Nauy điều tra thủ phạm vụ tấn công đẫm máu

Thủ phạm vụ tấn công đã bị bắt giữ; có liên hệ với các tay súng cựu hữu và bị tình nghi có liên quan tới vụ tấn công gần toà nhà chính phủ.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, người đứng đầu lực lượng cảnh sát Nauy, ông O. Maland tuyên bố, theo những số liệu thu thập được tới nay đã có ít nhất 80 người thiệt mạng trong vụ xả súng, song vẫn không thể đảm bảo được rằng, con số này sẽ không tăng lên.

Thủ phạm, mặc sắc phục cảnh sát, được xác định là một nông dân Na Uy 32 tuổi đã bị bắt giữ và theo cảnh sát, vụ tấn công này có liên quan đến vụ đánh bom ở trung tâm Oslo. Cảnh sát đã tìm thấy thuốc nổ chưa được kích hoạt tại đảo Utoya. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra. Cảnh sát đã tiến hành lục soát nơi ở của kẻ giả danh cảnh sát gây vụ thảm sát thanh niên trên đảo.

 Tên sát thủ 32 tuổi có tên là Anders Behring Breivik

TV2, kênh truyền hình tư nhân lớn nhất tại quốc gia Bắc Âu này xác nhận người đàn ông này là Anders Behring Breivik, người tự mô tả bản thân là thành viên của các nhóm cực hữu. Cách đây vài ngày, tên này đã lập một tài khoản trên trang mạng xã hội Twitter song chỉ tải lên một thông điệp ngày 17/7 vừa qua rằng: “Một người có niềm tin sẽ mạnh tương đương 100.000 người chỉ có sự quan tâm".

Nhiều khả vụ đánh bom và xả súng do cùng một kẻ thực hiện (ảnh NY Times)

Một quan chức cảnh sát khác cho biết, cảnh sát vẫn đang làm việc trên giả thuyết có nhiều người liên quan tới vụ tấn công, đồng thời nhấn mạnh động cơ của vụ tấn công vẫn chưa được làm rõ. Đây là vụ đánh bom quy mô lớn nhất ở Tây Âu kể từ các vụ đánh bom khủng bố vào đường tàu Madrid hồi năm 2004 làm 191 người thiệt mạng.

Thủ tướng Nauy Jens Stoltenberg nói: “Chúng tôi vẫn đang tiếp tục các cuộc điều tra và điều quan trọng là kẻ đứng đằng sau thực sự, dù là một người hay nhiều người phải bị xét xử theo luật pháp Nauy. Tôi cho rằng, trách nhiệm của tôi, trên cương vị Thủ tướng và các thành viên Chính phủ là rõ ràng, đó là truyền đến người dân Nauy tinh thần đoàn kết, một cảm xúc con người rất mạnh mẽ mà tất cả chúng ta đều cảm nhận được”.

Là một nước thành viên NATO, được biết đến nhiều với vai trò trung gian hòa giải trong các cuộc xung đột trên khắp thế giới và hàng năm diễn ra lễ trao giải Nobel hòa bình, Nauy là một đất nước nổi tiếng yên bình. Tuy nhiên, từ đầu năm tới nay, cơ quan tình báo nước này đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ khủng bố ngày càng tăng khi nhận được những lời đe dọa tấn công do tham gia các chiến dịch quân sự tại Afghanistan và Libya./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên