Nga: Các quốc gia cung cấp vũ khí cho Ukraine đang "kéo thế giới vào thảm họa"

VOV.VN - Chủ tịch Duma Quốc gia Nga (Hạ viện Nga) Vyacheslav Volodin nhận định trên Telegram ngày 5/2 rằng các nhà lãnh đạo châu Âu, dẫn đầu là Đức "đang kéo thế giới vào thảm họa" khi cung cấp vũ khí cho Ukraine.

"Các nhà lãnh đạo châu Âu, dẫn đầu là Đức có thể kéo người dân của họ vào những vấn đề to lớn. Họ đã trở thành một bên trong cuộc xung đột này bằng cách cung cấp vũ khí cho Ukraine", ông Volodin nêu quan điểm.

Chủ tịch Hạ viện Nga cũng cho rằng, lãnh đạo của các quốc gia này "đang kéo thế giới vào thảm họa" khi cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Trước đó, Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố Berlin sẽ không dẫn đầu trong kế hoạch cung cấp vũ khí và phương tiện hạng nặng tới Ukraine. Mặc dù đứng trước sức ép từ Ukraine và ngay trong chính phủ của mình, ông Scholz vẫn khẳng định ông sẽ không tiến hành bất kỳ "hành động vội vàng" nào có thể mở rộng cuộc xung đột.

"Tôi sẽ đưa ra quyết định nhanh chóng và hợp tác với các đồng minh", ông Scholz cho hay trong cuộc trả lời phỏng vấn với tờ Bild am Sonntag ngày 1/5.

Nhà lãnh đạo Đức cũng cho biết chừng nào Mỹ và các đồng minh của Đức chưa điều xe tăng chiến đấu do phương Tây sản xuất tới Ukraine thì Đức sẽ không cung cấp những vũ khí ấy cho chính quyền Tổng thống Ukraine Zelensky.

Thủ tướng Đức trước đó nhận định, ông không nghĩ Đức và NATO sẽ trở thành một bên tham chiến ở Ukraine và Đức "phải làm mọi thứ có thể để tránh xung đột trực tiếp giữa NATO với một cường quốc quân sự như Nga"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quan chức Mỹ: Việc Tổng thống Biden thăm Ukraine "chỉ là vấn đề thời gian"
Quan chức Mỹ: Việc Tổng thống Biden thăm Ukraine "chỉ là vấn đề thời gian"

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ Adam Schiff nói rằng việc Tổng thống Joe Biden thăm Ukraine chỉ là "vấn đề thời gian".

Quan chức Mỹ: Việc Tổng thống Biden thăm Ukraine "chỉ là vấn đề thời gian"

Quan chức Mỹ: Việc Tổng thống Biden thăm Ukraine "chỉ là vấn đề thời gian"

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ Adam Schiff nói rằng việc Tổng thống Joe Biden thăm Ukraine chỉ là "vấn đề thời gian".

Ukraine cáo buộc Nga lại tiếp tục nã pháo vào nhà máy thép Azovstal
Ukraine cáo buộc Nga lại tiếp tục nã pháo vào nhà máy thép Azovstal

VOV.VN - Sau một thời gian yên ắng hiếm hoi, cho phép 100 dân thường sơ tán, nhà máy thép Azovstal ở Mariupol lại trải qua các vụ không kích đêm 1/5, một chỉ huy Ukraine tại Mariupol cho hay.

Ukraine cáo buộc Nga lại tiếp tục nã pháo vào nhà máy thép Azovstal

Ukraine cáo buộc Nga lại tiếp tục nã pháo vào nhà máy thép Azovstal

VOV.VN - Sau một thời gian yên ắng hiếm hoi, cho phép 100 dân thường sơ tán, nhà máy thép Azovstal ở Mariupol lại trải qua các vụ không kích đêm 1/5, một chỉ huy Ukraine tại Mariupol cho hay.

Mỹ và Ukraine nói tướng cấp cao của Nga đã tới Ukraine trong tuần trước
Mỹ và Ukraine nói tướng cấp cao của Nga đã tới Ukraine trong tuần trước

VOV.VN - Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, Tướng Valery Gerasimov đã tới một số vị trí ở tiền tuyến tại miền Đông Ukraine trong tuần trước, New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ và Ukraine cho biết.

Mỹ và Ukraine nói tướng cấp cao của Nga đã tới Ukraine trong tuần trước

Mỹ và Ukraine nói tướng cấp cao của Nga đã tới Ukraine trong tuần trước

VOV.VN - Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, Tướng Valery Gerasimov đã tới một số vị trí ở tiền tuyến tại miền Đông Ukraine trong tuần trước, New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ và Ukraine cho biết.

Chuyến thăm châu Âu của Thủ tướng Ấn Độ giữa lúc chiến sự Nga-Ukraine căng thẳng
Chuyến thăm châu Âu của Thủ tướng Ấn Độ giữa lúc chiến sự Nga-Ukraine căng thẳng

VOV.VN - Trong bối cảnh Ấn Độ và châu Âu có quan điểm khác biệt về khủng hoảng Ukraine, chuyến thăm tới châu Âu lần này của Thủ tướng Modi được kỳ vọng sẽ là cơ hội để hai bên gắn kết hơn, cũng như cho những nỗ lực cân bằng hợp tác với châu Âu của chính phủ Ấn Độ.

Chuyến thăm châu Âu của Thủ tướng Ấn Độ giữa lúc chiến sự Nga-Ukraine căng thẳng

Chuyến thăm châu Âu của Thủ tướng Ấn Độ giữa lúc chiến sự Nga-Ukraine căng thẳng

VOV.VN - Trong bối cảnh Ấn Độ và châu Âu có quan điểm khác biệt về khủng hoảng Ukraine, chuyến thăm tới châu Âu lần này của Thủ tướng Modi được kỳ vọng sẽ là cơ hội để hai bên gắn kết hơn, cũng như cho những nỗ lực cân bằng hợp tác với châu Âu của chính phủ Ấn Độ.