New Zealand cam kết ngăn chặn công dân gia nhập IS
VOV.VN - Tuy nhiên, New Zealand khẳng định sẽ không đưa quân chiến đấu chống IS.
Thủ tướng New Zealand John Key ngày 5/11 nhấn mạnh nước này sẽ tăng cường việc giám sát và ngăn chặn công dân của mình gia nhập IS để chiến đấu tại Syria và Iraq.
Theo Reuters, ông Key cho biết New Zealand hoàn toàn nhận thức được nguy cơ công dân nước này tham gia chiến đấu, gây quỹ và ủng hộ phiến quân IS ngày càng gia tăng.
Thủ tướng New Zealand John Key
Thủ tướng New Zealand nhấn mạnh rằng, chính quyền sẽ cung cấp thêm tiền và quyền cho các cơ quan an ninh nước này để có thể gia tăng hoạt động giám sát và phát hiện những kẻ được cho là ủng hộ IS cũng như sẽ không cấp hộ chiếu cho những tên này.
Ông Key cho biết có từ 30-40 người New Zealand đang thuộc dạng “nghi ngờ là các chiến binh nước ngoài tham gia chiến đấu cùng IS” và nằm trong danh sách theo dõi của các cơ quan chính quyền.
“Có nhiều người đang nhập cảnh hoặc rời khỏi New Zealand đang tham gia vào những hành động cực đoan”, ông Key tuyên bố và cho biết chính quyền đang điều tra 40 người trong số này.
Ông Key nhấn mạnh, có nhiều cá nhân đang “lên kế hoạch có những hành động khủng bố tại New Zealand”.
Ngoài ra, New Zeland sẽ tăng cường viện trợ nhân đạo cho những người bị mất nhà cửa tại Iraq và Syria. Tuy nhiên, ông Key khẳng định nước này sẽ không tham chiến.
“Tôi loại trừ khả năng đưa Lực lượng Đặc nhiệm Không quân hay bất kỳ một lực lượng chiến đấu nào vào Iraq dù quân đội New Zeland hoàn toàn có khả năng hỗ trợ việc tăng cường năng lực cho quân đội Iraq”, ông Key nói./.