Nga cấm xuất nhập khẩu nhiều sản phẩm, nguyên liệu thô

VOV.VN - Tổng thống Vladimir Putin ngày 8/3 ra lệnh hạn chế hoặc cấm nhập khẩu và xuất khẩu một số sản phẩm và nguyên liệu thô trong năm 2022, theo sắc lệnh về các biện pháp kinh tế đối ngoại đặc biệt nhằm đảm bảo an ninh của Moscow.

“Đảm bảo thực hiện các biện pháp kinh tế đặc biệt sau đây cho đến ngày 31/12/2022: cấm xuất khẩu và nhập khẩu các sản phẩm và nguyên liệu thô theo danh sách do chính phủ Liên bang Nga quy định”, sắc lệnh Tổng thống Putin ký nêu rõ.

Trong vòng 2 tuần, chính phủ Nga sẽ phải xác định danh sách các mặt hàng, nguyên liệu thô thuộc diện cấm xuất khẩu và nhập khẩu trong năm 2022. Lệnh cấm sẽ không bao gồm các sản phẩm và nguyên liệu thô được công dân vận chuyển để phục vụ nhu cầu cá nhân.

Bên cạnh đó, nội các Nga sẽ thiết lập các đặc điểm cụ thể của việc thực hiện lệnh cấm này liên quan đến một số sản phẩm, một số cá nhân hoặc công ty nhất định.

Các biện pháp này được áp dụng cùng với các biện pháp được nêu ra trong các sắc lệnh trước đó của Tổng thống Putin. Trước đó, Nga đã áp đặt các biện pháp kinh tế đặc biệt để đáp trả các hành động không thân thiện của Mỹ và các nước khác, cũng như áp đặt các biện pháp kinh tế tạm thời nhằm đảm bảo sự ổn định tài chính của Moscow.

Theo TASS, sắc lệnh mới được ký để đảm bảo an ninh của Nga và hoạt động của ngành công nghiệp không bị gián đoạn. Sắc lệnh sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm công bố chính thức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trước sức ép trừng phạt của phương Tây, Nga tạm dừng bán ngoại tệ đến tháng 9/2022
Trước sức ép trừng phạt của phương Tây, Nga tạm dừng bán ngoại tệ đến tháng 9/2022

VOV.VN - Ngân hàng trung ương Nga vừa thông báo sẽ tạm dừng các chương trình mua bán ngoại tệ cho tới ngày 9/9 tới, trong bối cảnh nền kinh tế đất nước phải đối mặt với nhiều sức ép do các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Trước sức ép trừng phạt của phương Tây, Nga tạm dừng bán ngoại tệ đến tháng 9/2022

Trước sức ép trừng phạt của phương Tây, Nga tạm dừng bán ngoại tệ đến tháng 9/2022

VOV.VN - Ngân hàng trung ương Nga vừa thông báo sẽ tạm dừng các chương trình mua bán ngoại tệ cho tới ngày 9/9 tới, trong bối cảnh nền kinh tế đất nước phải đối mặt với nhiều sức ép do các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Mỹ khẳng định không gây áp lực cho các đồng minh cấm nhập khẩu dầu của Nga
Mỹ khẳng định không gây áp lực cho các đồng minh cấm nhập khẩu dầu của Nga

VOV.VN - Bộ Năng lượng Mỹ khẳng định sẽ không gây áp lực bắt buộc các nước đồng minh phải tuân theo các quyết định của Mỹ trong việc cấm nhập khẩu năng lượng của Nga.

Mỹ khẳng định không gây áp lực cho các đồng minh cấm nhập khẩu dầu của Nga

Mỹ khẳng định không gây áp lực cho các đồng minh cấm nhập khẩu dầu của Nga

VOV.VN - Bộ Năng lượng Mỹ khẳng định sẽ không gây áp lực bắt buộc các nước đồng minh phải tuân theo các quyết định của Mỹ trong việc cấm nhập khẩu năng lượng của Nga.

Hungary phản đối lệnh cấm nhập khẩu năng lượng Nga
Hungary phản đối lệnh cấm nhập khẩu năng lượng Nga

VOV.VN - Thủ tướng Hungary Viktor Orban nói rằng dù Hungary chỉ trích cuộc tấn công của Nga ở Ukraine, nhưng nước này phản đối các lệnh cấm nhập khẩu năng lượng của Nga.

Hungary phản đối lệnh cấm nhập khẩu năng lượng Nga

Hungary phản đối lệnh cấm nhập khẩu năng lượng Nga

VOV.VN - Thủ tướng Hungary Viktor Orban nói rằng dù Hungary chỉ trích cuộc tấn công của Nga ở Ukraine, nhưng nước này phản đối các lệnh cấm nhập khẩu năng lượng của Nga.