỹ dẫn đầu cần phải đối mặt với các cuộc khủng hoảng và tình trạng mất an ninh trong bối cảnh Nga tăng cường hoạt động không kích tại Syria.

NATO đánh giá một tuần không kích của Nga tại Syria

NATO đánh giá một tuần không kích của Nga tại Syria

VOV.VN - Liên quân do Mỹ dẫn đầu cần phải đối mặt với các cuộc khủng hoảng và tình trạng mất an ninh trong bối cảnh Nga tăng cường hoạt động không kích tại Syria.

NATO xem xét khả năng Montenegro gia nhập tổ chức này cuối năm nay
NATO xem xét khả năng Montenegro gia nhập tổ chức này cuối năm nay

VOV.VN - Các quốc gia NATO sẽ quyết định có mời Montenegro gia nhập liên minh quân sự này hay không tại cuộc họp Ngoại trưởng các nước NATO vào tháng 12/2015.

NATO xem xét khả năng Montenegro gia nhập tổ chức này cuối năm nay

NATO xem xét khả năng Montenegro gia nhập tổ chức này cuối năm nay

VOV.VN - Các quốc gia NATO sẽ quyết định có mời Montenegro gia nhập liên minh quân sự này hay không tại cuộc họp Ngoại trưởng các nước NATO vào tháng 12/2015.

NATO muốn lập thêm hai tổng hành dinh tại Hungary, Slovakia
NATO muốn lập thêm hai tổng hành dinh tại Hungary, Slovakia

VOV.VN - Ngày 8/10, Tổng thư ký NATO Stoltenberg tiết lộ kế hoạch thành lập thêm 2 tổng hành dinh ở Hungary và Slovakia đáp ứng Lực lượng phản ứng nhanh.

NATO muốn lập thêm hai tổng hành dinh tại Hungary, Slovakia

NATO muốn lập thêm hai tổng hành dinh tại Hungary, Slovakia

VOV.VN - Ngày 8/10, Tổng thư ký NATO Stoltenberg tiết lộ kế hoạch thành lập thêm 2 tổng hành dinh ở Hungary và Slovakia đáp ứng Lực lượng phản ứng nhanh.

Syria tổng tấn công khủng bố, NATO lo ngại sự hiện diện của Nga
Syria tổng tấn công khủng bố, NATO lo ngại sự hiện diện của Nga

VOV.VN -Cùng với sự hỗ trợ của Không quân Nga, quân đội Syria hôm 8/10 phát động chiến dịch bộ binh quy mô lớn nhằm chống lại các nhóm khủng bố ở nước này.

Syria tổng tấn công khủng bố, NATO lo ngại sự hiện diện của Nga

Syria tổng tấn công khủng bố, NATO lo ngại sự hiện diện của Nga

VOV.VN -Cùng với sự hỗ trợ của Không quân Nga, quân đội Syria hôm 8/10 phát động chiến dịch bộ binh quy mô lớn nhằm chống lại các nhóm khủng bố ở nước này.

Mỹ đảm bảo an ninh cho đồng minh NATO mà không cần mở căn cứ ở Đông Âu
Mỹ đảm bảo an ninh cho đồng minh NATO mà không cần mở căn cứ ở Đông Âu

VOV.VN - Mỹ tuyên bố vẫn có khả năng đảm bảo an ninh cho các đồng minh ở châu Âu mà không cần đặt các căn cứ quân sự tại khu vực Đông Âu.

Mỹ đảm bảo an ninh cho đồng minh NATO mà không cần mở căn cứ ở Đông Âu

Mỹ đảm bảo an ninh cho đồng minh NATO mà không cần mở căn cứ ở Đông Âu

VOV.VN - Mỹ tuyên bố vẫn có khả năng đảm bảo an ninh cho các đồng minh ở châu Âu mà không cần đặt các căn cứ quân sự tại khu vực Đông Âu.