New Zealand thiết lập bong bóng đi lại với một số quốc gia Thái Bình Dương

VOV.VN - New Zealand vừa tuyên bố mở thêm bong bóng đi lại 1 chiều với 3 quốc đảo ở Thái Bình Dương để mở đường cho người lao động ở những quốc gia này đến New Zealand làm việc.

Trong tuyên bố đưa vào ngày hôm nay, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết, vì dịch Covid-19 nên nước này phải đóng cửa biên giới quốc tế để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Tuy vậy, điều này cũng có nghĩa là New Zealand phải đối mặt với tình trạng thiếu lao động.

Trong bối cảnh nền kinh tế nước này đang phục hồi mạnh mẽ và không muốn bị lỡ cơ hội, nên Thủ tướng ew Zealand Jacinda Ardern cho biết, bắt đầu từ tháng 9 tới, nước này sẽ mở cửa biên giới với 3 quốc đảo ở Thái Bình Dương là Tonga, Samoa và Vanuatu.

“Chính sách này sẽ mở ra cơ hội để nhiều lao động nước ngoài có thể đến đất nước của chúng tôi làm việc, đặc biệt trong giai đoạn có nhu cầu lao động cao như vào tháng 2, tháng 3/2022. Hiện tại, New Zealand cũng đang cho phép 150 lao động thời vụ đến làm việc sau khi trải qua 2 tuần cách ly tập trung và bong bóng đi lại 1 chiều sẽ làm gia tăng nhanh chóng lực lượng lao động cho những khu vực đang thiếu nhân lực”.

Bong bóng đi lại mà New Zealand đang chuẩn bị thiết lập với 3 quốc đảo Thái  Bình dương là 1 chiều nên chỉ cho phép công dân các nước này đến New Zealand mà không phải cách ly. Còn công dân New Zealand vẫn chưa được đến 3 quốc đảo này.

Quyết định thiết lập hành lang đi lại miễn kiểm dịch với 3 quốc đảo Thái Bình Dương được New Zealand đưa ra trong bối cảnh nền kinh tế nước này đang hồi phục mạnh mẽ. Số liệu thống kê cho thấy trong quý II vừa qua, xuất khẩu tăng 9,5%, ngành nông nghiệp cũng tăng trưởng mạnh mẽ. Thực tế này khiến cho New Zealand thiếu lao động trầm trọng.

Trong khi đó, truyền thông New Zealand cho biết, 3 quốc đảo Tonga, Samoa và Vanuatu lại đang kiểm soát tốt dịch Covid-19 và không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Samoa chỉ có 3 ca Covid-19 và từ tháng 5 chưa xuất hiện ca bệnh mới. Trong khi Vanuatu cũng chỉ có 4 ca Covid-19 và từ tháng 4 đến nay cũng chưa xuất hiện thêm ca bệnh mới còn Tonga không có 1 Covid-19 nào.

Thủ tướng Jacinda Ardern cho biết, vào tuần tới, chính phủ New Zealand sẽ thông tin rõ hơn về việc triển khai hành lang đi lại miễn kiểm dịch với Tonga, Samoa và Vanuatu.

Hiện nay New Zealand đã tiêm hơn 1,9 triệu mũi vaccine ngừa Covid-19, trong đó hơn 747.000 người được tiêm đủ 2 liều. Không giống với Australia, đến nay New Zealand vẫn chưa đặt ra tỷ lệ tiêm vaccine để làm điều kiện mở cửa biên giới quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

New Zealand xin lỗi người dân Thái Bình Dương vì hành động phân biệt chủng tộc
New Zealand xin lỗi người dân Thái Bình Dương vì hành động phân biệt chủng tộc

VOV.VN - New Zealand ngày 1/8 đã tổ chức buổi lễ long trọng để chính thức xin lỗi những người dân Thái Bình Dương vì những hành động phân biệt chủng tộc đã diễn ra vào những năm 1970 ở nước này.

New Zealand xin lỗi người dân Thái Bình Dương vì hành động phân biệt chủng tộc

New Zealand xin lỗi người dân Thái Bình Dương vì hành động phân biệt chủng tộc

VOV.VN - New Zealand ngày 1/8 đã tổ chức buổi lễ long trọng để chính thức xin lỗi những người dân Thái Bình Dương vì những hành động phân biệt chủng tộc đã diễn ra vào những năm 1970 ở nước này.

New Zealand cấp phép sử dụng vaccine AstraZeneca
New Zealand cấp phép sử dụng vaccine AstraZeneca

VOV.VN - Cơ quan y tế New Zealand vừa cấp phép sử dụng vaccine Covid-19 của AstraZeneca dành cho người từ 18 tuổi trở lên, một động thái nhằm thúc đẩy chương trình viện trợ vaccine của nước này đối với các quốc đảo Thái Bình Dương.

New Zealand cấp phép sử dụng vaccine AstraZeneca

New Zealand cấp phép sử dụng vaccine AstraZeneca

VOV.VN - Cơ quan y tế New Zealand vừa cấp phép sử dụng vaccine Covid-19 của AstraZeneca dành cho người từ 18 tuổi trở lên, một động thái nhằm thúc đẩy chương trình viện trợ vaccine của nước này đối với các quốc đảo Thái Bình Dương.

Lo ngại Covid-19, New Zealand tạm dừng “bong bóng đi lại” với Australia
Lo ngại Covid-19, New Zealand tạm dừng “bong bóng đi lại” với Australia

VOV.VN - Trước diễn biến dịch Covid-19 ngày càng phức tạp tại Australia, hôm nay (23/7), chính phủ New Zealand tuyên bố tạm dừng “bong bóng đi lại” với Australia trong ít nhất 8 tuần.

Lo ngại Covid-19, New Zealand tạm dừng “bong bóng đi lại” với Australia

Lo ngại Covid-19, New Zealand tạm dừng “bong bóng đi lại” với Australia

VOV.VN - Trước diễn biến dịch Covid-19 ngày càng phức tạp tại Australia, hôm nay (23/7), chính phủ New Zealand tuyên bố tạm dừng “bong bóng đi lại” với Australia trong ít nhất 8 tuần.