NATO chuẩn bị tập trận hạt nhân “Steadfast Noon”

VOV.VN - Tổng thư ký NATO Stoltenberg cho rằng, nếu NATO hoãn cuộc tập trận hạt nhân vì khủng hoảng Ukraine, đó sẽ là một thông điệp sai lầm.

NATO xác nhận sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch tập trận hạt nhân hàng năm bất chấp tình hình xung đột Nga-Ukraine leo thang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Moscow với liên minh quân sự này.

“Đây là hoạt động huấn luyện định kỳ, diễn ra thường niên nhằm đảm bảo sự an toàn răn đe, an ninh và hiệu quả”, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu với các phóng viên ngày 11/10.

Trong khuôn khổ tập trận, hàng chục máy bay của các quốc gia thành viên sẽ thực hành nhiệm vụ tấn công hạt nhân nhưng không mang đầu đạn thật.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuần trước cảnh báo Nga và phương Tây đang đối mặt với mối đe dọa hạt nhân lớn nhất kể từ Cuộc khủng hoảng Tên lửa Cuba cách đây 40 năm.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ sử dụng “mọi biện pháp có sẵn” để bảo vệ người dân và lãnh thổ. Trong khi đó Mỹ và các đồng minh trong NATO coi tuyên bố này là lời đe dọa triển khai vũ khí hạt nhân.

Khi được hỏi liệu 30 thành viên NATO có thảo luận khả năng cuộc tập trận Steadfast Noon có thể gây ra những tính toán sai lầm trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Nga hay không, ông Stoltenberg đã bác bỏ mối lo ngại này.

“Hiện giờ là lúc phải kiên quyết và thể hiện rõ ràng rằng NATO ở đó để bảo vệ tất cả các đồng minh. Đây là cuộc tập trận đã được lên kế hoạch từ rất lâu, từ trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine”, ông Stoltenberg nói.

Tổng thư ký Stoltenberg cho biết thêm, nếu NATO hoãn cuộc tập trận hạt nhân vì khủng hoảng Ukraine, đó sẽ là thông điệp sai lầm. “Chúng ta cần phải hiểu rằng các hành động kiên quyết và có thể dự đoán được của NATO là cách tốt nhất để ngăn chặn sự leo thang. Chúng tôi ở đó để bảo vệ hòa bình, ngăn chặn xung đột và ngăn chặn bất cứ cuộc tấn công nào nhằm vào các nước đồng minh NATO”.

Tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi NATO có các biện pháp phủ đầu nhằm vào Nga để răn đe việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Sau khi Moscow cáo buộc ông Zelensky đang châm ngòi cho một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba, nhà lãnh đạo Ukraine lên tiếng giải thích rằng tuyên bố của ông đã bị hiểu sai và rằng ông thực sự muốn nói các biện pháp trừng phạt phủ đầu chứ không phải “tấn công phủ đầu”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

G7 họp bất thường về Ukraine, Anh kêu gọi nguyên thủ NATO họp khẩn
G7 họp bất thường về Ukraine, Anh kêu gọi nguyên thủ NATO họp khẩn

VOV.VN - Nguyên thủ nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 sẽ có cuộc họp bất thường về tình hình tại Ukraine trong chiều nay, 11/10 (theo giờ địa phương) trong bối cảnh xung đột tại Ukraine đang có dấu hiệu leo thang nghiêm trọng.

G7 họp bất thường về Ukraine, Anh kêu gọi nguyên thủ NATO họp khẩn

G7 họp bất thường về Ukraine, Anh kêu gọi nguyên thủ NATO họp khẩn

VOV.VN - Nguyên thủ nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 sẽ có cuộc họp bất thường về tình hình tại Ukraine trong chiều nay, 11/10 (theo giờ địa phương) trong bối cảnh xung đột tại Ukraine đang có dấu hiệu leo thang nghiêm trọng.

Ông Zelensky lý giải ý định thực sự của tuyên bố kêu gọi NATO tấn công phủ đầu Nga
Ông Zelensky lý giải ý định thực sự của tuyên bố kêu gọi NATO tấn công phủ đầu Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên tiếng lý giải tuyên bố bị cho là kêu gọi NATO "tấn công phủ đầu Nga".

Ông Zelensky lý giải ý định thực sự của tuyên bố kêu gọi NATO tấn công phủ đầu Nga

Ông Zelensky lý giải ý định thực sự của tuyên bố kêu gọi NATO tấn công phủ đầu Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên tiếng lý giải tuyên bố bị cho là kêu gọi NATO "tấn công phủ đầu Nga".

Ngoại trưởng Lavrov nói gì khi ông Zelensky kêu gọi NATO tấn công phủ đầu Nga?
Ngoại trưởng Lavrov nói gì khi ông Zelensky kêu gọi NATO tấn công phủ đầu Nga?

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 7/10 cho rằng, phát biểu của Tổng thống Ukraine Zelensky đề nghị NATO nên tiến hành các cuộc tấn công phòng ngừa nhằm vào Nga đã "khẳng định sự cần thiết" của hành động mà Nga gọi là "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine.

Ngoại trưởng Lavrov nói gì khi ông Zelensky kêu gọi NATO tấn công phủ đầu Nga?

Ngoại trưởng Lavrov nói gì khi ông Zelensky kêu gọi NATO tấn công phủ đầu Nga?

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 7/10 cho rằng, phát biểu của Tổng thống Ukraine Zelensky đề nghị NATO nên tiến hành các cuộc tấn công phòng ngừa nhằm vào Nga đã "khẳng định sự cần thiết" của hành động mà Nga gọi là "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine.