Nauy rút khỏi chiến dịch của NATO tại Libya

Hiện chỉ có 7/28 thành viên NATO tham gia chiến dịch tại Libya là: Anh, Pháp, Canađa, Bỉ, Đức, Italy và Mỹ.

Ngày 1/8, quân đội Nauy thông báo đã đưa 4 máy bay chiến đấu F-16 cuối cùng khỏi căn cứ Souda trên đảo Crete của Hy Lạp về nước đúng theo kế hoạch, chấm dứt sự tham gia của nước này vào các chiến dịch không kích Libya của NATO.

Người phát ngôn quân đội Nauy cho biết, kể từ khi NATO tiếp quản quyền chỉ huy chiến dịch tại Libya hồi cuối tháng 3, các máy bay của Nauy đã thực hiện 583 lần xuất kích trong tổng số hơn 6.490 chuyến xuất kích của các máy bay NATO.

Căn cứ quân sự căn cứ Souda trên đảo Crete (Ảnh: Reuters)

Nauy giải thích rằng lực lượng không quân nhỏ bé của họ không thể duy trì sự tham gia một chiến dịch lớn trong thời gian dài.

Các quan chức NATO cho biết, sự rút lui của Nauy sẽ không ảnh hưởng tới tiến độ của chiến dịch này, với trung bình hơn 100 chuyến bay mỗi ngày trong đó khoảng 50 chuyến nhằm vào các mục tiêu tấn công.

Trong một diễn biễn liên quan cùng ngày, Thủ tướng Nga Vladimir Putin khẳng định, việc sử dụng vũ lực sẽ không giúp giải quyết dứt điểm cuộc xung đột tại Libya, đồng thời kêu gọi các bên ở nước này tiến hành đối thoại chính trị.

Theo ông Putin, Liên Hợp Quốc không trao cho NATO quyền tấn công và giành chiến thắng đối với một bên nào ở Libya, mà chỉ giao sứ mệnh bảo vệ dân thường khỏi các cuộc xung đột giữa hai bên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên