Nga bác bỏ thông tin về dự thảo kế hoạch hòa bình 15 điểm với Ukraine

VOV.VN - Điện Kremlin cho biết, thông tin do Financial Times đưa ra về dự thảo kế hoạch hòa bình 15 điểm với Ukraine “về cơ bản là sai”.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Nga và Ukraine có sắp ký kết một thỏa thuận hòa bình hay không, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: “Không, công việc vẫn đang tiếp diễn [về vấn đề này]”.

Ông Peskov cũng nói thêm rằng Nga sẽ thông báo công khai nếu đạt được bất cứ đột phá nào trong các cuộc đàm phán.

Tuyên bố của ông Dmitry Peskov đưa ra sau khi Financial Times ngày 16/3 đưa tin, Nga và Ukraine đạt “bước tiến đáng kể” và đang thảo luận về kế hoạch dự thảo 15 điểm, trong đó bao gồm cả việc Nga rút lực lượng khỏi Ukraine và Ukraine trở thành quốc gia trung lập để đối lấy sự bảo vệ của các đồng minh phương Tây.

Ông Peskov xác nhận, một số vấn đề mà Financial Times nêu ra có nằm trong chương trình nghị sự, nhưng nhấn mạnh tổng thể bài báo “về cơ bản là sai”.

Trước đó, người đứng đầu phái đoàn Nga, ông Vladimir Medinsky ngày 16/3 nói rằng, Ukraine đã đưa ra đề xuất để nước này trở thành một quốc gia không liên kết, giống như Thụy Điển hoặc Áo.

Trong khi đó, ông Mykhailo Podolyak, thành viên đoàn đàm phán Ukraine cho rằng, bản dự thảo mà Financial Times đăng tải chỉ phản ánh những gì Nga muốn ở Ukraine. Ông cũng khẳng định Kiev đang tìm kiếm một lệnh ngừng bắn, Nga rút lực lượng khỏi Ukraine và các đảm bảo an ninh ràng buộc về pháp lý.

Nga và Ukraine đã tổ chức nhiều vòng đàm phán kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine ngày 24/2. Hai bên đã tổ chức 4 cuộc gặp trực tiếp, các cuộc thảo luận về sau được thực hiện qua hình thức trực tuyến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga đạt thỏa thuận với Ukraine về bảo đảm an ninh cho nhà máy điện hạt nhân Chernobyl
Nga đạt thỏa thuận với Ukraine về bảo đảm an ninh cho nhà máy điện hạt nhân Chernobyl

VOV.VN - Hôm 17/3, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố rằng nước này đã đạt được một thỏa thuận với quân đội Ukraine về cùng bảo đảm an ninh tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl.

Nga đạt thỏa thuận với Ukraine về bảo đảm an ninh cho nhà máy điện hạt nhân Chernobyl

Nga đạt thỏa thuận với Ukraine về bảo đảm an ninh cho nhà máy điện hạt nhân Chernobyl

VOV.VN - Hôm 17/3, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố rằng nước này đã đạt được một thỏa thuận với quân đội Ukraine về cùng bảo đảm an ninh tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl.

Nga tuyên bố bắn rơi 3 máy bay không người lái Bayraktar trên bầu trời Ukraine
Nga tuyên bố bắn rơi 3 máy bay không người lái Bayraktar trên bầu trời Ukraine

VOV.VN - Bản tin của Bộ Quốc phòng Nga hôm 17/3 cho biết họ đã bắn rơi 3 máy bay không người lái (UAV) Bayraktar (do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất) trên bầu trời Ukraine vào hôm 16/3.

Nga tuyên bố bắn rơi 3 máy bay không người lái Bayraktar trên bầu trời Ukraine

Nga tuyên bố bắn rơi 3 máy bay không người lái Bayraktar trên bầu trời Ukraine

VOV.VN - Bản tin của Bộ Quốc phòng Nga hôm 17/3 cho biết họ đã bắn rơi 3 máy bay không người lái (UAV) Bayraktar (do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất) trên bầu trời Ukraine vào hôm 16/3.

Mỹ cảnh báo Nga về hậu quả của việc sử dụng vũ khí hóa học, sinh học ở Ukraine
Mỹ cảnh báo Nga về hậu quả của việc sử dụng vũ khí hóa học, sinh học ở Ukraine

VOV.VN - Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ cảnh báo về các hậu quả nếu Nga sử dụng vũ khí hóa học hoặc sinh học ở Ukraine.

Mỹ cảnh báo Nga về hậu quả của việc sử dụng vũ khí hóa học, sinh học ở Ukraine

Mỹ cảnh báo Nga về hậu quả của việc sử dụng vũ khí hóa học, sinh học ở Ukraine

VOV.VN - Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ cảnh báo về các hậu quả nếu Nga sử dụng vũ khí hóa học hoặc sinh học ở Ukraine.