New Zealand cử binh sĩ tới châu Âu để hỗ trợ Ukraine

VOV.VN - New Zealand sẽ điều động 9 binh sĩ quân đội đến Anh và Bỉ để hỗ trợ công tác xử lý thông tin tình báo của các đối tác liên quan đến cuộc xung đột đang điễn ra tại Ukraine.

Trong thông báo vào chiều nay (28/3), sau cuộc họp của Nội các quốc gia, Thủ tướng Jacinda Ardern tuyên bố New Zealand sẽ cử quân tới Châu Âu để hỗ trợ Ukraine: “Hôm nay, nội các đã quyết định ngay lập tức cử 9 nhân sự của lực lượng quốc phòng đến Anh và Bỉ để hỗ trợ các đối tác trong công tác tình báo và các công việc liên quan trong thời gian 3 tháng. Trong đó 7 chuyên gia phân tích tình báo của quân đội sẽ được cử đến Anh để hỗ trợ nhu cầu đánh giá thông tin tình báo đang ngày càng tăng cao".

Một số nhà phân tích sẽ trực tiếp tham gia hỗ trợ công tác tình báo liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, trong khi một số người còn lại sẽ tham gia các công việc tương tự cùng với các nhóm đồng nghiệp tại Anh tập trung vào các khu vực khác trên thế giới.

Ngoài 7 chuyên gia tình báo, hai nhân sự khác của Bộ Quốc phòng New Zealand cũng sẽ được cử đến làm việc trong cơ quan đại diện của New Zealand tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Bỉ và Trụ sở liên quân hỗn hợp của Anh (PJHQ) ở thủ đô London.

Thông báo mới của chính phủ New Zealand cũng cho biết, trong cuộc họp vừa diễn ra ngày hôm nay, Nội các của nước này đã cho phép sử dụng khả năng tình báo nguồn mở của Quân đội trong 3 tháng để hỗ trợ Anh và các đối tác châu Âu.

rong một tuyên bố chung, Thủ tướng Ardern và Bộ trưởng Quốc phòng Peeni Henare khẳng định, New Zealand sẽ tiếp tục hỗ trợ các đối tác để giúp Ukraine.

Sau khi Nga tiến hành “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine, New Zealand đã cung cấp 11 triệu NZD hỗ trợ thiết bị quân sự phi sát thương và viện trợ nhân đạo cho Ukraine. Ngoài ra, nước này dự kiến sẽ cấp hơn 260 thị thực nhập cảnh đặc biệt cho những người Ukraine có thân nhân đang ở New Zealand./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Zelensky: Ukraine sẵn sàng chấp nhận cơ chế trung lập và phi hạt nhân
Tổng thống Zelensky: Ukraine sẵn sàng chấp nhận cơ chế trung lập và phi hạt nhân

VOV.VN - Ukraine sẵn sàng chấp nhận cơ chế trung lập như một phần của thỏa thuận hòa bình với Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong một cuộc phỏng vấn với các nhà báo Nga ngày 27/3.

Tổng thống Zelensky: Ukraine sẵn sàng chấp nhận cơ chế trung lập và phi hạt nhân

Tổng thống Zelensky: Ukraine sẵn sàng chấp nhận cơ chế trung lập và phi hạt nhân

VOV.VN - Ukraine sẵn sàng chấp nhận cơ chế trung lập như một phần của thỏa thuận hòa bình với Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong một cuộc phỏng vấn với các nhà báo Nga ngày 27/3.

Tổng thống Biden nói không kêu gọi thay đổi chế độ ở Nga
Tổng thống Biden nói không kêu gọi thay đổi chế độ ở Nga

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 28/3 cho biết, ông không kêu gọi thay đổi chế độ ở Nga.

Tổng thống Biden nói không kêu gọi thay đổi chế độ ở Nga

Tổng thống Biden nói không kêu gọi thay đổi chế độ ở Nga

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 28/3 cho biết, ông không kêu gọi thay đổi chế độ ở Nga.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga: Nguy cơ xung đột hạt nhân luôn tồn tại
Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga: Nguy cơ xung đột hạt nhân luôn tồn tại

VOV.VN - Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ông Dmitry Medvedev ngày 25/3 cho biết, nguy cơ xung đột hạt nhân luôn tồn tại, ngay cả khi không ai muốn xảy ra chiến tranh, do đó cần phải thực hiện một chính sách có trách nhiệm.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga: Nguy cơ xung đột hạt nhân luôn tồn tại

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga: Nguy cơ xung đột hạt nhân luôn tồn tại

VOV.VN - Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ông Dmitry Medvedev ngày 25/3 cho biết, nguy cơ xung đột hạt nhân luôn tồn tại, ngay cả khi không ai muốn xảy ra chiến tranh, do đó cần phải thực hiện một chính sách có trách nhiệm.