New Zealand viện trợ khẩn cấp cho Fiji 100.000 liều vaccine Covid-19

VOV.VN - New Zealand sẽ chuyển gấp cho Fiji 100.000 liều vaccine ngừa Covid-19, đồng thời cam kết viện trợ thêm 400.000 liều khác trong năm nay để giúp quốc đảo Thái Bình Dương ngăn chặn đại dịch.

New Zealand vừa mua lại 100.000 liều vaccine AstraZeneca từ Tây Ban Nha và chuyển số vaccine này đến Fiji trong ngày hôm nay (3/8) để giúp quốc đảo láng giềng Thái Bình Dương đối phó với đợt bùng phát dịch Covid-19.

Phát biểu trước truyền thông địa phương ngày 3/8, Ngoại trưởng New Zealand Nanaia Mahuta cho biết, New Zealand cam kết viện trợ Fiji 500.000 liều vaccine Covid-19 trong năm nay, đồng thời sẽ tiếp tục làm việc với chính phủ Fiji để đáp ứng nhu cầu vaccine của quốc đảo Thái Bình Dương. Ngoại trưởng Mahuta cũng cho biết, đến nay, 82% dân số Fiji đã được tiêm mũi vaccine thứ nhất và 25% dân số đã được tiêm chủng đầy đủ.

Bên cạnh vaccine, New Zealand cũng đang cung cấp khoản viện trợ lên đến 40 triệu NZD bao gồm hỗ trợ các xe cứu thương, vật tư y tế và thiết bị xét nghiệm để giúp Fiji củng cố hệ thống y tế và nâng cao khả năng chống dịch.

Thông báo của chính phủ New Zealand được đưa ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang lây lan mạnh tại Fiji và chỉ riêng trong ngày hôm nay quốc đảo này ghi nhận thêm 1.100 ca mắc, trong đó có 13 trường hợp tử vong.

Fiji là một quốc đảo nhỏ nằm ở phía Nam của Thái Bình Dương với dân số chỉ hơn 900.000 người, tuy nhiên trong đợt bùng phát dịch hiện tại nước này đã có hơn 31.500 ca mắc và 254 ca tử vong do Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

New Zealand thiết lập bong bóng đi lại với một số quốc gia Thái Bình Dương
New Zealand thiết lập bong bóng đi lại với một số quốc gia Thái Bình Dương

VOV.VN - New Zealand vừa tuyên bố mở thêm bong bóng đi lại 1 chiều với 3 quốc đảo ở Thái Bình Dương để mở đường cho người lao động ở những quốc gia này đến New Zealand làm việc.

New Zealand thiết lập bong bóng đi lại với một số quốc gia Thái Bình Dương

New Zealand thiết lập bong bóng đi lại với một số quốc gia Thái Bình Dương

VOV.VN - New Zealand vừa tuyên bố mở thêm bong bóng đi lại 1 chiều với 3 quốc đảo ở Thái Bình Dương để mở đường cho người lao động ở những quốc gia này đến New Zealand làm việc.

New Zealand cấp phép sử dụng vaccine AstraZeneca
New Zealand cấp phép sử dụng vaccine AstraZeneca

VOV.VN - Cơ quan y tế New Zealand vừa cấp phép sử dụng vaccine Covid-19 của AstraZeneca dành cho người từ 18 tuổi trở lên, một động thái nhằm thúc đẩy chương trình viện trợ vaccine của nước này đối với các quốc đảo Thái Bình Dương.

New Zealand cấp phép sử dụng vaccine AstraZeneca

New Zealand cấp phép sử dụng vaccine AstraZeneca

VOV.VN - Cơ quan y tế New Zealand vừa cấp phép sử dụng vaccine Covid-19 của AstraZeneca dành cho người từ 18 tuổi trở lên, một động thái nhằm thúc đẩy chương trình viện trợ vaccine của nước này đối với các quốc đảo Thái Bình Dương.

Lo ngại Covid-19, New Zealand tạm dừng “bong bóng đi lại” với Australia
Lo ngại Covid-19, New Zealand tạm dừng “bong bóng đi lại” với Australia

VOV.VN - Trước diễn biến dịch Covid-19 ngày càng phức tạp tại Australia, hôm nay (23/7), chính phủ New Zealand tuyên bố tạm dừng “bong bóng đi lại” với Australia trong ít nhất 8 tuần.

Lo ngại Covid-19, New Zealand tạm dừng “bong bóng đi lại” với Australia

Lo ngại Covid-19, New Zealand tạm dừng “bong bóng đi lại” với Australia

VOV.VN - Trước diễn biến dịch Covid-19 ngày càng phức tạp tại Australia, hôm nay (23/7), chính phủ New Zealand tuyên bố tạm dừng “bong bóng đi lại” với Australia trong ít nhất 8 tuần.