NATO kêu gọi Nga “minh bạch” các hoạt động quân sự gần biên giới Ukraine

VOV.VN - Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương Jens Stoltenberg ngày 15/11 đã kêu gọi Nga minh bạch các hoạt động quân sự của nước này, sau khi ông có cuộc trò chuyện với Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba tại Brussels (Bỉ).

Phát biểu với báo chí, ông Jens Stoltenberg cho biết: “Chúng tôi kêu gọi Nga minh bạch về các hoạt động quân sự của mình. Điều quan trọng là phải ngăn chặn tình hình leo thang và giảm căng thẳng. Chúng tôi nhận thấy sự di chuyển lực lượng bất thường và chúng tôi cho rằng Nga có thể thực hiện các hành động gây hấn đối với Ukraine”.

Khi được hỏi liệu có khả năng xảy ra một cuộc tấn công hay không, ông Stoltenberg nói: “Những gì chúng tôi quan sát thấy là Nga đang thực hiện các hoạt động quân sự quy mô lớn. Trước đây, nước này cũng cho thấy sẽ sẵn sàng sử dụng năng lực quân sự này chống lại Ukraine. Tôi cho rằng, chúng ta không nên gia tăng căng thẳng, nhưng phải có cái nhìn rõ ràng và thực tế về những thách thức phải đối mặt”.

Tuyên bố của ông Jens Stoltenberg được đưa ra trong bối cảnh Mỹ kêu gọi Liên minh châu Âu cảnh giác trước các động thái của Nga. Tuy vậy, các nhà ngoại giao NATO không tin rằng Nga có ý định tấn công nước láng giềng Ukraine bất chấp việc Moscow gia tăng sự hiện diện quân sự ở khu vực biên giới.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, khoảng 90.000 binh sỹ Nga đang được triển khai gần biên giới với Ukraine và tại các khu vực do phe đối lập kiểm soát ở phía Đông Ukraine. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết, nước này luôn sẵn sàng ứng phó với “mọi kịch bản, chuẩn bị mọi phương án”, đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ từ NATO để “tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine cảnh báo tình hình biên giới với Nga đang “xấu đi nghiêm trọng”
Ukraine cảnh báo tình hình biên giới với Nga đang “xấu đi nghiêm trọng”

VOV.VN - Ukraine cảnh báo, tình hình biên giới giữa nước này với Nga đang "xấu đi nghiêm trọng", đồng thời khẳng định Kiev sẽ thúc đẩy việc xây dựng căn cứ hải quân trước những lo ngại về các hoạt động tăng cường lực lượng từ phía Nga.

Ukraine cảnh báo tình hình biên giới với Nga đang “xấu đi nghiêm trọng”

Ukraine cảnh báo tình hình biên giới với Nga đang “xấu đi nghiêm trọng”

VOV.VN - Ukraine cảnh báo, tình hình biên giới giữa nước này với Nga đang "xấu đi nghiêm trọng", đồng thời khẳng định Kiev sẽ thúc đẩy việc xây dựng căn cứ hải quân trước những lo ngại về các hoạt động tăng cường lực lượng từ phía Nga.

Pháp cảnh báo Nga về hậu quả nghiêm trọng nếu tấn công Ukraine
Pháp cảnh báo Nga về hậu quả nghiêm trọng nếu tấn công Ukraine

VOV.VN - Pháp ngày 12/11 cảnh báo Nga không gây tổn hại đến sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine sau khi Mỹ chia sẻ với các đồng minh châu Âu mối lo ngại về hoạt động quân sự của Nga gần biên giới Ukraine và nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công.  

Pháp cảnh báo Nga về hậu quả nghiêm trọng nếu tấn công Ukraine

Pháp cảnh báo Nga về hậu quả nghiêm trọng nếu tấn công Ukraine

VOV.VN - Pháp ngày 12/11 cảnh báo Nga không gây tổn hại đến sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine sau khi Mỹ chia sẻ với các đồng minh châu Âu mối lo ngại về hoạt động quân sự của Nga gần biên giới Ukraine và nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công.  

Ukraine cáo buộc Nga có gần 100.000 quân gần biên giới
Ukraine cáo buộc Nga có gần 100.000 quân gần biên giới

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy hôm qua (13/11) cho biết, có gần 100.000 binh sĩ Nga ở gần biên giới Ukraine.

Ukraine cáo buộc Nga có gần 100.000 quân gần biên giới

Ukraine cáo buộc Nga có gần 100.000 quân gần biên giới

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy hôm qua (13/11) cho biết, có gần 100.000 binh sĩ Nga ở gần biên giới Ukraine.