Ông Biden chia sẻ về đời tư đầy bi kịch: Tôi từng có ý định tự tử

VOV.VN - Ứng cử viên Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, ông từng có ý định tự tử sau vụ tai nạn ô tô năm 1972, cướp đi mạng sống của vợ và con gái ông.

Đây là chia sẻ của ông trong một số clip ngắn công bố hôm qua (17/8) được trích dẫn từ bộ phim tài liệu sắp được ra mắt vào tháng 9 tới.

ong biden chia se ve doi tu day bi kich: toi tung co y dinh tu tu hinh 1
 Ứng cử viên Tổng thống Mỹ Joe Biden đã trải qua nhiều biến cố lớn trong cuộc đời. Ảnh: Reuters.

Cuộc đời của cựu Phó Tổng thống Joe Biden đã trải qua nhiều biến cố và điều đó tác động một phần đến quan điểm chính trị của ông. Tiết lộ mới nhất của Joe Biden cho thấy, ông đã phải nỗ lực vượt qua những cú sốc về tinh thần nghiêm trọng như thế nào sau cái chết của các thành viên trong gia đình.

“Tôi nghĩ đến chuyện tự tử nhưng tôi đã không làm. Tôi từng nghĩ đến cảnh tới cầu tưởng niệm Delaware, nhảy xuống và kết thúc tất cả. Nhưng tôi không bao giờ bước vào trong xe và đi đến đó, thậm chí chưa từng tới gần cây cầu đó”, ông Biden chia sẻ với phóng viên CNN.

“Tôi không uống rượu. Tôi chưa từng uống một ly rượu nào trong đời nhưng tôi nhớ tôi đã rót ra 1/5 chai rượu gin và đặt nó trên bàn bếp. Nhưng tôi không thể ép bản thân mình uống dù chỉ một ly. Điều cứu tôi thực sự là các con trai của tôi”.

Trong khi đi mua sắm nhân dịp Giáng sinh vào tháng 12/1972, bà Neilia – vợ của ông Biden khi đó 30 tuổi và con gái 13 tháng tuổi của ông đã thiệt mạng trong vụ tai nạn ô tô ở Delaware. Các con trai của ông là Hunter và Beau đều bị thương nặng. Ông Biden lúc đó vừa được bầu vào Thượng viện Mỹ.

Tại Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ hôm qua (17/8), diễn giả chính, bà Michelle Obama đã mô tả Biden là một nhà lãnh đạo luôn có sự đồng cảm và hiểu về cuộc đấu tranh của người dân Mỹ vì ông đã trải qua những mất mát trong đời tư.

Ông Biden cũng chia sẻ về cách vượt qua cú sốc khi con trai ông, Beau, qua đời vì ung thư não vào năm 2015.

“Beau đã bắt tôi hứa. Thằng bé nói rằng bố ơi, con sẽ ổn thôi dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Đó là những lời cuối cùng của con tôi trước khi chết. Beau nói rằng bố hãy hứa với con bố sẽ ổn. Hãy nhìn vào mắt con và cho con một lời hứa”.

Khi phóng viên đặt câu hỏi liệu ông có ổn không, ông Biden trả lời ông rất ổn. “Tôi ổn, dù rất đau buồn nhưng tôi biết Beau muốn gì”, ông Biden trả lời. “Thằng bé lo lắng tôi sẽ rời xa mọi thứ tôi đã gây dựng được trong cuộc đời, những điều mà tôi luôn quan tâm. Beau biết tôi sẽ chăm sóc gia đình và nó chưa bao giờ thắc mắc về điều này. Con tôi không muốn tôi từ bỏ và điều đó đã cho tôi mục đích sống”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bà Michelle Obama chỉ trích ông Trump, kêu gọi dân Mỹ bầu cho ông Biden
Bà Michelle Obama chỉ trích ông Trump, kêu gọi dân Mỹ bầu cho ông Biden

VOV.VN - Cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama chỉ trích Tổng thống Trump trong bài phát biểu tại Đại hội toàn quốc của Đảng Dân chủ Mỹ hôm 17/8.

Bà Michelle Obama chỉ trích ông Trump, kêu gọi dân Mỹ bầu cho ông Biden

Bà Michelle Obama chỉ trích ông Trump, kêu gọi dân Mỹ bầu cho ông Biden

VOV.VN - Cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama chỉ trích Tổng thống Trump trong bài phát biểu tại Đại hội toàn quốc của Đảng Dân chủ Mỹ hôm 17/8.

Chính sách của Biden với Trung Quốc: Đảo ngược hay kế thừa di sản của Trump?
Chính sách của Biden với Trung Quốc: Đảo ngược hay kế thừa di sản của Trump?

VOV.VN - Theo giới phân tích, chính quyền ông Biden sẽ ít đối đầu công khai với Trung Quốc, nhưng bản chất không thay đổi nhiều so với chính phủ tiền nhiệm.

Chính sách của Biden với Trung Quốc: Đảo ngược hay kế thừa di sản của Trump?

Chính sách của Biden với Trung Quốc: Đảo ngược hay kế thừa di sản của Trump?

VOV.VN - Theo giới phân tích, chính quyền ông Biden sẽ ít đối đầu công khai với Trung Quốc, nhưng bản chất không thay đổi nhiều so với chính phủ tiền nhiệm.

Bầu cử Mỹ 2020: Trump trên đà "lội ngược dòng", thu hẹp cách biệt với Biden
Bầu cử Mỹ 2020: Trump trên đà "lội ngược dòng", thu hẹp cách biệt với Biden

VOV.VN - Theo cuộc khảo sát của CNN công bố hôm 16/8, cách biệt giữa ứng viên Joe Biden và Tổng thống Trump đã bị thu hẹp so với các cuộc khảo sát trước đó.

Bầu cử Mỹ 2020: Trump trên đà "lội ngược dòng", thu hẹp cách biệt với Biden

Bầu cử Mỹ 2020: Trump trên đà "lội ngược dòng", thu hẹp cách biệt với Biden

VOV.VN - Theo cuộc khảo sát của CNN công bố hôm 16/8, cách biệt giữa ứng viên Joe Biden và Tổng thống Trump đã bị thu hẹp so với các cuộc khảo sát trước đó.