Nga, Ấn Độ ký thoả thuận về sản xuất đạn dược

Ấn Độ muốn bắt đầu tự sản xuất các loại vũ khí có ưu điểm vượt trội do Nga thiết kế.

Hôm 28/8, Nga và Ấn Độ ký một văn kiện khung về việc thiết lập một cơ sở sản xuất đạn dược chung giữa hai nước, chuyên sản xuất các loại đạn dược hiện đại cho quân đội Ấn Độ.

Một loại trực thăng quân sự của Nga mà Ấn Độ đặt mua (ảnh: defence.pk)
 

Hãng tin RIA của Nga dẫn nguồn tin Các lực lượng vũ trang Ấn Độ cho biết, thoả thuận đạt được sau cuộc gặp của nhóm làm việc chung hai nước về sản xuất các thiết bị, máy móc quân sự.

Ấn Độ mong muốn bắt đầu việc tự sản xuất các loại vũ khí có ưu điểm vượt trội do Nga thiết kế, trong đó có tên lửa và đạn pháo. Ngoài ra, hai bên cũng thảo luận các lĩnh vực khác có tiềm năng hợp tác.

Từ lâu, Ấn Độ vẫn được biết đến là khách hàng truyền thống mua vũ khí của Nga. Hiện tại, quân đội Ấn Độ đang sử dụng các loại xe tăng, tên lửa và một số vũ khí hạng nhẹ do Nga sản xuất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên