NATO “bật đèn xanh” cho Ukraine vượt lằn ranh đỏ của Nga

VOV.VN - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết Ukraine có quyền sử dụng các vũ khí phương Tây để tự vệ trước Nga thậm chí cả khi điều đó bao gồm việc tấn công các mục tiêu bên trong biên giới của Nga.

Ông Stoltenberg cho rằng chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine là "sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế" và "theo luật quốc tế, Ukraine có quyền tự vệ. Điều đó cũng bao gồm các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự hợp pháp, các mục tiêu của quân đội Nga bên ngoài Ukraine. Đó là luật pháp quốc tế và dĩ nhiên, Ukraine có quyền làm điều đó để tự vệ".

Một quan chức NATO xác nhận với Financial Times ngày 22/2 rằng điều ông Stoltenberg nói tức là Kiev có quyền tự vệ, bao gồm cả việc tấn công các mục tiêu quân sự của Nga bên ngoài Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần cảnh báo Ukraine về việc sử dụng các phương tiện do phương Tây cung cấp để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Nga, đồng thời cho rằng động thái này có nguy cơ làm leo thang xung đột. Những cảnh báo như vậy đã khiến các đối tác của Ukraine như Mỹ trì hoãn việc cung cấp cho Kiev các vũ khí tầm xa có khả năng vươn tới lãnh thổ Nga song cuối cùng các nước NATO vẫn cung cấp cho Ukraine những vũ khí như vậy.

Tháng trước, Tổng thống Putin cho biết, các nhà điều tra Nga đã tìm thấy bằng chứng cho thấy hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất được sử dụng để bắn hạ máy bay vận tải quân sự Ilyushin II-76 khi nó đang ở trên lãnh thổ Nga. Washington cũng đã cung cấp cho Kiev một số hệ thống phòng không và hệ thống pháo bổ sung.

Ông Stoltenberg nhận định trong cuộc trả lời phỏng vấn với Radio Liberty rằng mỗi thành viên NATO sẽ tự quyết định "liệu họ có bất kỳ sự dè dặt nào về những gì họ cung cấp" cho Ukraine hay không trước những cảnh báo của Tổng thống Putin và rằng, các quốc gia khác nhau "có chính sách hơi khác nhau về vấn đề này".

Tổng thư ký NATO cũng nói về nỗ lực chuyển giao tiêm kích F-16 cho Ukraine và nhận định không thể nói chính xác khi nào tiêm kích này sẽ sẵn sàng chiến đấu.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiến lược “tự lực cánh sinh” của Ukraine khi phương Tây cạn viện trợ
Chiến lược “tự lực cánh sinh” của Ukraine khi phương Tây cạn viện trợ

VOV.VN - Giữa bối cảnh xung đột ở Ukraine sắp tròn 2 năm, Kiev đang đứng trước thực tế khó khăn. Sự hỗ trợ từ bên ngoài ngày càng suy giảm đe dọa tương lai của nước này.

Chiến lược “tự lực cánh sinh” của Ukraine khi phương Tây cạn viện trợ

Chiến lược “tự lực cánh sinh” của Ukraine khi phương Tây cạn viện trợ

VOV.VN - Giữa bối cảnh xung đột ở Ukraine sắp tròn 2 năm, Kiev đang đứng trước thực tế khó khăn. Sự hỗ trợ từ bên ngoài ngày càng suy giảm đe dọa tương lai của nước này.

Nga đang áp đảo Ukraine về cả quân số lẫn trang bị
Nga đang áp đảo Ukraine về cả quân số lẫn trang bị

VOV.VN - Khi cuộc xung đột ở Ukraine bước sang năm thứ ba, Lữ đoàn 59 của Ukraine đang phải đối mặt với một thực tế ảm đạm: họ thiếu thốn nhân lực lẫn đạn dược để chống lại quân đội Nga.

Nga đang áp đảo Ukraine về cả quân số lẫn trang bị

Nga đang áp đảo Ukraine về cả quân số lẫn trang bị

VOV.VN - Khi cuộc xung đột ở Ukraine bước sang năm thứ ba, Lữ đoàn 59 của Ukraine đang phải đối mặt với một thực tế ảm đạm: họ thiếu thốn nhân lực lẫn đạn dược để chống lại quân đội Nga.

Xung đột Nga - Ukraine tròn 2 năm: Châu Âu đau đầu với câu hỏi khó
Xung đột Nga - Ukraine tròn 2 năm: Châu Âu đau đầu với câu hỏi khó

VOV.VN - Khi xung đột vũ trang Nga – Ukraine sắp tròn 2 năm, châu Âu có lẽ phải tự hỏi mình những câu hỏi nghiêm túc về một cuộc xung đột bất ngờ nổ ra ngay ở biên giới của mình, và rằng cuộc xung đột này sẽ tiếp diễn thế nào trong 12 tháng tới?

Xung đột Nga - Ukraine tròn 2 năm: Châu Âu đau đầu với câu hỏi khó

Xung đột Nga - Ukraine tròn 2 năm: Châu Âu đau đầu với câu hỏi khó

VOV.VN - Khi xung đột vũ trang Nga – Ukraine sắp tròn 2 năm, châu Âu có lẽ phải tự hỏi mình những câu hỏi nghiêm túc về một cuộc xung đột bất ngờ nổ ra ngay ở biên giới của mình, và rằng cuộc xung đột này sẽ tiếp diễn thế nào trong 12 tháng tới?

Ba Lan đưa các cửa khẩu biên giới với Ukraine thành cơ sở hạ tầng quan trọng
Ba Lan đưa các cửa khẩu biên giới với Ukraine thành cơ sở hạ tầng quan trọng

VOV.VN - Nhằm bảo đảm viện trợ quân sự và nhân đạo sẽ đến Ukraine mà không bị chậm trễ, Ba Lan đã phân loại các tuyến đường bộ và đường sắt qua biên giới với Ukraine thành cơ sở hạ tầng quan trọng.

Ba Lan đưa các cửa khẩu biên giới với Ukraine thành cơ sở hạ tầng quan trọng

Ba Lan đưa các cửa khẩu biên giới với Ukraine thành cơ sở hạ tầng quan trọng

VOV.VN - Nhằm bảo đảm viện trợ quân sự và nhân đạo sẽ đến Ukraine mà không bị chậm trễ, Ba Lan đã phân loại các tuyến đường bộ và đường sắt qua biên giới với Ukraine thành cơ sở hạ tầng quan trọng.

Tròn 2 năm xung đột Ukraine, Mỹ-EU tăng cường trừng phạt Nga
Tròn 2 năm xung đột Ukraine, Mỹ-EU tăng cường trừng phạt Nga

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) hôm qua nhất trí về nguyên tắc gói trừng phạt thứ 13 nhằm vào Nga, trong khi chính quyền Tổng thống Joe Biden cũng dự kiến công bố bước đi tương tự trong ngày hôm nay. Động thái đưa ra trong bối cảnh ngày 24/02 tới sẽ đánh dấu tròn 2 năm cuộc xung đột nổ ra tại Ukraine.

Tròn 2 năm xung đột Ukraine, Mỹ-EU tăng cường trừng phạt Nga

Tròn 2 năm xung đột Ukraine, Mỹ-EU tăng cường trừng phạt Nga

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) hôm qua nhất trí về nguyên tắc gói trừng phạt thứ 13 nhằm vào Nga, trong khi chính quyền Tổng thống Joe Biden cũng dự kiến công bố bước đi tương tự trong ngày hôm nay. Động thái đưa ra trong bối cảnh ngày 24/02 tới sẽ đánh dấu tròn 2 năm cuộc xung đột nổ ra tại Ukraine.