NATO cảnh báo: “Có hơn 1.000 quân Nga ở Ukraine”

VOV.VN - Một giờ sáng 29/8 tuyên bố của Tổng thống Putin đã được đăng tải, kêu gọi quân nổi dậy cho phép quân Ukraine bị bao vây được rút lui.

Hôm 28/8, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cảnh báo rằng Nga có trên 1.000 quân ở Ukraine.

Tướng Hà Lan Nico Tak, Tư lệnh Trung tâm các Chiến dịch xử lý Khủng hoảng của NATO, cho biết quân đội Nga đang vận chuyển hệ thống phòng không, pháo, xe tăng và xe chở quân cho các phiến quân ở miền Đông Ukraine. NATO đã công bố các hình ảnh vệ tinh để chứng minh cho điều này.

Ảnh chụp vệ tinh cái được cho là quân và khí tài của Nga (ảnh: Digital Globe)
“Sự leo thang này là căng thẳng”, ông ta nói. “Hình ảnh vệ tinh công bố hôm nay cho thấy có thêm bằng chứng về việc lính chiến của Nga được trang bị vũ khí hạng nặng đang hoạt động bên trong lãnh thổ Ukraine.” Ông đồng thời cảnh báo có trên 20.000 quân Nga tập trung tại biên giới với Ukraine.

Trong khi đó Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã hủy một chuyến đi thăm Thổ Nhĩ Kỳ, nói rằng “quân Nga đã được đưa vào Ukraine”.

Ông Poroshenko kêu gọi họp khẩn cấp ở Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và lãnh đạo EU để bàn thảo tình hình xấu đi ở miền Đông Ukraine. Hôm 29/8, các đại sứ NATO cũng sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp về vấn đề này.

Một bức ảnh vệ tinh khác nữa do phía NATO trưng ra
Cũng trong ngày 28/9, Tổng thống Barack Obama có nói rằng Nga phải “chịu trách nhiệm” về bạo lực ở miền Đông Ukraine nhưng đã không đưa ra cáo buộc về chuyện xâm lược Ukraine.

Về phần mình, trong sáng sớm ngày 29/8, Tổng thống Nga Putin khẳng định “một lượng lớn quân nhân Ukraine đã bị bao vây” và kêu gọi quân nổi dậy cho phép những quân nhân này rút lui nhằm “tránh gây thêm bất cứ tổn thất sinh mạng không cần thiết nào khác”.

Trong “diễn văn gửi dân quân Novorossiya”, ông Putin nói: “Một lần nữa tôi kêu gọi giới chức Ukraine ngừng ngay các hoạt động quân sự, thực hiện ngừng bắn, ngồi vào bàn đàm phán với các đại diện Donbass và giải quyết các vấn đề tồn đọng hoàn toàn bằng biện pháp hòa bình”.

Tuyên bố của ông Putin được đăng tải vào lúc 1h sáng (giờ Moscow).

Bản đồ chiến sự kèm các cáo buộc do Ukraine đưa ra (nguồn: Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine)
Bất chấp việc căng thẳng gia tăng, một số nhà phân tích cảnh báo không nên gọi sự hiện diện của Nga ở Ukraine là một sự “xâm lược” như cách nói của một số lãnh đạo phương Tây. Một nguồn tin thân cận với Kremlin khẳng định, “nếu Nga đi xâm lược thì mọi người đều phải biết chứ”.

Giới chức Nga cho đến nay đều phủ nhận có sự hiện diện quân sự của Nga ở Đông Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thương vong do xung đột ở Ukraine tăng gấp đôi trong vòng 1 tháng
Thương vong do xung đột ở Ukraine tăng gấp đôi trong vòng 1 tháng

VOV.VN - Tính kể từ khi cuộc xung đột bùng phát hồi tháng 4 đến nay đã có 2.220 người thiệt mạng, trong đó có 23 trẻ em.

Thương vong do xung đột ở Ukraine tăng gấp đôi trong vòng 1 tháng

Thương vong do xung đột ở Ukraine tăng gấp đôi trong vòng 1 tháng

VOV.VN - Tính kể từ khi cuộc xung đột bùng phát hồi tháng 4 đến nay đã có 2.220 người thiệt mạng, trong đó có 23 trẻ em.

Ukraine cảnh báo Nga có thể sẽ cắt nguồn cung khí đốt tới châu Âu
Ukraine cảnh báo Nga có thể sẽ cắt nguồn cung khí đốt tới châu Âu

VOV.VN - Mặc dù Nga phủ nhận việc cắt nguồn cung khí đốt tới châu Âu nhưng bài toàn năng lượng sẽ tiếp tục làm đau đầu các nhà lãnh đạo Ukraine và châu Âu

Ukraine cảnh báo Nga có thể sẽ cắt nguồn cung khí đốt tới châu Âu

Ukraine cảnh báo Nga có thể sẽ cắt nguồn cung khí đốt tới châu Âu

VOV.VN - Mặc dù Nga phủ nhận việc cắt nguồn cung khí đốt tới châu Âu nhưng bài toàn năng lượng sẽ tiếp tục làm đau đầu các nhà lãnh đạo Ukraine và châu Âu

Ukraine khởi động chiến dịch tranh cử Quốc hội trước thời hạn
Ukraine khởi động chiến dịch tranh cử Quốc hội trước thời hạn

VOV.VN -Cuộc vận động tranh cử Quốc hội Ukraine sẽ kéo dài trong vòng hai tháng.

Ukraine khởi động chiến dịch tranh cử Quốc hội trước thời hạn

Ukraine khởi động chiến dịch tranh cử Quốc hội trước thời hạn

VOV.VN -Cuộc vận động tranh cử Quốc hội Ukraine sẽ kéo dài trong vòng hai tháng.

HĐBA tiến hành họp khẩn về cáo buộc Nga 'xâm lược' Ukraine
HĐBA tiến hành họp khẩn về cáo buộc Nga 'xâm lược' Ukraine

VOV.VN -Hội đồng Bảo an hôm nay sẽ tổ chức cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về cuộc khủng hoảng ở Ukraine, sau khi Kiev tố cáo các binh sĩ Nga đang hiện diện trên đất Ukraine và chiến đấu cùng các phiến quân ly khai.

HĐBA tiến hành họp khẩn về cáo buộc Nga 'xâm lược' Ukraine

HĐBA tiến hành họp khẩn về cáo buộc Nga 'xâm lược' Ukraine

VOV.VN -Hội đồng Bảo an hôm nay sẽ tổ chức cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về cuộc khủng hoảng ở Ukraine, sau khi Kiev tố cáo các binh sĩ Nga đang hiện diện trên đất Ukraine và chiến đấu cùng các phiến quân ly khai.

Quan hệ Nga – Ukraine tiếp tục căng thẳng
Quan hệ Nga – Ukraine tiếp tục căng thẳng

VOV.VN -Hai bên đã có nhưng cáo buộc gay gắt lẫn nhau và OSCE đã quyết định triệu tập 1 cuộc họp khẩn trong ngày hôm nay

Quan hệ Nga – Ukraine tiếp tục căng thẳng

Quan hệ Nga – Ukraine tiếp tục căng thẳng

VOV.VN -Hai bên đã có nhưng cáo buộc gay gắt lẫn nhau và OSCE đã quyết định triệu tập 1 cuộc họp khẩn trong ngày hôm nay

Khủng hoảng niềm tin gia tăng giữa Ukraine và Nga
Khủng hoảng niềm tin gia tăng giữa Ukraine và Nga

VOV.VN - Nga và Ukraine lại vừa  tiếp tục đưa ra một loạt cáo buộc lẫn nhau mở cuộc tấn công quân sự mới ở biên giới hai nước. 

Khủng hoảng niềm tin gia tăng giữa Ukraine và Nga

Khủng hoảng niềm tin gia tăng giữa Ukraine và Nga

VOV.VN - Nga và Ukraine lại vừa  tiếp tục đưa ra một loạt cáo buộc lẫn nhau mở cuộc tấn công quân sự mới ở biên giới hai nước.