"Nếu xảy ra Brexit không thỏa thuận, đó hoàn toàn do lỗi của Anh"

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker khẳng định nếu Brexit không thỏa thuận xảy ra, đây sẽ là lựa chọn của nước Anh chứ không phải của EU.

Liên minh châu Âu ngày 27/8 tuyên bố, nếu viễn cảnh Brexit không thỏa thuận xảy ra thì lỗi hoàn toàn do nước Anh. Đây là thông điệp mới nhất của Liên minh châu Âu gửi tới Thủ tướng Anh Boris Johnson.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker. Ảnh: Sky News

Với thời hạn Anh ra khỏi Liên minh châu Âu đang đến gần, Thủ tướng Anh yêu cầu Liên minh châu Âu cần phải chấp nhận thay đổi Thỏa thuận Brexit, với việc xóa bỏ điều khoản chốt chặn trong thỏa thuận. Nếu không hai bên sẽ phải đối mặt với viễn cảnh Brexit không thỏa thuận, với các hậu quả kinh tế lớn.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Anh với khẳng định, Liên minh châu Âu sẽ nỗ lực ngăn chặn Brexit không thỏa thuận, nhưng cũng đã sẵn sàng cho viễn cảnh này xảy ra. Nếu Brexit không thỏa thuận xảy ra, đây sẽ là lựa chọn của nước Anh chứ không phải của Liên minh châu Âu. Khối này sẵn sàng hợp tác tích cực với Thủ tướng Johnson đối với bất cứ đề xuất cụ thể nào, miễn là các đề xuất này phù hợp với thỏa thuận Brexit đã kí với Thủ tướng tiền nhiệm Theresa May.

Lãnh đạo Đảng Brexit tại Anh Nigel Farage ngày 27/8 cũng hối thúc Thủ tướng Anh Boris Johnson từ bỏ thỏa thuận Brexit hiện nay và rời khỏi khối không có thỏa thuận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Anh phải thực hiện nghĩa vụ tài chính bất chấp Brexit không có thỏa thuận
Anh phải thực hiện nghĩa vụ tài chính bất chấp Brexit không có thỏa thuận

VOV.VN - Giới chức Liên minh châu Âu vừa yêu cầu nước Anh phải thực hiện nghĩa vụ tài chính ngay cả trong trường hợp Brexit không có thỏa thuận.

Anh phải thực hiện nghĩa vụ tài chính bất chấp Brexit không có thỏa thuận

Anh phải thực hiện nghĩa vụ tài chính bất chấp Brexit không có thỏa thuận

VOV.VN - Giới chức Liên minh châu Âu vừa yêu cầu nước Anh phải thực hiện nghĩa vụ tài chính ngay cả trong trường hợp Brexit không có thỏa thuận.

Chuẩn bị hậu Brexit: Gần 100 công ty chuyển trụ sở từ Anh tới Hà Lan
Chuẩn bị hậu Brexit: Gần 100 công ty chuyển trụ sở từ Anh tới Hà Lan

VOV.VN - Gần 100 công ty đã chuyển trụ sở từ Anh tới Hà Lan hoặc đặt văn phòng tại Hà Lan để nằm trong khối Liên minh châu Âu (EU) do Anh sắp rời EU (Brexit).

Chuẩn bị hậu Brexit: Gần 100 công ty chuyển trụ sở từ Anh tới Hà Lan

Chuẩn bị hậu Brexit: Gần 100 công ty chuyển trụ sở từ Anh tới Hà Lan

VOV.VN - Gần 100 công ty đã chuyển trụ sở từ Anh tới Hà Lan hoặc đặt văn phòng tại Hà Lan để nằm trong khối Liên minh châu Âu (EU) do Anh sắp rời EU (Brexit).

Các đảng đối lập tại Anh tìm cách thay đổi luật để trì hoãn Brexit
Các đảng đối lập tại Anh tìm cách thay đổi luật để trì hoãn Brexit

VOV.VN - Ngày 27/8, các đảng đối lập tại Anh đã nhóm họp để thảo luận các chiến thuật nhằm ngăn chặn Brexit không thỏa thuận.

Các đảng đối lập tại Anh tìm cách thay đổi luật để trì hoãn Brexit

Các đảng đối lập tại Anh tìm cách thay đổi luật để trì hoãn Brexit

VOV.VN - Ngày 27/8, các đảng đối lập tại Anh đã nhóm họp để thảo luận các chiến thuật nhằm ngăn chặn Brexit không thỏa thuận.