Mỹ trừng phạt thêm đại công ty của Trung Quốc liên quan Tân Cương

VOV.VN - Mỹ vừa áp lệnh trừng phạt lên 1 đại công ty sản xuất và xây dựng của Trung Quốc cùng 2 cá nhân, với cáo buộc vi phạm nhân quyền với người Duy Ngô Nhĩ.

Công ty và 2 cá nhân trên cũng bị tố vi phạm nhân quyền với các dân tộc thiểu số khác ở Trung Quốc.

Binh đoàn Sản xuất và Xây dựng Tân Cương. Ảnh: China Daily.

Binh đoàn Sản xuất và Xây dựng Tân Cương. Ảnh: China Daily.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 1/8 thông báo sẽ đóng băng tài sản và hạn chế đi lại đối với “Binh đoàn Sản xuất và Xây dựng Tân Cương” (XPCC) cùng 2 quan chức của tổ chức này.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhấn mạnh đây là biện pháp mới nhất của Mỹ trong nỗ lực nhằm ngăn chặn tình trạng lạm dụng nhân quyền ở khu vực Tân Cương.

Đầu tháng 7 vừa qua, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với bốn người, bao gồm các quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Tân Cương. Trung Quốc cũng đã trừng phạt 4 quan chức Mỹ để trả đũa vụ Tân Cương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thượng nghị sĩ Mỹ: Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất của Mỹ thế kỷ tới
Thượng nghị sĩ Mỹ: Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất của Mỹ thế kỷ tới

VOV.VN - Thượng nghị sĩ Mỹ cảnh báo nhiều lãnh sự quán Trung Quốc sẽ bị đóng cửa và cho rằng Bắc Kinh là “mối đe dọa địa chính trị lớn nhất của Mỹ thế kỷ tới”.

Thượng nghị sĩ Mỹ: Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất của Mỹ thế kỷ tới

Thượng nghị sĩ Mỹ: Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất của Mỹ thế kỷ tới

VOV.VN - Thượng nghị sĩ Mỹ cảnh báo nhiều lãnh sự quán Trung Quốc sẽ bị đóng cửa và cho rằng Bắc Kinh là “mối đe dọa địa chính trị lớn nhất của Mỹ thế kỷ tới”.

Trả đũa Mỹ, Trung Quốc cân nhắc đóng cửa lãnh sự quán Mỹ ở Vũ Hán
Trả đũa Mỹ, Trung Quốc cân nhắc đóng cửa lãnh sự quán Mỹ ở Vũ Hán

VOV.VN - Trung Quốc đang cân nhắc đóng cửa lãnh sự quán Mỹ ở Vũ Hán nhằm trả đũa việc Mỹ yêu cầu Trung Quốc đóng cửa lãnh sự quán ở thành phố Houston.

Trả đũa Mỹ, Trung Quốc cân nhắc đóng cửa lãnh sự quán Mỹ ở Vũ Hán

Trả đũa Mỹ, Trung Quốc cân nhắc đóng cửa lãnh sự quán Mỹ ở Vũ Hán

VOV.VN - Trung Quốc đang cân nhắc đóng cửa lãnh sự quán Mỹ ở Vũ Hán nhằm trả đũa việc Mỹ yêu cầu Trung Quốc đóng cửa lãnh sự quán ở thành phố Houston.

Báo Mỹ: Trung Quốc thay đổi chiến thuật, đe dọa các nước trên Biển Đông
Báo Mỹ: Trung Quốc thay đổi chiến thuật, đe dọa các nước trên Biển Đông

VOV.VN - Trung Quốc đang áp dụng những chiến thuật mới ngày càng táo bạo, có nguy cơ gây ra những cuộc xung đột mới trên Biển Đông.

Báo Mỹ: Trung Quốc thay đổi chiến thuật, đe dọa các nước trên Biển Đông

Báo Mỹ: Trung Quốc thay đổi chiến thuật, đe dọa các nước trên Biển Đông

VOV.VN - Trung Quốc đang áp dụng những chiến thuật mới ngày càng táo bạo, có nguy cơ gây ra những cuộc xung đột mới trên Biển Đông.

Covid-19 khiến cạnh tranh Mỹ-Trung Quốc trở nên khốc liệt hơn
Covid-19 khiến cạnh tranh Mỹ-Trung Quốc trở nên khốc liệt hơn

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 đã khiến cuộc cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc trở nên gay gắt hơn trên một số lĩnh vực.

Covid-19 khiến cạnh tranh Mỹ-Trung Quốc trở nên khốc liệt hơn

Covid-19 khiến cạnh tranh Mỹ-Trung Quốc trở nên khốc liệt hơn

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 đã khiến cuộc cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc trở nên gay gắt hơn trên một số lĩnh vực.