Nga bổ sung 41 cá nhân vào “danh sách đen Ukraine”

VOV.VN - Nga đã bổ sung hàng chục cái tên mới vào danh sách trừng phạt kinh tế Ukraine, trong đó có cả cựu Tổng thống Petro Poroshenko.

Ngày 5/9, Nga đã cho thêm 41 nhân vật mới, trong đó có cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko vào “danh sách đen Ukraine”- danh sách trừng phạt kinh tế, vốn được áp dụng từ năm 2018.

Theo tuyên bố mới nhất của Chính phủ Nga được công bố hôm qua, 41 nhân vật mới được thêm vào danh sách trừng phạt kinh tế, trong đó có cựu Tổng thống Petro Poroshenko và chính trị gia Svyatoslav Vakarchuk. Như vậy, đến thời điểm này, có gần 400 cá nhân và 68 công ty Ukraine bị liệt vào danh sách này.

“Danh sách đen Ukraine” được xem là đòn đáp trả của Nga đối với biện pháp trừng phạt của Ukraine. Theo đó, các cá nhân và thực thể được liệt vào danh sách sẽ bị phong tỏa toàn bộ tài sản ở Nga.

Trước đó vào năm 2014, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã ký sắc lệnh mở rộng các biện pháp trừng phạt với hơn 2.000 cá nhân và thực thể Nga vì có liên quan đến vụ sáp nhập bán đảo Crimea./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine công bố "danh sách đen" trừng phạt nhằm vào Nga
Ukraine công bố "danh sách đen" trừng phạt nhằm vào Nga

VOV.VN - Ủy ban bầu cử trung ương Nga và người đứng đầu Ủy ban này cũng nằm trong danh sách đen trừng phạt của Ukraine.

Ukraine công bố "danh sách đen" trừng phạt nhằm vào Nga

Ukraine công bố "danh sách đen" trừng phạt nhằm vào Nga

VOV.VN - Ủy ban bầu cử trung ương Nga và người đứng đầu Ủy ban này cũng nằm trong danh sách đen trừng phạt của Ukraine.

EU phản đối Nga khánh thành cầu đường sắt kết nối Bán đảo Crimea
EU phản đối Nga khánh thành cầu đường sắt kết nối Bán đảo Crimea

VOV.VN - EU cho rằng việc khánh thành tuyến đường sắt trên cầu Kerch là “hành động vi phạm chủ quyền của Ukraine”.

EU phản đối Nga khánh thành cầu đường sắt kết nối Bán đảo Crimea

EU phản đối Nga khánh thành cầu đường sắt kết nối Bán đảo Crimea

VOV.VN - EU cho rằng việc khánh thành tuyến đường sắt trên cầu Kerch là “hành động vi phạm chủ quyền của Ukraine”.

EU gia hạn trừng phạt với Bán đảo Crimea
EU gia hạn trừng phạt với Bán đảo Crimea

VOV.VN - Hôm nay (18/6), Liên minh châu Âu tiếp tục gia hạn lệnh trừng phạt nhằm vào Crimea thêm 12 tháng, đến ngày 23/6/2019.

EU gia hạn trừng phạt với Bán đảo Crimea

EU gia hạn trừng phạt với Bán đảo Crimea

VOV.VN - Hôm nay (18/6), Liên minh châu Âu tiếp tục gia hạn lệnh trừng phạt nhằm vào Crimea thêm 12 tháng, đến ngày 23/6/2019.

Nga sẵn sàng trả lại Ukraine khí tài quân sự trên bán đảo Crimea
Nga sẵn sàng trả lại Ukraine khí tài quân sự trên bán đảo Crimea

VOV.VN - Tổng thống Putin hôm 11/1 tuyên bố, Nga sẵn sàng trả lại Ukraine các loại khí tài quân sự và đạn dược mà Ukraine để lại trên bán đảo Crimea.

Nga sẵn sàng trả lại Ukraine khí tài quân sự trên bán đảo Crimea

Nga sẵn sàng trả lại Ukraine khí tài quân sự trên bán đảo Crimea

VOV.VN - Tổng thống Putin hôm 11/1 tuyên bố, Nga sẵn sàng trả lại Ukraine các loại khí tài quân sự và đạn dược mà Ukraine để lại trên bán đảo Crimea.

Hình ảnh các chân dài đọ “dáng ngọc” trên bán đảo Crimea
Hình ảnh các chân dài đọ “dáng ngọc” trên bán đảo Crimea

VOV.VN - 12 nhà thiết kế thời trang Nga đã giới thiệu bộ sưu tập trang phục du lịch mùa hè tại tuần lễ thời trang Crimea diễn ra tại Sevastopol.

Hình ảnh các chân dài đọ “dáng ngọc” trên bán đảo Crimea

Hình ảnh các chân dài đọ “dáng ngọc” trên bán đảo Crimea

VOV.VN - 12 nhà thiết kế thời trang Nga đã giới thiệu bộ sưu tập trang phục du lịch mùa hè tại tuần lễ thời trang Crimea diễn ra tại Sevastopol.

Ukraine thử tên lửa hành trình mới gần bán đảo Crimea
Ukraine thử tên lửa hành trình mới gần bán đảo Crimea

VOV.VN - Các vụ thử tên lửa của Ukraine diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và Ukraine gia tăng sau vụ đụng độ trên biển giữa hai nước gần đây.

Ukraine thử tên lửa hành trình mới gần bán đảo Crimea

Ukraine thử tên lửa hành trình mới gần bán đảo Crimea

VOV.VN - Các vụ thử tên lửa của Ukraine diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và Ukraine gia tăng sau vụ đụng độ trên biển giữa hai nước gần đây.

Mỹ không công nhận việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea
Mỹ không công nhận việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea

VOV.VN - Mỹ luôn khẳng định lập trường rằng nước này không công nhận việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea.

Mỹ không công nhận việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea

Mỹ không công nhận việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea

VOV.VN - Mỹ luôn khẳng định lập trường rằng nước này không công nhận việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea.