Nga buộc phải điều lực lượng đối phó với bất kỳ âm mưu xâm lược nào
VOV.VN- Tổng thống Nga Putin ngày 16/6 khẳng định Nga sẽ điều lực lượng quân đội đến đối phó với bất kỳ nước nào có khả năng đe dọa Nga.
Theo Reuters, tuyên bố này của ông Putin được cho là nhằm vào các quốc gia phương Tây vốn đang tính đến việc đưa vũ khí hạng nặng áp sát biên giới Nga.
![]() |
Tổng thống Nga Putin (Ảnh AP) |
“Chúng tôi sẽ buộc phải hướng lực lượng quân đội của mình về phía lãnh thổ các quốc gia có mối đe dọa tới Nga”, ông Putin tuyên bố trong cuộc họp báo với Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto tại thủ đô Moscow.
Tổng thống Nga bày tỏ quan ngại về việc NATO dự định xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa tại châu Âu. Theo ông Putin, Nga đã nhiều lần bày tỏ quan điểm phản đối dự định này.
Ông Putin cho rằng, điều tốt nhất để đảm bảo an ninh cho Phần Lan chính là việc nước này cần phải đạt được quy chế trung lập.
Tổng thống Putin cũng tuyên bố Nga sẽ tăng thêm 40 quả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa vào kho vũ khí hạt nhân của nước này.
“NATO đang tiến sát biên giới của Nga trong khi chúng tôi không di chuyển đi đâu cả”, ông Putin nói.
Để đáp lại, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã cáo buộc tuyên bố trên của Tổng thống Nga là “một hành động rút gươm đầy bất cẩn”.
Liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine, Tổng thống Nga nhắc lại rằng, Nga muốn Ukraine trả lại số tiền 3 tỷ USD mà Ukraine vay dưới thời Tổng thống Viktor Yanukovych.
“Chúng tôi có quyền yêu cầu Ukraine chi trả sớm khoản vay này nhưng chúng tôi đã không làm như vậy trước đây bởi tình hình kinh tế Ukraine đang gặp nhiều khó khăn”, ông Putin nói.
Tổng thống Nga cũng khẳng định thỏa thuận Minsk về tình hình Ukraine là “công bằng và cân bằng” và nếu Nga không chấp thuận nội dung thỏa thuận đó, Nga đã không đồng ý ký vào bản thỏa thuận./.