NATO: Căng thẳng Kosovo được nới lỏng

Ngay sau đó, Kosovo tuyên bố các thỏa thuận do NATO đưa ra là không thể chấp nhận được.

NATO tuyên bố đã đạt được một thỏa thuận với các nhà chức trách Serbia về việc loại bỏ các rào chắn ở miền Bắc Kosovo, khu vực do người Serbia thống trị nhằm chấm dứt các cuộc xung đột đã kéo dài hơn 1 tuần nay.

Ngày 3/8, NATO cho biết thỏa thuận này đã nhất trí mở cửa lại các cửa khẩu biên giới ở miền Bắc Kosovo để nhập khẩu lương thực và hàng hóa nhân đạo từ Serbia, tuy nhiên, lực lượng gìn giữ hòa bình sẽ vẫn tiếp tục kiểm soát các cửa khẩu này tới giữa tháng 9 năm nay. Cũng theo thoả thuận này, Serbia sẽ dỡ bỏ các rào cản gây cản trở cho lực lượng của NATO tiếp cận các căn cứ phía Bắc.

Tuy nhiên, chính phủ Kosovo ngay sau đó đã tuyên bố các thỏa thuận này là không thể chấp nhận được và sẽ không thực hiện các thỏa thuận này.

NATO đã triển khai lực lượng giữ gìn hòa bình ở Bắc Kosovo sau khi một trạm gác ở biên giới với Serbia bị đốt cháy và một cảnh sát Kosovo  bị giết chết. Những người quốc tịch Serbia ở Kosovo  đã tấn công trạm gác hôm thứ Tư tuần trước sau khi chính phủ Kosovo đưa cảnh sát đến thực thi một lệnh cấm nhập khẩu từ Serbia.

Thủ tướng Serbia Mirko Cvetkovic thì cho rằng chính quyền Kosovo đã gây ra rắc rối và kích động Serbia chấm dứt đối thoại. Ông Mirko Cvetkovic nhấn mạnh rằng, giải pháp duy nhất của Serbia cho cuộc chiến với Kosovo là đối thoại và các chính sách của Serbia sẽ giúp ổn định tình hình và không gây nguy hiểm cho người Serbia sống ở các tỉnh thuộc Kosovo. Ông Mirko Cvetkovic cũng tái khẳng định quan điểm của Serbia rằng sẽ không bao giờ công nhận sự độc lập của Kosovo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên