Nga bắn hạ 6 chiếc UAV tấn công căn cứ không quân ở Syria

VOV.VN - Theo truyền hình nhà nước Syria, các phiến quân được cho là đã cố tấn công căn cứ không quân Hmeymim bằng máy bay không người lái trong ngày 11/8.

Theo truyền hình Syria, ngày 11/8, hệ thống phòng không tại căn cứ Hmeymim của Nga ở Syria đã cản trở một cuộc tấn công bằng UAV được cho là các phiến quân triển khai.

Bộ Quốc phòng Nga sau đó cũng xác nhận lực lượng phòng không ở căn cứ Hmeymim đã phát hiện và phá hủy 6 chiếc UAV tấn công đến gần căn cứ này trong ngày 11/8.

Căn cứ Hmeymim ở Syria. Ảnh: Sputnik

“Ngày 11/8, khoảng 20h10 theo giờ Moscow (17h10 giừo GMT), hệ thống phòng không của Nga tại căn cứ Hmeymim đã phát hiện 6 chiếc UAV tiếp cận căn cứ này từ hướng Tây Bắc”, tuyên bố của Bộ Quốc phòng cho biết, đồng thời nói thêm rằng, 6 chiếc UAV này đã bị phá hủy và căn cứ hiện đang hoạt động bình thường.

Ngày 8/8, các phiến quân Syria đã bắn 4 quả rocket từ một hệ thống phóng đa nòng về hướng căn cứ không quân Hmeymim của Nga, làm ít nhất 2 dân thường đã thiệt mạng và 4 người khác bị thương.

Trước đó, những kẻ khủng bố cũng đã tiến hành một cuộc pháo kích nhằm vào căn cứ này làm 4 dân thường bị thương.

Căn cứ Hmeymim đã hứng nhiều cuộc tấn công trong những năm gần đây. Những kẻ khủng bố thường nã pháo bằng hệ thống phóng rocket đa nòng và tiến hành cuộc đột kích bằng UAV.

Năm ngoái, Bộ Quốc phòng Nga từng cáo buộc máy bay trinh sát Poseidon 8 của Mỹ đã điều phối một cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào căn cứ Hmeymim sau khi thông báo chiếc máy bay Poseidon 8 hoạt động trên biển Địa Trung Hải cùng thời điểm căn cứ Hmeymim bị 13 UAV tấn công. Tuy nhiên Mỹ bác bỏ cáo buộc này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga lần đầu giới thiệu UAV cảm tử chọc thủng mọi hệ thống phòng không
Nga lần đầu giới thiệu UAV cảm tử chọc thủng mọi hệ thống phòng không

VOV.VN - Tại triển lãm vũ khí IBEX ở UAE, tập đoàn Kalashnikov của Nga lần đầu ra mắt mẫu máy bay không người lái cảm tử đầu tiên của mình, mang tên KYB.

Nga lần đầu giới thiệu UAV cảm tử chọc thủng mọi hệ thống phòng không

Nga lần đầu giới thiệu UAV cảm tử chọc thủng mọi hệ thống phòng không

VOV.VN - Tại triển lãm vũ khí IBEX ở UAE, tập đoàn Kalashnikov của Nga lần đầu ra mắt mẫu máy bay không người lái cảm tử đầu tiên của mình, mang tên KYB.

Nga dội bom, chặn đứng âm mưu tấn công bằng UAV của khủng bố ở Syria
Nga dội bom, chặn đứng âm mưu tấn công bằng UAV của khủng bố ở Syria

VOV.VN- Quân đội Nga tuyên bố đã tiến hành một cuộc không kích vào kho vũ khí, trong đó chứa các máy bay không người lái của những kẻ khủng bố tại Idlib, Syria.

Nga dội bom, chặn đứng âm mưu tấn công bằng UAV của khủng bố ở Syria

Nga dội bom, chặn đứng âm mưu tấn công bằng UAV của khủng bố ở Syria

VOV.VN- Quân đội Nga tuyên bố đã tiến hành một cuộc không kích vào kho vũ khí, trong đó chứa các máy bay không người lái của những kẻ khủng bố tại Idlib, Syria.

Phòng không Syria bắn hạ dàn UAV của khủng bố ở Hama
Phòng không Syria bắn hạ dàn UAV của khủng bố ở Hama

VOV.VN - Hệ thống phòng không Syria đã đánh chặn và bắn hạ dàn phương tiện bay không người lái của nhóm phiến quân Takfiri tại tỉnh Hama.

Phòng không Syria bắn hạ dàn UAV của khủng bố ở Hama

Phòng không Syria bắn hạ dàn UAV của khủng bố ở Hama

VOV.VN - Hệ thống phòng không Syria đã đánh chặn và bắn hạ dàn phương tiện bay không người lái của nhóm phiến quân Takfiri tại tỉnh Hama.