NATO tuyên bố có quyền triển khai quân không hạn chế tới Đông Âu

VOV.VN - Phó Tổng thư ký NATO Mircea Geoana hôm qua (29/5) cho biết NATO không còn bị ràng buộc bởi các cam kết hạn chế quân sự với Nga và có quyền triển khai quân tới phía Đông châu Âu.

Trả lời hãng thông tấn AFP tại Litva, Phó Tổng thư ký NATO Mircea Geoana cáo buộc Nga vi phạm các điều khoản trong Đạo luật thiết lập quan hệ Nga - NATO khi triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine và đình chỉ mọi hoạt động tham vấn thường xuyên Nga - NATO.

Theo Phó Tổng thư ký NATO, Đạo luật quan hệ Nga – NATO đã không còn hiệu quả và không còn bất cứ hạn chế đối với NATO trong nỗ lực củng cố thế trận quân sự ở phía Đông châu Âu. Ông Mircea Geoana không cho biết chi tiết về kế hoạch triển khai lực lượng tới Đông Âu nhưng đảm bảo rằng mọi lãnh thổ của NATO đều được bảo vệ bởi Điều 5 của Hiệp ước NATO về phòng thủ tập thể.        

Theo Đạo luật quan hệ Nga-NATO nhằm thiết lập khuôn khổ quan hệ song phương được ký kết cách đây 25 năm, cả Nga và NATO đã thống nhất các biện pháp để ngăn chặn bất cứ các hoạt động tập trung số lượng lớn quân đội ở các khu vực đã thỏa thuận, nhất là ở Trung và Đông Âu.

Kể từ năm 2017, NATO đã triển khai các nhóm lực lượng chiến thuật đa quốc gia tại Ba Lan và các nước Baltic. Sau khi cuộc xung đột Nga – Ukraine nổ ra, hàng loạt quốc gia NATO đã gửi thêm quân sang sườn Đông châu Âu trong khi NATO cũng đã lần đầu tiên kích hoạt một phần lực lượng phản ứng nhanh của khối này.  

Đến nay, trong NATO vẫn tồn tại nhiều ý kiến trái chiều về vấn đề củng cố lực lượng ở Trung và Đông Âu. Các nước Baltic chủ trương muốn NATO nâng cấp các lực lượng chiến thuật quy mô nhỏ lên cấp lữ đoàn, gia tăng sự hiện diện trong khi các nước phía Tây như Pháp, Đức luôn thể hiện thái độ thận trọng do lo ngại các phản ứng mạnh từ phía Nga.    

Vấn đề gia tăng sự hiện diện của NATO sẽ là một trong những chủ đề chính được bàn thảo tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước NATO vào giữa tháng 6 tới, trước khi được đệ trình lên Thượng đỉnh NATO tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha vào cuối tháng. Phía Nga hiện chưa phản hồi về phát ngôn của Phó Tổng thư ký NATO./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thêm một quốc gia NATO gửi lựu pháo cho Ukraine
Thêm một quốc gia NATO gửi lựu pháo cho Ukraine

VOV.VN - Ba Lan đã viện trợ 18 pháo tự hành “Krab” cho Ukraine, đài phát thanh nhà nước Ba Lan ngày 29/5 dẫn nguồn tin giấu tên cho biết.

Thêm một quốc gia NATO gửi lựu pháo cho Ukraine

Thêm một quốc gia NATO gửi lựu pháo cho Ukraine

VOV.VN - Ba Lan đã viện trợ 18 pháo tự hành “Krab” cho Ukraine, đài phát thanh nhà nước Ba Lan ngày 29/5 dẫn nguồn tin giấu tên cho biết.

Quan hệ Nga - NATO: 25 năm đối thoại và đối đầu
Quan hệ Nga - NATO: 25 năm đối thoại và đối đầu

VOV.VN - 25 năm ngày Tổ chức quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Nga ký Đạo luật sáng lập về quan hệ lẫn nhau, hợp tác và an ninh bị phủ bóng bởi cuộc xung đột tại Ukraine và quan hệ giữa hai bên cũng đang ở mức thấp nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh.

Quan hệ Nga - NATO: 25 năm đối thoại và đối đầu

Quan hệ Nga - NATO: 25 năm đối thoại và đối đầu

VOV.VN - 25 năm ngày Tổ chức quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Nga ký Đạo luật sáng lập về quan hệ lẫn nhau, hợp tác và an ninh bị phủ bóng bởi cuộc xung đột tại Ukraine và quan hệ giữa hai bên cũng đang ở mức thấp nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh.

Lý do sâu xa đằng sau việc Thổ Nhĩ Kỳ ngăn Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO
Lý do sâu xa đằng sau việc Thổ Nhĩ Kỳ ngăn Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO

VOV.VN - Những tuyên bố của Thổ Nhĩ Kỳ về việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO không chỉ hướng tới hai nước này mà còn nhằm gây sức ép với phương Tây, trong bối cảnh mối quan hệ hai bên gần đây có khá nhiều khúc mắc.

Lý do sâu xa đằng sau việc Thổ Nhĩ Kỳ ngăn Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO

Lý do sâu xa đằng sau việc Thổ Nhĩ Kỳ ngăn Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO

VOV.VN - Những tuyên bố của Thổ Nhĩ Kỳ về việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO không chỉ hướng tới hai nước này mà còn nhằm gây sức ép với phương Tây, trong bối cảnh mối quan hệ hai bên gần đây có khá nhiều khúc mắc.

NATO và EU bị Ukraine chỉ trích là thiếu đoàn kết và hành động
NATO và EU bị Ukraine chỉ trích là thiếu đoàn kết và hành động

VOV.VN - Các dấu hiệu rạn nứt trong quan hệ giữa Ukraine với các đối tác phương Tây đang ngày càng thể hiện rõ hơn trong những ngày qua khi các quan chức hàng đầu của Ukraine lên tiếng chỉ trích công khai sự thiếu đoàn kết và hành động của các nước phương Tây.

NATO và EU bị Ukraine chỉ trích là thiếu đoàn kết và hành động

NATO và EU bị Ukraine chỉ trích là thiếu đoàn kết và hành động

VOV.VN - Các dấu hiệu rạn nứt trong quan hệ giữa Ukraine với các đối tác phương Tây đang ngày càng thể hiện rõ hơn trong những ngày qua khi các quan chức hàng đầu của Ukraine lên tiếng chỉ trích công khai sự thiếu đoàn kết và hành động của các nước phương Tây.

Hơn 80 Thượng nghị sỹ Mỹ kêu gọi thông qua đơn gia nhập NATO của Thụy Điển, Phần Lan
Hơn 80 Thượng nghị sỹ Mỹ kêu gọi thông qua đơn gia nhập NATO của Thụy Điển, Phần Lan

VOV.VN - Một nhóm hơn 80 Thượng nghị sỹ Mỹ ngày 24/5 đã gửi thư kêu gọi chính quyền Tổng thống Biden đẩy nhanh quá trình thông qua đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan.

Hơn 80 Thượng nghị sỹ Mỹ kêu gọi thông qua đơn gia nhập NATO của Thụy Điển, Phần Lan

Hơn 80 Thượng nghị sỹ Mỹ kêu gọi thông qua đơn gia nhập NATO của Thụy Điển, Phần Lan

VOV.VN - Một nhóm hơn 80 Thượng nghị sỹ Mỹ ngày 24/5 đã gửi thư kêu gọi chính quyền Tổng thống Biden đẩy nhanh quá trình thông qua đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan.