NATO cảnh báo gây sức ép tối đa với Nga để chấm dứt chiến tranh

VOV.VN - Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg hôm 28/4 cho biết, liên minh này sẵn sàng hỗ trợ Ukraine chống lại cuộc tấn công của Nga trong một cuộc chiến có thể “kéo dài nhiều tháng và nhiều năm”.

Phát biểu trong một hội nghị của NATO tại Brussels, ông Jens Stoltenberg nói: “Chúng tôi sẽ tiếp tục gây sức ép tối đa lên Tổng thống Putin để chấm dứt chiến tranh bằng cách áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga, bằng cách cung cấp hỗ trợ kinh tế cũng như hỗ trợ quân sự cho Ukraine và chúng tôi cần chuẩn bị cho một cuộc chiến kéo dài”.

“Tình huống tại Ukraine rất mong manh và khó lường. Nhưng hoàn toàn có khả năng cuộc chiến sẽ kéo dài nhiều tháng hoặc nhiều năm”, ông Jens Stoltenberg nói thêm.

Ông Stoltenberg cho biết các nước thành viên trong NATO đang chuẩn bị giúp Kiev “nâng cấp khí tài cũ từ thời Liên Xô thành các hệ thống và vũ khí tiêu chuẩn hiện đại hơn" nhưng lưu ý, điều này sẽ mất nhiều thời gian huấn luyện.

Mỹ và một số quốc gia châu Âu trong đó có Hà Lan và Pháp gần đây đã thông báo rằng họ sẽ cung cấp cho Ukraine các loại pháo, vũ khí tầm xa, để đẩy lùi chiến dịch quân sự của Nga.

Ngoại trưởng Anh Liz Truss cũng kêu gọi sự ủng hộ trong nước để gửi máy bay chiến đấu và các loại vũ khí hạng nặng khác cho Ukraine. “Các biện pháp trừng phạt của chúng tôi đã khiến Nga phải đối mặt với tình trạng vỡ nợ nước ngoài đầu tiên trong một thế kỷ. Chúng tôi cần phải tiến xa hơn nữa”, bà Liz Truss nói.

Trong một diễn biến liên quan, RT đưa tin, Nga đã cảnh báo Anh rằng, bằng việc “bơm” vũ khí cho Ukraine nước này đang làm tổn hại an ninh châu Âu. Phát biểu với báo chí ngày 28/4, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định: “Chính xu hướng bơm vũ khí, bao gồm cả vũ khí hạng nặng, vào Ukraine và các quốc gia khác là điều đe dọa an ninh của lục địa và gây bất ổn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nếu Thụy Điển và Phần Lan xin gia nhập NATO, quá trình kết nạp sẽ diễn ra nhanh chóng
Nếu Thụy Điển và Phần Lan xin gia nhập NATO, quá trình kết nạp sẽ diễn ra nhanh chóng

VOV.VN - Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ông Jens Stoltenberg ngày 27/4 cho biết, nếu Phần Lan và Thụy Điển quyết định gia nhập NATO, quá trình gia nhập sẽ diễn ra nhanh chóng.

Nếu Thụy Điển và Phần Lan xin gia nhập NATO, quá trình kết nạp sẽ diễn ra nhanh chóng

Nếu Thụy Điển và Phần Lan xin gia nhập NATO, quá trình kết nạp sẽ diễn ra nhanh chóng

VOV.VN - Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ông Jens Stoltenberg ngày 27/4 cho biết, nếu Phần Lan và Thụy Điển quyết định gia nhập NATO, quá trình gia nhập sẽ diễn ra nhanh chóng.

Tổng thống Croatia: Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO là điều “rất nguy hiểm”
Tổng thống Croatia: Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO là điều “rất nguy hiểm”

VOV.VN - Tổng thống Croatia - Zoran Milanovic ngày 26/4 cho rằng, việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO là “điều rất nguy hiểm” và có thể khiêu khích Nga.

Tổng thống Croatia: Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO là điều “rất nguy hiểm”

Tổng thống Croatia: Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO là điều “rất nguy hiểm”

VOV.VN - Tổng thống Croatia - Zoran Milanovic ngày 26/4 cho rằng, việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO là “điều rất nguy hiểm” và có thể khiêu khích Nga.

Mỹ, Anh cam kết bảo vệ Thụy Điển trước khi là thành viên NATO
Mỹ, Anh cam kết bảo vệ Thụy Điển trước khi là thành viên NATO

VOV.VN - Anh và Mỹ đã cam kết sẽ cung cấp các biện pháp bảo vệ quân sự trong trong quá trình Thụy Điển nộp đơn, đăng ký tư cách thành viên NATO.

Mỹ, Anh cam kết bảo vệ Thụy Điển trước khi là thành viên NATO

Mỹ, Anh cam kết bảo vệ Thụy Điển trước khi là thành viên NATO

VOV.VN - Anh và Mỹ đã cam kết sẽ cung cấp các biện pháp bảo vệ quân sự trong trong quá trình Thụy Điển nộp đơn, đăng ký tư cách thành viên NATO.

Nga và NATO răn đe lẫn nhau tại Địa Trung Hải khi chiến sự Ukraine leo thang
Nga và NATO răn đe lẫn nhau tại Địa Trung Hải khi chiến sự Ukraine leo thang

VOV.VN - Chiến sự leo thang tại Ukraine đã khiến Nga và NATO tăng cường giám sát và răn đe lẫn nhau tại Địa Trung Hải.

Nga và NATO răn đe lẫn nhau tại Địa Trung Hải khi chiến sự Ukraine leo thang

Nga và NATO răn đe lẫn nhau tại Địa Trung Hải khi chiến sự Ukraine leo thang

VOV.VN - Chiến sự leo thang tại Ukraine đã khiến Nga và NATO tăng cường giám sát và răn đe lẫn nhau tại Địa Trung Hải.