New Zealand sẵn sàng gửi quân tham gia Lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraine
VOV.VN - Trong lúc các quốc gia trên thế giới đang thảo luận về tương lai của Ukraine, Thủ tướng New Zealand hôm nay (18/2) cho biết, nước này sẵn sàng gửi quân tham gia Lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraine.
Trả lời phỏng vấn báo chí New Zealand ngày hôm nay, Thủ tướng nước này Christopher Luxon cho biết, New Zealand ủng hộ Ukraine và ủng hộ lực lượng gìn giữ hòa bình với thành viên đến từ nhiều quốc gia trên thế giới được cử đến Ukraine. Thủ tướng Luxon khẳng định đây là điều mà nước này có thể thảo luận rất cởi mở với các quốc gia khác. Thủ tướng Luxon cũng cho hay đàm phán để kết thúc cuộc chiến tại Ukraine là một điều tốt nhưng Ukraine cần tham gia vào các cuộc đàm phán này.
Trong sáng nay, Phó Thủ tướng, Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters cũng đã điện đàm với Ngoại trưởng Ukriane Andrii Sybiha. Trong thông báo trên trang X cá nhân, Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters cho biết, trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về những nỗ lực của Ukraine nhằm đạt được một nền hòa bình công bằng, toàn diện và lâu dài cũng như nhu cầu của nước này về sự hỗ trợ liên tục từ cộng đồng quốc tế.
New Zealand ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Kể từ khi cuộc xung đột diễn ra, tính đến tháng 7/2024, New Zealand đã hỗ trợ Ukraine hơn 130 triệu NZD trong đó có bao gồm cả viện trợ nhân đạo và viện trợ quân sự. Hiện New Zealand không cử quân đến tham chiến tại Ukraine song lực lượng của nước này được cử đến Anh để cùng với Anh đào tạo cho quân đội Ukraine.