Ông Joe Biden dẫn trước ông Donald Trump 11 điểm trên toàn quốc

VOV.VN - Cựu Phó Tổng thống Joe Biden đang dẫn trước đương kim Tổng thống Donald Trump với cách biệt hai con số trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Cuộc thăm dò mới nhất của Đại học Quinnipiac, cho thấy 50% những người được khảo sát cho biết đang lên kế hoạch bỏ phiếu cho ông Biden, trong khi 39% cho biết sẽ bỏ phiếu cho ông Trump.

Cuộc khảo sát do Đại học Quinnipiac thực hiện vào tháng trước đã cho thấy cuộc đua vào Nhà Trắng ít căng thẳng hơn, với tỉ lệ ủng hộ ông Biden là 49% và Trump nhận được 41%.

ong joe biden dan truoc ong donald trump 11 diem tren toan quoc hinh 1
Cựu Phó Tổng thống Joe Biden đang dẫn trước đương kim Tổng thống Donald Trump với cách biệt hai con số trong cuộc đua vào Nhà Trắng (Ảnh: PBS)

Sự ủng hộ sụt giảm của cử tri dành cho Tổng thống Trump một phần được cho là do cách thức xử lý đại dịch Covid-19 của ông chủ Nhà Trắng. 41% số người được khảo sát đồng ý với cách thức mà Tổng thống Trump thực hiện để chống lại sự bùng phát dịch bệnh Covid-19, giảm từ mức 46% vào tháng trước. Trong khi đó, số cử tri không tán thành việc ông Trump xử lý đại dịch Covid-19 tăng lên 56%, so với 51% vào tháng trước.

Sự ủng hộ của cử tri Mỹ đối với cách thức điều hành công việc tổng thể của Tổng thống Trump cũng đang giảm, hiện còn 42% so với 45% trong tháng trước.

Trong cuộc thăm dò lần này, Đại học Quinnipiac tiến hành phỏng vấn qua điện thoại từ ngày 14 – 18/5 đối với hơn 1.320 cử tri tự xác định đã đăng ký bỏ phiếu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điều gì xảy ra nếu bầu cử Mỹ năm 2020 bị trì hoãn vì Covid-19?
Điều gì xảy ra nếu bầu cử Mỹ năm 2020 bị trì hoãn vì Covid-19?

VOV.VN - Bất kể ngày bầu cử Tổng thống Mỹ thay đổi như thế nào thì nhiệm kỳ đầu tiên của ông Donald Trump vẫn sẽ kết thúc vào ngày 20/1/2021.

Điều gì xảy ra nếu bầu cử Mỹ năm 2020 bị trì hoãn vì Covid-19?

Điều gì xảy ra nếu bầu cử Mỹ năm 2020 bị trì hoãn vì Covid-19?

VOV.VN - Bất kể ngày bầu cử Tổng thống Mỹ thay đổi như thế nào thì nhiệm kỳ đầu tiên của ông Donald Trump vẫn sẽ kết thúc vào ngày 20/1/2021.

Dịch Covid-19 đặt ra thách thức lớn cho các cuộc bầu cử trên thế giới
Dịch Covid-19 đặt ra thách thức lớn cho các cuộc bầu cử trên thế giới

VOV.VN - Hàn Quốc là nước đầu tiên tổ chức bầu cử cấp quốc gia trong bối cảnh đại dịch Covid-19 trong khi nhiều nước quyết định hoãn các cuộc bầu cử.

Dịch Covid-19 đặt ra thách thức lớn cho các cuộc bầu cử trên thế giới

Dịch Covid-19 đặt ra thách thức lớn cho các cuộc bầu cử trên thế giới

VOV.VN - Hàn Quốc là nước đầu tiên tổ chức bầu cử cấp quốc gia trong bối cảnh đại dịch Covid-19 trong khi nhiều nước quyết định hoãn các cuộc bầu cử.

Đại dịch Covid-19 - trở lực lớn cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ
Đại dịch Covid-19 - trở lực lớn cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 đang tác động tiêu cực tới sự kiện chính trị quan trọng nhất diễn ra bốn năm một lần, đó là cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

Đại dịch Covid-19 - trở lực lớn cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ

Đại dịch Covid-19 - trở lực lớn cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 đang tác động tiêu cực tới sự kiện chính trị quan trọng nhất diễn ra bốn năm một lần, đó là cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.