New Zealand bổ sung trừng phạt các thực thể quốc phòng của Nga

VOV.VN - Chính phủ New Zealand vừa bổ sung các thực thể quốc phòng của Nga vào danh sách trừng phạt bao gồm các công ty cung cấp vũ khí, dịch vụ bảo hiểm, hậu cần và vận tải cho quân đội Nga.

Trong thông báo vừa được Ngoại trưởng Nanaia Mahuta công bố vào chiều 1/8, chính phủ New Zealand đã quyết định bổ sung các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Lực lượng vũ trang và các tổ hợp công nghiệp quân sự của Nga.

Theo thông báo của New Zealand, các thực thể quân sự của Nga sẽ bị nước này áp lệnh trừng phạt bao gồm Công ty Bảo hiểm Sogaz; Công ty Đường sắt Nga; các cơ sở quốc phòng chuyên nghiên cứu, sản xuất và thử nghiệm khí tài quân sự cho Lực lượng vũ trang Nga. Danh sách trừng phạt mới của New Zealand cũng bao gồm các chi nhánh và công ty công nghiệp quốc phòng độc lập chịu trách nhiệm phát triển và thử nghiệm vũ khí, công nghệ, hệ thống thông tin liên lạc và các phần cứng, đồng thời cung cấp các dịch vụ như bảo hiểm, hậu cần và vận tải cho quân đội Nga.

Ngoại trưởng Mahuta cho biết Luật trừng phạt Nga được Quốc hội thông qua từ tháng 3 vừa qua cho phép chính phủ nước này áp dụng nhiều biện pháp trừng phạt đối với các thực thể của Nga bao gồm cấm đi lại, đóng băng tài sản, cấm giao dịch tài chính, cấm tàu ​​hoặc máy bay nhập cảnh New Zealand. Luật cũng cấm các cá nhân và công ty của New Zealand cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho Lực lượng vũ trang Nga.

Trước thông báo của Ngoại trưởng Mahuta, ngày 30/7 Bộ Ngoại giao Nga đã ra tuyên bố bổ sung thêm 32 công dân New Zealand vào danh sách cấm nhập cảnh để đáp trả các lệnh trừng phạt của nước này. Theo thông báo của Nga, một thứ trưởng quốc phòng và 4 thị trưởng của New Zealand cùng với nhiều nhà báo của nước này bị đưa vào “danh sách đen” vô thời hạn do có tư tưởng chống Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

New Zealand trừng phạt các thành viên Thượng viện Nga
New Zealand trừng phạt các thành viên Thượng viện Nga

VOV.VN - Chính phủ New Zealand vừa ban hành thêm các biện pháp trừng phạt đối với toàn bộ Thượng viện Nga nhằm gia tăng sức ép đối với chiến dịch quân sự đặc biệt mà nước này đang thực hiện tại Ukraine.

New Zealand trừng phạt các thành viên Thượng viện Nga

New Zealand trừng phạt các thành viên Thượng viện Nga

VOV.VN - Chính phủ New Zealand vừa ban hành thêm các biện pháp trừng phạt đối với toàn bộ Thượng viện Nga nhằm gia tăng sức ép đối với chiến dịch quân sự đặc biệt mà nước này đang thực hiện tại Ukraine.

Nga cấm Thủ tướng Australia và Thủ tướng New Zealand nhập cảnh
Nga cấm Thủ tướng Australia và Thủ tướng New Zealand nhập cảnh

VOV.VN - Nga đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các nhà lãnh đạo cấp cao của Australia và New Zealand để đáp trả những lệnh trừng phạt của hai nước này nhằm vào Moscow.

Nga cấm Thủ tướng Australia và Thủ tướng New Zealand nhập cảnh

Nga cấm Thủ tướng Australia và Thủ tướng New Zealand nhập cảnh

VOV.VN - Nga đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các nhà lãnh đạo cấp cao của Australia và New Zealand để đáp trả những lệnh trừng phạt của hai nước này nhằm vào Moscow.

New Zealand tăng thuế lên 35% đối với hàng hóa của Nga
New Zealand tăng thuế lên 35% đối với hàng hóa của Nga

VOV.VN - New Zealand đồng thời cấm xuất khẩu sang Nga các sản phẩm công nghệ thông tin và truyền thông, động cơ và máy móc, các sản phẩm công nghiệp được cho là liên quan chặt chẽ đến các ngành chiến lược của Nga từ ngày 25/4.

New Zealand tăng thuế lên 35% đối với hàng hóa của Nga

New Zealand tăng thuế lên 35% đối với hàng hóa của Nga

VOV.VN - New Zealand đồng thời cấm xuất khẩu sang Nga các sản phẩm công nghệ thông tin và truyền thông, động cơ và máy móc, các sản phẩm công nghiệp được cho là liên quan chặt chẽ đến các ngành chiến lược của Nga từ ngày 25/4.