New Zealand thí điểm mô hình tự cách ly tại nhà cho doanh nhân

VOV.VN - Để giảm tải cho cơ sở cách ly y tế tại các khách sạn, đồng thời đáp ứng nhu cầu hồi hương của nhiều người dân phải thường xuyên đi nước ngoài vì mục đích công việc, New Zealand sẽ thí điểm triển khai mô hình tự cách ly tại nhà đối với những người nhập cảnh đã tiêm vaccine đầy đủ.

Từ sáng mai (30/9), người dân New Zealand hồi hương sẽ được đăng ký tham gia mô hình tự cách ly y tế tại nhà thay vì phải cách ly tập trung tại các khách sạn như hiện nay. Đây là đợt thí điểm cách ly tại nhà dành cho các doanh nhân, những người phải thường xuyên đi công tác nước ngoài.

Theo thông báo của chính phủ New Zealand, sẽ có 150 người tham gia thí điểm và thời gian cách ly là 14 ngày. Để được tham gia chương trình này, người có nhu cầu sẽ phải đáp ứng một số tiêu chí bao gồm: địa điểm cách ly nằm cách một trong hai sân bay Auckland hoặc Christchurch không quá 50 km bằng đường bộ; nơi ở có hệ thống thông gió riêng và được phủ sóng di động; người cách ly có thể tự đảm bảo nguồn cung cấp thực phẩm, không được tiếp khách đến thăm, sẽ được giám sát bằng điện thoại thông minh và các cuộc gọi ngẫu nhiên. Ngoài ra, đợt thí điểm chỉ áp dụng cho người dân trở về nước trong khoảng thời gian từ ngày 30/10 đến ngày 8/12.

Cũng theo thông báo của cơ quan y tế New Zealand, những người tham gia mô hình cách ly tự chọn sẽ chỉ phải trả mức phí 1.000 NZD, rẻ hơn rất nhiều so với mức phí 3.100 NZD cho mỗi người tại các khu cách ly khách sạn. Tuy nhiên, nếu vi phạm quy định về kiểm dịch, người tham gia chương trình thí điểm cách ly tại nhà sẽ phải chuyển sang tiếp tục cách ly tại khách sạn.

Bộ trưởng Ứng phó Covid-19 New Zealand - Chris Hipkins cho biết thông qua chương trình thí điểm này, chính quyền sẽ tiến hành điều chỉnh quy định cách ly y tế đối với những người nhập cảnh đã được tiêm phòng đầy đủ và các chương trình cách ly riêng sẽ áp dụng đối với các nhóm nhập cảnh, ví dụ như các đoàn thể thao.

Thông tin về mô hình cách ly tự chọn tại New Zealand được đưa ra trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 của nước này không những không giảm mà còn có dấu hiệu gia tăng. Ngày hôm nay (29/9), New Zealand có thêm 45 ca mắc mới, tăng mạnh so với 8 ca bệnh của ngày hôm qua (28/9).

Tính đến hôm nay, 43% dân số đủ 12 tuổi trở lên tại New Zealand đã được tiêm 2 mũi vaccine ngừa Covid-19 và hơn 75% đã tiêm 1 mũi vaccine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc ghi nhận nhiều ca mắc Covid-19 ở trẻ em, New Zealand kiên trì chiến lược Zero
Trung Quốc ghi nhận nhiều ca mắc Covid-19 ở trẻ em, New Zealand kiên trì chiến lược Zero

VOV.VN - Tình hình mắc Covid-19 ở trẻ em đang diễn biến phức tạp tại Trung Quốc. Trong khi đó, New Zealand khẳng định quyết tâm theo đuổi chiến lược Zero ca mắc Covid-19 mới.

Trung Quốc ghi nhận nhiều ca mắc Covid-19 ở trẻ em, New Zealand kiên trì chiến lược Zero

Trung Quốc ghi nhận nhiều ca mắc Covid-19 ở trẻ em, New Zealand kiên trì chiến lược Zero

VOV.VN - Tình hình mắc Covid-19 ở trẻ em đang diễn biến phức tạp tại Trung Quốc. Trong khi đó, New Zealand khẳng định quyết tâm theo đuổi chiến lược Zero ca mắc Covid-19 mới.

New Zealand mua lại 500.000 liều vaccine Covid-19 từ Đan Mạch
New Zealand mua lại 500.000 liều vaccine Covid-19 từ Đan Mạch

VOV.VN - Chính phủ New Zealand vừa đạt được thỏa thuận mua lại 500.000 liều vaccine Covid-19 từ Đan Mạch nhằm ngăn chặn nguy cơ thiếu vaccine trong tháng này.

New Zealand mua lại 500.000 liều vaccine Covid-19 từ Đan Mạch

New Zealand mua lại 500.000 liều vaccine Covid-19 từ Đan Mạch

VOV.VN - Chính phủ New Zealand vừa đạt được thỏa thuận mua lại 500.000 liều vaccine Covid-19 từ Đan Mạch nhằm ngăn chặn nguy cơ thiếu vaccine trong tháng này.

New Zealand mua thêm vaccine từ Tây Ban Nha
New Zealand mua thêm vaccine từ Tây Ban Nha

VOV.VN - Ngày 9/9, New Zealand mua thêm hơn 250.000 liều vaccine Pfizer từ Tây Ba Nha để chương trình tiêm chủng của nước này không bị ngừng trệ.

New Zealand mua thêm vaccine từ Tây Ban Nha

New Zealand mua thêm vaccine từ Tây Ban Nha

VOV.VN - Ngày 9/9, New Zealand mua thêm hơn 250.000 liều vaccine Pfizer từ Tây Ba Nha để chương trình tiêm chủng của nước này không bị ngừng trệ.