New Zealand mua lại 500.000 liều vaccine Covid-19 từ Đan Mạch

VOV.VN - Chính phủ New Zealand vừa đạt được thỏa thuận mua lại 500.000 liều vaccine Covid-19 từ Đan Mạch nhằm ngăn chặn nguy cơ thiếu vaccine trong tháng này.

Chính phủ New Zealand hôm nay (12/9) cho biết nước này vừa đạt được thỏa thuận mua lại 500.000 liều vaccine Pfizer từ Đan Mạch.

Đây là lần thứ hai New Zealand ký thỏa thuận mua lại vaccine với một quốc gia khác để đảm bảo nguồn cung cho chương trình tiêm chủng. Trước đó, nước này đã mua lại 250.000 liều vaccine Pfizer từ Tây Ban Nha.

Trong thông báo cập nhật tình hình dịch bệnh vào hôm nay, Thủ tướng Jacinda Ardern cho biết, thỏa thuận mới sẽ giúp New Zealand tránh được khả năng hết vaccine trong tháng này, đồng thời giúp tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng. 

Trước đó, do việc tiêm chủng tại New Zealand đang diễn ra nhanh chóng trong khi một lượng lớn vaccine đã được đặt hàng trước chỉ đến vào tháng sau nên nước này có nguy cơ không đủ vaccine để tiêm trong tháng 9. Trong bối cảnh đó New Zealand đã phải tìm cách mua khẩn cấp vaccine từ các nước khác để không làm gián đoạn chương trình tiêm chủng.

Thông báo về thỏa thuận mua vaccine với Đan Mạch được đưa ra khi hôm nay New Zealand tiếp tục ghi nhận 20 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng và tất cả các ca nhiễm mới đều được phát hiện tại thành phố đông dân nhất nước này là Auckland.

New Zealand đang áp dụng lệnh phong tỏa cấp 4 đối với thành phố Auckland trong khi các thành phố khác chỉ phải thực hiện các biện pháp phong tỏa cấp 2.

Chính phủ New Zealand sẽ họp vào ngày mai (13/9) để xem xét lệnh phong tỏa đối với Auckland, nhưng với diễn biến dịch bệnh vẫn đang phức tạp như hiện nay thì có ít khả năng thành phố này sẽ được hạ cấp phong tỏa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Dương: Người tiêm 2 mũi vaccine, F0 khỏi bệnh được đi lại giữa các huyện "vùng xanh"
Bình Dương: Người tiêm 2 mũi vaccine, F0 khỏi bệnh được đi lại giữa các huyện "vùng xanh"

VOV.VN - UBND tỉnh Bình Dương đã có công văn gửi các đơn vị, sở ngành, địa phương về phương án lưu thông cho người dân và kế hoạch phục hồi kinh tế-xã hội khi trở lại trạng thái bình thường mới.

Bình Dương: Người tiêm 2 mũi vaccine, F0 khỏi bệnh được đi lại giữa các huyện "vùng xanh"

Bình Dương: Người tiêm 2 mũi vaccine, F0 khỏi bệnh được đi lại giữa các huyện "vùng xanh"

VOV.VN - UBND tỉnh Bình Dương đã có công văn gửi các đơn vị, sở ngành, địa phương về phương án lưu thông cho người dân và kế hoạch phục hồi kinh tế-xã hội khi trở lại trạng thái bình thường mới.

Thái Lan sắp triển khai tiêm vaccine Covid-19 cho học sinh
Thái Lan sắp triển khai tiêm vaccine Covid-19 cho học sinh

VOV.VN - Thái Lan sẽ triển khai diện rộng tiêm vaccine Pfizer cho các học sinh từ 12 tới 18 tuổi từ 21/9 tới song phải có được sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ.

Thái Lan sắp triển khai tiêm vaccine Covid-19 cho học sinh

Thái Lan sắp triển khai tiêm vaccine Covid-19 cho học sinh

VOV.VN - Thái Lan sẽ triển khai diện rộng tiêm vaccine Pfizer cho các học sinh từ 12 tới 18 tuổi từ 21/9 tới song phải có được sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ.

Nhiều nước tiêm kết hợp các loại vaccine ngừa Covid-19
Nhiều nước tiêm kết hợp các loại vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Để tăng tốc tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 trên thế giới, tận dụng những ưu điểm khác nhau của các loại vaccine, nhiều nước trên thế giới áp dụng hoặc thử nghiệm tiêm kết hợp 2 loại khác nhau.

Nhiều nước tiêm kết hợp các loại vaccine ngừa Covid-19

Nhiều nước tiêm kết hợp các loại vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Để tăng tốc tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 trên thế giới, tận dụng những ưu điểm khác nhau của các loại vaccine, nhiều nước trên thế giới áp dụng hoặc thử nghiệm tiêm kết hợp 2 loại khác nhau.