Nga áp mức thuế mới đối với một số mặt hàng của Mỹ

VOV.VN - Mức thuế mới của Nga đánh vào các mặt hàng như thiết bị xây dựng đường, công nghiệp dầu khí, máy móc sản xuất kim loại nhập khẩu từ Mỹ.

Ngày 6/8, Nga bắt đầu áp mức thuế mới từ 25% đến 40% đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: Sputnik

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tháng trước đã ký một sắc lệnh của chính phủ quy định các mức thuế mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ. Sắc lệnh này sẽ có hiệu lực 30 ngày kể từ ngày công bố chính thức 6/7.

Mức thuế mới của Nga đánh vào các mặt hàng như thiết bị xây dựng đường, công nghiệp dầu khí, máy móc sản xuất kim loại nhập khẩu tử Mỹ…

Các mức thuế mới là nhằm đáp trả việc Mỹ đánh 25% thuế thép và 10% thuế nhôm nhập khẩu vào Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga cảnh báo ý đồ xoay chuyển thành công Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Mỹ
Nga cảnh báo ý đồ xoay chuyển thành công Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin cũng cảnh báo về những nguy hiểm nếu Nga và Mỹ không tiếp tục sửa đổi các mối quan hệ song phương.

Nga cảnh báo ý đồ xoay chuyển thành công Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Mỹ

Nga cảnh báo ý đồ xoay chuyển thành công Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin cũng cảnh báo về những nguy hiểm nếu Nga và Mỹ không tiếp tục sửa đổi các mối quan hệ song phương.

Cuộc chiến thương mại với Mỹ mở “cơ hội vàng” cho hợp tác Nga-Trung
Cuộc chiến thương mại với Mỹ mở “cơ hội vàng” cho hợp tác Nga-Trung

VOV.VN - Đây là nhận định của giới chuyên gia tại Mỹ và Trung Quốc. Thậm chí, Canada, Australia, Nhật Bản hay EU cũng sẽ là “ngư ông đắc lợi” vào lúc này.

Cuộc chiến thương mại với Mỹ mở “cơ hội vàng” cho hợp tác Nga-Trung

Cuộc chiến thương mại với Mỹ mở “cơ hội vàng” cho hợp tác Nga-Trung

VOV.VN - Đây là nhận định của giới chuyên gia tại Mỹ và Trung Quốc. Thậm chí, Canada, Australia, Nhật Bản hay EU cũng sẽ là “ngư ông đắc lợi” vào lúc này.

Truyền thông Mỹ chỉ muốn Trump và Putin “so găng”?
Truyền thông Mỹ chỉ muốn Trump và Putin “so găng”?

VOV.VN - Truyền thông Mỹ chỉ trích Tổng thống Trump “mềm yếu” trước người đồng cấp Nga Putin, song ông Trump khẳng định mình là người cứng rắn nhất với Moscow.

Truyền thông Mỹ chỉ muốn Trump và Putin “so găng”?

Truyền thông Mỹ chỉ muốn Trump và Putin “so găng”?

VOV.VN - Truyền thông Mỹ chỉ trích Tổng thống Trump “mềm yếu” trước người đồng cấp Nga Putin, song ông Trump khẳng định mình là người cứng rắn nhất với Moscow.

Ông Trump nói sẽ là “kẻ thù” của Putin nếu quan hệ Nga-Mỹ xấu đi
Ông Trump nói sẽ là “kẻ thù” của Putin nếu quan hệ Nga-Mỹ xấu đi

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mời người đồng cấp Nga Vladimir Putin đến Washington cho cuộc gặp thượng đỉnh thứ hai mùa thu này.

Ông Trump nói sẽ là “kẻ thù” của Putin nếu quan hệ Nga-Mỹ xấu đi

Ông Trump nói sẽ là “kẻ thù” của Putin nếu quan hệ Nga-Mỹ xấu đi

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mời người đồng cấp Nga Vladimir Putin đến Washington cho cuộc gặp thượng đỉnh thứ hai mùa thu này.