New Zealand điều tra 279 sinh viên Trung Quốc giả hồ sơ du học

Những sinh viên này đến New Zealand để học tiếng Anh tại các cơ sở đào tạo tư nhân ở Auckland.

Ngày 11/7, New Zealand tiến hành cuộc điều tra hàng trăm sinh viên Trung Quốc làm giả nhiều loại giấy tờ để được cấp visa đi du học ở nước này.

Theo Cơ quan di trú New Zealand (INZ), một kết quả điều tra ngẫu nhiên cho thấy văn phòng cơ quan INZ ở Bắc Kinh đã cấp thị thực cho 279 sinh viên nộp tài liệu giả mạo như bằng cấp và chứng minh tài chính.

Ngành giáo dục đóng góp cho nền kinh tế New Zealand mỗi năm 2 tỉ USD (Ảnh: AFP)
Những sinh viên này đến New Zealand để học tiếng Anh tại các cơ sở đào tạo tư nhân ở Auckland. Tuy nhiên không có bằng chứng cho thấy các trung tâm này biết về vụ gian lận của học viên.

“Cuộc điều tra đã bắt đầu từ hôm nay bằng việc phỏng vấn từng người một có liên quan trong hoạt động làm giả giấy tờ này. Quá trình điều tra có thể mất vài tuần” - thông báo của cơ quan di trú viết. Cơ quan cho rằng vụ làm giả hồ sơ bắt đầu từ tháng 7/2011.

Quyền Bộ trưởng Di trú Kate Wilkinson cho biết, hai nhân viên người Trung Quốc, thụ lý hồ sơ xin cấp visa cho các sinh viên trên ở Bắc Kinh, bị tình nghi đứng sau vụ gian lận visa này.

Hiện 231 sinh viên trong số này vẫn đang học tại New Zealand. Bộ trưởng Giáo dục Đại học Steven Joyce cho biết, họ có thể bị trục xuất.

Theo số liệu chính thức, hàng năm có 100.000 sinh viên nước ngoài nhập học tại New Zealand, trong đó sinh viên Trung Quốc chiếm số lượng đông nhất với tỉ lệ 25%. Ngành giáo dục ở New Zealand đóng góp cho ngân sách nhà nước khoảng 2 tỉ USD/năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên