Nga, Ấn Độ nỗ lực cân bằng quan hệ với Trung Quốc

VOV.VN - Cả 3 nước đều coi đây là cơ hội để nâng tầm mối quan hệ hợp tác với nhau.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường ngày 22/10 có cuộc hội đàm tại Bắc Kinh. Cũng trong ngày hôm nay, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh cũng bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc trong hai ngày, tiếp ngay sau chuyến thăm Nga nhằm tăng cường quan hệ song phương.

Không phải ngẫu nhiên mà chuyến thăm Trung Quốc của hai nhà lãnh đạo Nga và Ấn Độ diễn ra đồng thời, bởi trên thực tế, hai nước đều nỗ lực cân bằng quan hệ với Trung Quốc - nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trong bối cảnh các mối quan hệ về quân sự, an ninh và kinh tế đan xen.

Thủ tướng Nga tới thăm trụ sở Tân Hoa xã, tham dự một cuộc trò chuyện trực tuyến với cư dân mạng Trung Quốc (Ảnh: Tân Hoa xã)

Sáng 21/10, trong khi Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Putin Vladimir Putin tại Moscow, thì Thủ tướng Nga Medvedev đã lên đường thăm Trung Quốc. Ngay sau khi kết thúc chuyến thăm Nga, Thủ tướng Singh hôm nay, đến Trung Quốc với chương trình nghị sự chính là thúc đẩy hợp tác kinh tế và thảo luận vấn đề biên giới, vốn nổi lên một số căng thẳng trong thời gian vừa qua.

Trước chuyến thăm, Thủ tướng Singh nhấn mạnh, dù có những vấn đề lịch sử về biên giới, Ấn Độ và Trung Quốc cần nỗ lực giải quyết chúng một cách thận trọng và chân thành, không làm ảnh hưởng bầu không khí hợp tác hữu nghị. Cần có sự kết nối chiến lược giữa các nhà lãnh đạo hai bên, nhằm tìm kiếm cách giải quyết vấn đề biên giới và hướng tới tương lai.

Phía Trung Quốc cũng bày tỏ hy vọng chuyến thăm của Thủ tướng Singh sẽ tăng cường xây dựng lòng tin chiến lược và hợp tác giữa hai nước. Ông Lã Chiếu Huy, Vụ trưởng Vụ châu Á - Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết: “Hợp tác cùng có lợi là nội dung chủ đạo trong quan hệ hai nước. Trung Quốc và Ấn Độ là hai nước láng giềng, có chung đường biên giới dài hơn 2.000 km. Sau khi chính phủ mới của Trung Quốc được thành lập, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã chọn Ấn Độ trong chuyến thăm nước ngoài đầu tiên. Điều này cho thấy Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ với Ấn Độ”.

Ông Lã Chiếu Hy cho biết, trong chuyến thăm Ấn Độ tháng 5 vừa qua của Thủ tướng Lý Khắc Cường, hai nước đã đạt được nhận thức chung trong nhiều vấn đề, góp phần thúc đẩy quan hệ song phương. Hiện tại kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và Ấn Độ đạt khoảng 70 tỷ USD. Tuy nhiên con số này chưa tương xứng với tiềm năng hợp tác to lớn của hai nền kinh tế đông dân nhất thế giới và là hai nền kinh tế đang phát triển hàng đầu. Về vấn đề biên giới, ông Lã Chiếu Huy cho biết, hiện hai nước đang thúc đẩy xây dựng cơ chế hợp tác giải quyết vấn đề này, vì đây là do lịch sử để lại.

“Các cơ quan liên quan của hai nước cần đi sâu thảo luận. Tôi nghĩ cuộc hội đàm, thảo luận giữa lãnh đạo hai nước sẽ mang lại kết quả”.

Về phía Nga, chuyến thăm của Thủ tướng Medvedev tới Trung Quốc lần này, được giới phân tích nhận định là cơ hội để hai nước nâng tầm hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, vì lợi ích của mỗi bên. Theo giáo sư Alexey A. Maslov, trường Đại học Kinh tế Nga, Nga là nhà cung cấp dầu và khí đốt cho Trung Quốc, trong khi cũng có nhu cầu về hàng hóa, một số trang thiết bị và công nghệ từ Trung Quốc. Đây là hợp tác hai bên cùng có lợi.  

Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho biết Trung Quốc là đối tác chiến lược quan trọng nhất của Nga lúc này và Nga hy vọng Trung Quốc tham gia phát triển cơ sở hạ tầng cũng như tăng cường đầu tư vào Nga. Trong chuyến thăm của Thủ tướng Medvedev, hai bên dự kiến ký khoảng 40 văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực.

Chuyến thăm của hai nhà lãnh đạo Nga và Ấn Độ tới Trung Quốc trong dịp này cho thấy, cả Nga và Ấn Độ đều rất coi trọng việc tăng cường hợp tác với nước láng giềng Trung Quốc, và đều cố cân bằng mối quan hệ với nền kinh tế số 2 thế giới này, giữa những lo ngại về an ninh và mục tiêu thúc đẩy hợp tác kinh tế./. 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Medvedev thăm Trung Quốc:Bắc Kinh - Moscow xích lại gần nhau
Medvedev thăm Trung Quốc:Bắc Kinh - Moscow xích lại gần nhau

VOV.VN -Chiến lược “xoay trục sang khu vực châu Á Thái Bình Dương” được cho là nhân tố “hâm nóng” quan hệ giữa 2 nước.

Medvedev thăm Trung Quốc:Bắc Kinh - Moscow xích lại gần nhau

Medvedev thăm Trung Quốc:Bắc Kinh - Moscow xích lại gần nhau

VOV.VN -Chiến lược “xoay trục sang khu vực châu Á Thái Bình Dương” được cho là nhân tố “hâm nóng” quan hệ giữa 2 nước.

Thủ tướng Ấn Độ thăm Nga, Trung Quốc
Thủ tướng Ấn Độ thăm Nga, Trung Quốc

VOV.VN - Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh ngày 20/10 bắt đầu chuyến thăm tới Nga và Trung Quốc. 

Thủ tướng Ấn Độ thăm Nga, Trung Quốc

Thủ tướng Ấn Độ thăm Nga, Trung Quốc

VOV.VN - Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh ngày 20/10 bắt đầu chuyến thăm tới Nga và Trung Quốc.