Thái Lan sắp triển khai tiêm vaccine Covid-19 cho học sinh

VOV.VN - Thái Lan sẽ triển khai diện rộng tiêm vaccine Pfizer cho các học sinh từ 12 tới 18 tuổi từ 21/9 tới song phải có được sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ.

Phó phát ngôn viên chính phủ Thái Lan Rachada Dhnadirek cho biết, việc triển khai tiêm chủng cho người từ 12 tới 18 tuổi tại Thái Lan sẽ bắt đầu từ ngày 21/9 tới.

Những người đầu tiên được áp dụng chương trình này là các học sinh tại thủ đô Bangkok, nơi đang chịu ảnh hưởng nặng nhất tại Thái Lan. Việc tiêm chủng cho học sinh đã được chính phủ nước này cũng như Trung tâm quản lý tình huống Covid-19 chấp thuận.

Những học sinh được tham gia chương trình tiêm chủng này là những người có đủ điều kiện sức khoẻ đang theo học ở các trường phổ thông và các trường dạy nghề.

Hiện tại, giới chức Thái Lan đang triển khai xây dựng kế hoạch tiêm cho học sinh bao gồm thời gian và số lượng học sinh cũng như độ tuổi khác nhau. Phía Thái Lan rất mong muốn nỗ lực đẩy nhanh tỷ lệ tiêm chủng trong học sinh để có thể nhanh chóng mở cửa trở lại trường học.

Theo Bộ Giáo dục Thái Lan, các mũi tiêm chủng sẽ là cơ sở để nước này mở cửa trở lại trường học khi học kỳ thứ hai bắt đầu vào tháng 11 tới. Các nhà trường tại Thái Lan sẽ gửi mẫu đăng ký tiêm chủng tới cho các phụ huynh học sinh để khảo sát lấy ý kiến. Hiện tại, Thái Lan cũng đã tiêm chủng đầy đủ cho giáo viên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan kết hợp vaccine Sinovac - Astrazeneca để rút ngắn thời gian tiêm 2 liều
Thái Lan kết hợp vaccine Sinovac - Astrazeneca để rút ngắn thời gian tiêm 2 liều

VOV.VN - Hôm 11/9, quan chức y tế cấp cao Thái Lan cho biết phác đồ tiêm vaccine Covid-19 chính của nước này là Sinovac – AstraZeneca, nhằm rút ngắn thời gian tiêm hai liều.

Thái Lan kết hợp vaccine Sinovac - Astrazeneca để rút ngắn thời gian tiêm 2 liều

Thái Lan kết hợp vaccine Sinovac - Astrazeneca để rút ngắn thời gian tiêm 2 liều

VOV.VN - Hôm 11/9, quan chức y tế cấp cao Thái Lan cho biết phác đồ tiêm vaccine Covid-19 chính của nước này là Sinovac – AstraZeneca, nhằm rút ngắn thời gian tiêm hai liều.

Người dân Hà Nội xếp hàng tiêm vaccine Vero Cell
Người dân Hà Nội xếp hàng tiêm vaccine Vero Cell

VOV.VN - Tại nhiều điểm tiêm vaccine Vero Cell, người dân xếp hàng đúng quy định chờ đến lượt được tiêm với quan điểm “Vaccine được tiêm nhanh nhất là vaccine tốt nhất”.

Người dân Hà Nội xếp hàng tiêm vaccine Vero Cell

Người dân Hà Nội xếp hàng tiêm vaccine Vero Cell

VOV.VN - Tại nhiều điểm tiêm vaccine Vero Cell, người dân xếp hàng đúng quy định chờ đến lượt được tiêm với quan điểm “Vaccine được tiêm nhanh nhất là vaccine tốt nhất”.

Ngày 11/9, Hà Nội tiêm được 234.698 liều vaccine phòng Covid-19
Ngày 11/9, Hà Nội tiêm được 234.698 liều vaccine phòng Covid-19

VOV.VN - Trong ngày 11/9 đã tiêm được 234.698 liều vaccine, tính đến 12h ngày 11/9, toàn thành phố Hà Nội tiêm được hơn 3,7 triệu liều trên tổng số hơn 4,5 triệu liều vaccine được cấp, đạt tiến độ 73,3%.

Ngày 11/9, Hà Nội tiêm được 234.698 liều vaccine phòng Covid-19

Ngày 11/9, Hà Nội tiêm được 234.698 liều vaccine phòng Covid-19

VOV.VN - Trong ngày 11/9 đã tiêm được 234.698 liều vaccine, tính đến 12h ngày 11/9, toàn thành phố Hà Nội tiêm được hơn 3,7 triệu liều trên tổng số hơn 4,5 triệu liều vaccine được cấp, đạt tiến độ 73,3%.