NATO từ chối “tối hậu thư” của Nga, sẽ làm những gì có thể để ngăn xung đột

VOV.VN - Tổng thư ký NATO một lần nữa từ chối các yêu cầu của Nga, đồng thời cho rằng Moscow không có quyền phủ quyết Ukraine gia nhập liên minh quân sự này.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 12/1 tuyên bố rằng giữa liên minh này và Nga vẫn còn "những khác biệt đáng kể" sau 4 tiếng trao đổi nhằm ngăn chặn xung đột ở Ukraine và hạ nhiệt căng thẳng giữa Nga và phương Tây.

"Những khác biệt giữa chúng tôi không dễ để vượt qua", Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói tại cuộc họp báo sau cuộc trao đổi với đại diện Nga ở Brussels.

Ông Stoltenberg cho biết, NATO đã hối thúc Nga "ngay lập tức giảm căng thẳng ở Ukraine" giữa bối cảnh gần 100.000 binh lính Nga tập trung gần biên giới 2 nước, đồng thời tôn trọng chủ quyền cũng như sự thống nhất lãnh thổ của các nước láng giềng.

Ông Stoltenberg cũng bình luận, NATO đã một lần nữa từ chối yêu cầu của Nga về việc dừng kết nạp các quốc gia mong muốn gia nhập liên minh này, cũng như không đáp ứng đề nghị rút toàn bộ quân khỏi các nước thành viên có chung đường biên giới với Nga.

"Đây không phải là một cuộc trao đổi dễ dàng nhưng chính điều đó cho thấy tại sao cuộc gặp này lại quan trọng đến vậy", ông Stoltenberg nhận định, đồng thời cho biết NATO và Nga đã "có một cuộc trao đổi trực tiếp rất nghiêm túc về tình hình trong và xung quanh Ukraine cũng như những tính toán cho an ninh châu Âu".

Tổng thư ký NATO cũng tái khẳng định "chính sách mở cửa của NATO và quyền của mỗi quốc gia trong việc lựa chọn giải pháp an ninh của mình".

Ông Stoltenberg cho rằng Nga không có quyền "phủ quyết" tư cách thành viên của Ukraine trong việc gia nhập liên minh và NATO sẵn sàng ủng hộ Kiev. Ngoài ra, Tổng thư ký NATO cũng nhận định, Ukraine có quyền tự vệ và không phải là mối đe dọa với Nga.

Tổng thư ký NATO tuyên bố: "Chúng tôi sẽ làm những gì có thể để ngăn chặn một cuộc xung đột vũ trang mới nổ ra"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao Nga sẵn sàng chấp nhận rủi ro để ngăn Ukraine gia nhập NATO?
Vì sao Nga sẵn sàng chấp nhận rủi ro để ngăn Ukraine gia nhập NATO?

VOV.VN - Vị trí quan trọng của Ukraine trên nhiều mặt khiến Nga sẵn sàng chấp nhận rủi ro để ngăn nước này gia nhập NATO, thậm chí Thứ trưởng Ngoại giao Nga đã tuyên bố: “Việc đảm bảo Ukraine không bao giờ trở thành thành viên NATO là một yêu cầu hoàn toàn bắt buộc”.

Vì sao Nga sẵn sàng chấp nhận rủi ro để ngăn Ukraine gia nhập NATO?

Vì sao Nga sẵn sàng chấp nhận rủi ro để ngăn Ukraine gia nhập NATO?

VOV.VN - Vị trí quan trọng của Ukraine trên nhiều mặt khiến Nga sẵn sàng chấp nhận rủi ro để ngăn nước này gia nhập NATO, thậm chí Thứ trưởng Ngoại giao Nga đã tuyên bố: “Việc đảm bảo Ukraine không bao giờ trở thành thành viên NATO là một yêu cầu hoàn toàn bắt buộc”.

5 nút thắt của Mỹ, Nga khi giải quyết vấn đề Ukraine
5 nút thắt của Mỹ, Nga khi giải quyết vấn đề Ukraine

VOV.VN - Các quan chức Mỹ sẽ lên đường tới châu Âu vào tuần này để thực hiện các cuộc đàm phán và một loạt các cam kết nhằm xoa dịu căng thẳng với Nga về vấn đề Ukraine.

5 nút thắt của Mỹ, Nga khi giải quyết vấn đề Ukraine

5 nút thắt của Mỹ, Nga khi giải quyết vấn đề Ukraine

VOV.VN - Các quan chức Mỹ sẽ lên đường tới châu Âu vào tuần này để thực hiện các cuộc đàm phán và một loạt các cam kết nhằm xoa dịu căng thẳng với Nga về vấn đề Ukraine.

Những vấn đề nóng trên bàn đàm phán an ninh Nga-Mỹ
Những vấn đề nóng trên bàn đàm phán an ninh Nga-Mỹ

VOV.VN - Các nhà đàm phán của Nga và Mỹ đã nhóm họp trong ngày hôm nay (10/1) tại Geneva (Thụy Sỹ) với chương trình nghị sự tập trung vào nhiều vấn đề nóng trong quan hệ song phương.

Những vấn đề nóng trên bàn đàm phán an ninh Nga-Mỹ

Những vấn đề nóng trên bàn đàm phán an ninh Nga-Mỹ

VOV.VN - Các nhà đàm phán của Nga và Mỹ đã nhóm họp trong ngày hôm nay (10/1) tại Geneva (Thụy Sỹ) với chương trình nghị sự tập trung vào nhiều vấn đề nóng trong quan hệ song phương.