VOV.VN - Trong bối cảnh đời sống người dân gặp nhiều khó khăn do lạm phát tăng cao, hôm nay (13/3) chính phủ New Zealand tuyên bố cắt giảm một loạt dự án để dành tiền hỗ trợ người dân.
Hôm nay, Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins công bố gói biện pháp thứ hai của chính phủ nước này nhằm hỗ trợ người dân đối mặt với các khó khăn do lạm phát tăng cao.

Theo đó, chính phủ New Zealand sẽ ngừng cấp vốn hoặc kéo dài thời gian giải ngân với một loạt các dự án như hạ thấp tuổi bỏ phiếu, kiểm soát giá rượu, cho các gia đình có thu nhập thấp thuê xe ô tô, dự án hạ thấp tốc độ tối đa ở những tuyến đường xấu, hỗ trợ tiền để người dân chuyển đổi sang xe ô tô chạy bằng nhiên liệu sạch, dự án nâng cao chất lượng giao thông công cộng ở một số địa phương…
Thủ tướng Hipkins cho biết việc ngừng cấp vốn hoặc kéo dài thời gian giải ngân cho các chương trình này để dành tiền cho các dự án hỗ trợ người dân đối mặt với khó khăn hiện tại: “Dừng một số chương trình và kéo dài thời gian cấp vốn cho một số chương trình khác sẽ giúp chúng ta có nguồn lực để tập trung vào những ưu tiên trước mắt, đồng thời tiết kiệm được một số tiền để có thể hỗ trợ cho người dân khi giá cả sinh hoạt ngày càng đắt đỏ. Đồng thời biện pháp này cũng góp phần giảm bớt các yếu tố nội địa có thể ảnh hưởng đến lạm phát”.
Cụ thể, chính phủ New Zealand sẽ để ra được khoảng 1 tỷ NZD từ quyết sách này và số tiền này sẽ được dùng để hỗ trợ những đối tượng đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống như những
Trước đó, chính phủ New Zealand cũng đã chi khoảng 700 triệu NZD để trợ giá xăng dầu và giảm một nửa giá vé phương tiện công cộng. Cùng với gói hỗ trợ thứ hai công bố ngày hôm nay, chính phủ New Zealand chi 1,7 tỷ NZD để giúp đỡ khoảng 1,4 triệu người trong tổng số hơn 5,1 triệu dân đang phải đối mặt với tình trạng lạm phát tăng cao tại nước này./.