Nga bổ sung hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 tại Kaliningrad

VOV.VN - Khẩu đội tên lửa phòng không S-400 ngày 15/3 bắt đầu nhận nhiệm vụ chiến đấu tại vùng Kaliningrad thuộc Nga.

Đây là đợt bổ sung mới nhất của Nga cho các tiểu đoàn tên lửa đất đối không S-400 và hệ thống Iskander có khả năng mang đầu đạn hạt nhân chiến thuật được triển khai trên Biển Baltic kể từ năm 2016.

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400. Ảnh: TASS.

Những báo cáo về việc Nga triển khai các hệ thống phòng thủ nói trên tại Kaliningrad rất gần với lãnh thổ NATO trước đây vẫn bị một số thành viên của khối liên minh quân sự này chỉ trích và coi là “mối đe dọa”, đặc biệt vào thời điểm căng thẳng leo thang giữa Nga và các nước láng giềng phương Tây.

Điện Kremlin giải thích cho việc triển khai này là hoàn toàn vì mục đích phòng thủ và cho rằng đây là hành động đáp trả cho việc lá chắn tên lửa của Mỹ đang được phát triển ở Đông Âu.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 có thể bắn hạ các mục tiêu trên không ở cự ly 400km và tên lửa đạn đạo ở cự ly 60km./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Qatar xem xét mua hệ thống phòng không S-400 của Nga
Qatar xem xét mua hệ thống phòng không S-400 của Nga

VOV.VN - Ngày 5/3, Qatar tuyên bố sẵn sàng nghiên cứu việc mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga.

Qatar xem xét mua hệ thống phòng không S-400 của Nga

Qatar xem xét mua hệ thống phòng không S-400 của Nga

VOV.VN - Ngày 5/3, Qatar tuyên bố sẵn sàng nghiên cứu việc mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga.

Trung Quốc hoàn tất thử nghiệm hệ thống S-400 của Nga
Trung Quốc hoàn tất thử nghiệm hệ thống S-400 của Nga

VOV.VN - Theo nguồn tin, Trung Quốc đã tiến hành vụ bắn thử thứ 2 của hệ thống tên lửa S-400 Triumf mua từ Nga, qua đó hoàn tất việc thử nghiệm.

Trung Quốc hoàn tất thử nghiệm hệ thống S-400 của Nga

Trung Quốc hoàn tất thử nghiệm hệ thống S-400 của Nga

VOV.VN - Theo nguồn tin, Trung Quốc đã tiến hành vụ bắn thử thứ 2 của hệ thống tên lửa S-400 Triumf mua từ Nga, qua đó hoàn tất việc thử nghiệm.

Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ khẩu chiến gay gắt vì S-400 của Nga
Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ khẩu chiến gay gắt vì S-400 của Nga

VOV.VN - Tổng thống Tayyip Erdogan tuyên bố, Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia có chủ quyền chứ không phải là nô lệ và có quyền chọn nhà cung cấp vũ khí cho mình.

Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ khẩu chiến gay gắt vì S-400 của Nga

Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ khẩu chiến gay gắt vì S-400 của Nga

VOV.VN - Tổng thống Tayyip Erdogan tuyên bố, Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia có chủ quyền chứ không phải là nô lệ và có quyền chọn nhà cung cấp vũ khí cho mình.

Mỹ và Ấn Độ sẽ “phân loại” miễn trừ trừng phạt liên quan đến S-400
Mỹ và Ấn Độ sẽ “phân loại” miễn trừ trừng phạt liên quan đến S-400

VOV.VN - Mỹ và Ấn Độ sẽ “phân loại” tất cả những vấn đề miễn trừ liên quan đến lệnh trừng phạt của Washington về việc New Delhi mua S-400 của Nga.

Mỹ và Ấn Độ sẽ “phân loại” miễn trừ trừng phạt liên quan đến S-400

Mỹ và Ấn Độ sẽ “phân loại” miễn trừ trừng phạt liên quan đến S-400

VOV.VN - Mỹ và Ấn Độ sẽ “phân loại” tất cả những vấn đề miễn trừ liên quan đến lệnh trừng phạt của Washington về việc New Delhi mua S-400 của Nga.

Mỹ dọa Thổ Nhĩ Kỳ sẽ lĩnh “hậu quả nghiêm trọng” nếu mua S-400 của Nga
Mỹ dọa Thổ Nhĩ Kỳ sẽ lĩnh “hậu quả nghiêm trọng” nếu mua S-400 của Nga

VOV.VN - Người phát ngôn Lầu Năm Góc khẳng định việc Thổ Nhĩ Kỳ sở hữu hệ thống S-400 của Nga sẽ gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng trong quan hệ quốc phòng với Mỹ.

Mỹ dọa Thổ Nhĩ Kỳ sẽ lĩnh “hậu quả nghiêm trọng” nếu mua S-400 của Nga

Mỹ dọa Thổ Nhĩ Kỳ sẽ lĩnh “hậu quả nghiêm trọng” nếu mua S-400 của Nga

VOV.VN - Người phát ngôn Lầu Năm Góc khẳng định việc Thổ Nhĩ Kỳ sở hữu hệ thống S-400 của Nga sẽ gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng trong quan hệ quốc phòng với Mỹ.