Mỹ khẳng định không gây áp lực cho các đồng minh cấm nhập khẩu dầu của Nga

VOV.VN - Bộ Năng lượng Mỹ khẳng định sẽ không gây áp lực bắt buộc các nước đồng minh phải tuân theo các quyết định của Mỹ trong việc cấm nhập khẩu năng lượng của Nga.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình CNBC, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Jennifer Granholm khẳng định, Mỹ là một quốc gia không phụ thuộc quá nhiều vào nguồn dầu mỏ và khí đốt của Nga, song nhiều quốc gia đồng minh của Mỹ trên toàn thế giới có thể không như vậy. Do đó, Mỹ không thể bắt buộc tất cả các quốc gia khác đưa ra quyết định tương tự.

Về việc giải quyết vấn đề giá dầu tăng sau khi ban hành lệnh cấm, lãnh đạo Bộ Năng lượng Mỹ cho biết giới chức nước này đang tích cực thảo luận với các đồng minh về việc giải phóng lượng dầu dự trữ như một hành động tập thể cùng với Cơ quan Năng lượng Quốc tế.

Hôm qua (8/3), Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố cấm toàn bộ các hoạt động nhập khẩu dầu, khí tự nhiên hóa lỏng và than từ Nga. Giá xăng ở Mỹ đã tăng khá cao kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine và gây ảnh hưởng tới thị trường dầu toàn cầu./.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày 8/3

VOV.VN - Vòng đàm phán thứ 3 giữa Nga và Ukraine đạt một số tiến triển tích cực, Tổng thống Zelensky tuyên bố sẵn sàng thảo luận về cơ chế của Crimea và 2 vùng lãnh thổ ly khai ở Donbass… là những diễn biến chính tình hình chiến sự Nga-Ukraine trong 24 giờ qua.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giá dầu trở lại mốc 130 USD/thùng sau lệnh cấm "chưa từng có" của Mỹ
Giá dầu trở lại mốc 130 USD/thùng sau lệnh cấm "chưa từng có" của Mỹ

Giá dầu đã trở lại mức cao nhất trong phiên đêm qua sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố cấm nhập khẩu dầu và khí đốt của Nga.

Giá dầu trở lại mốc 130 USD/thùng sau lệnh cấm "chưa từng có" của Mỹ

Giá dầu trở lại mốc 130 USD/thùng sau lệnh cấm "chưa từng có" của Mỹ

Giá dầu đã trở lại mức cao nhất trong phiên đêm qua sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố cấm nhập khẩu dầu và khí đốt của Nga.

AP: Mỹ sắp ban hành lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ Nga
AP: Mỹ sắp ban hành lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ Nga

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden đã quyết định cấm nhập khẩu dầu mỏ Nga vì chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine, hãng tin AP dẫn nguồn tin cho biết.

AP: Mỹ sắp ban hành lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ Nga

AP: Mỹ sắp ban hành lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ Nga

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden đã quyết định cấm nhập khẩu dầu mỏ Nga vì chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine, hãng tin AP dẫn nguồn tin cho biết.

Mỹ áp lệnh cấm vận vũ khí với Campuchia
Mỹ áp lệnh cấm vận vũ khí với Campuchia

VOV.VN - Mỹ đã áp đặt lệnh cấm vận vũ khí đối với Campuchia với lý do nước này tiếp tục cho phép Trung Quốc mở rộng hiện diện quân sự và xây dựng các cơ sở đặc dụng ở vịnh Thái Lan.

Mỹ áp lệnh cấm vận vũ khí với Campuchia

Mỹ áp lệnh cấm vận vũ khí với Campuchia

VOV.VN - Mỹ đã áp đặt lệnh cấm vận vũ khí đối với Campuchia với lý do nước này tiếp tục cho phép Trung Quốc mở rộng hiện diện quân sự và xây dựng các cơ sở đặc dụng ở vịnh Thái Lan.