New Zealand ủng hộ Australia giải quyết tranh chấp thương mại với Trung Quốc tại WTO

VOV.VN - Chính phủ New Zealand khẳng định nước này ủng hộ các quy tắc thương mại công bằng và sẽ tham gia vào quá trình giải các quyết tranh chấp giữa Australia với Trung Quốc tại Tổ chức Thương mại thế giới với tư cách là bên thứ ba.

Ngay trước khi Thủ tướng Australia Scott Morrison bắt đầu chuyến thăm hai ngày đến New Zealand. Chính phủ của bà Jacinda Ardern ra tuyên bố khẳng định New Zealand sẽ trở thành bên thứ ba tham gia giải quyết tranh chấp thương mại giữa Australia với Trung Quốc về mức thuế mà Trung Quốc áp đặt đối với lúa mạch nhập khẩu từ Australia.

Trả lời báo chí về quyết định mới này, Bộ trưởng Thương mại New Zealand Damien O’Connor nhấn mạnh, vụ tranh chấp đang đặt ra các vấn đề quan trọng mang tính hệ thống liên quan đến hiệu quả hoạt động của hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật pháp. Ông O’Connor cũng cho biết, tính từ năm 1995 đến nay, New Zealand là bên thứ 3 trong hơn 60 vụ kiện tại Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Do vậy không có gì là ngạc nhiên khi New Zealand tham gia giải quyết vụ tranh chấp mà nước này nhận thấy là gây thách thức đối với các quy tắc thương mại quốc tế.

Theo truyền thông New Zealand, mặc dù không được yêu cầu tham gia, nhưng việc nước này quyết định trở thành bên thứ ba tham gia giải quyết vụ tranh chấp cho thấy New Zealand đang ủng hộ Australia để bảo vệ các các quy tắc thương mại công bằng, nhằm duy trì hệ thống thương mại quốc tế dựa trên luật pháp.

Trước khi xảy ra căng thẳng thương mại, khoảng 70% sản lượng lúa mạch xuất khẩu của Australia được chuyển đến thị trường Trung Quốc và các nhà xuất khẩu của nước này thu về 1,3 tỷ AUD mỗi năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Australia thăm New Zealand giữa lúc căng thẳng với Trung Quốc
Thủ tướng Australia thăm New Zealand giữa lúc căng thẳng với Trung Quốc

VOV.VN - Thủ tướng Australia Scott Morrison ngày hôm nay (30/5) bắt đầu chuyến thăm nước láng giềng New Zealand trong 2 ngày để trao đổi về các vấn đề song phương và thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên các vấn đề của khu vực.

Thủ tướng Australia thăm New Zealand giữa lúc căng thẳng với Trung Quốc

Thủ tướng Australia thăm New Zealand giữa lúc căng thẳng với Trung Quốc

VOV.VN - Thủ tướng Australia Scott Morrison ngày hôm nay (30/5) bắt đầu chuyến thăm nước láng giềng New Zealand trong 2 ngày để trao đổi về các vấn đề song phương và thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên các vấn đề của khu vực.

Trung Quốc xét xử tội gián điệp đối với một nhà văn Australia
Trung Quốc xét xử tội gián điệp đối với một nhà văn Australia

VOV.VN - Trung Quốc hôm nay (27/5) mở phiên tòa xét xử một nhà văn Australia sau hơn 2 năm giam giữ. Đây được cho là động thái làm leo thang căng thẳng giữa hai nước.

Trung Quốc xét xử tội gián điệp đối với một nhà văn Australia

Trung Quốc xét xử tội gián điệp đối với một nhà văn Australia

VOV.VN - Trung Quốc hôm nay (27/5) mở phiên tòa xét xử một nhà văn Australia sau hơn 2 năm giam giữ. Đây được cho là động thái làm leo thang căng thẳng giữa hai nước.

Xuất khẩu nho của Australia sang Trung Quốc bị đình trệ
Xuất khẩu nho của Australia sang Trung Quốc bị đình trệ

VOV.VN - Các doanh nghiệp xuất khẩu nho ăn trái của Australia sang thị trường Trung Quốc đang lo ngại mặt hàng này sẽ trở thành “nạn nhân” tiếp theo từ mối quan hệ căng thẳng giữa hai nước.

Xuất khẩu nho của Australia sang Trung Quốc bị đình trệ

Xuất khẩu nho của Australia sang Trung Quốc bị đình trệ

VOV.VN - Các doanh nghiệp xuất khẩu nho ăn trái của Australia sang thị trường Trung Quốc đang lo ngại mặt hàng này sẽ trở thành “nạn nhân” tiếp theo từ mối quan hệ căng thẳng giữa hai nước.