Nga cần có một chiến lược an ninh mới

Nga đã trải qua thời kì chuyển đổi và đang bước sang giai đoạn phát triển chiến lược mới về chất

Đó là tuyên bố của Tổng thống Dmitry Medvedev tại phiên họp Hội đồng an ninh Liên bang Nga ở Moscow.

Theo ông Medvedev, Nga cần có một chiến lược an ninh mới thay cho chiến lược năm 1997, hiện đã trở nên lỗi thời. Liên quan đến vấn đề này, Tổng thống Medvedev đã đưa ra thảo luận tại Hội đồng an ninh bản văn kiện mới, có tính đến thực tế từ nay đến năm 2020. Văn kiện này cần trở thành cơ sở nền tảng cho hoạt động của tất cả các nhà lãnh đạo các ngành dọc trong nước.

Phát biểu tại phiên họp, Tổng thống Medvedev nêu rõ về tổng thể, đây là tổ hợp văn kiện nền tảng. Văn kiện này được đưa ra trên cơ sở kế thừa chính sách nhà nước trong lĩnh vực an ninh quốc gia, phản ánh toàn bộ hệ thống ưu tiên quốc gia và các lợi ích dân tộc của Nga. Hiện nay, việc đặt ra các nhiệm vụ chiến lược và thực hiện các nhiệm vụ đó có ý nghĩa vô cùng bức thiết, nhất là trong giai đoạn cả thế giới đang ở trong thời kì suy thoái.

Tuy nhiên, khủng hoảng không thể là nguyên cớ để Nga thu hẹp các kế hoạch tương lai. Nga là một nước phát triển, mà mục tiêu ưu tiên là tạo ra mức sống cao nhất cho người dân, xây dựng một xã hội công nghệ cao với nền công nghiệp công nghệ cao và tiềm năng quốc phòng hiện đại.

Tổng thống Medvedev xác định ý tưởng chính của văn kiện là “an ninh thông qua phát triển”. Chiến lược hướng tới việc nâng cao chất lượng quản lý nhà nước đòi hỏi sự phối hợp hoạt động giữa các cơ quan chính quyền, các tổ chức nhà nước và tổ chức xã hội về bảo vệ quyền lợi dân tộc của Nga và đảm bảo an ninh cá nhân, xã hội và nhà nước. Chiến lược này gồm các khái niệm then chốt về sự phát triển của Nga và đảm bảo an ninh quốc gia, được Tổng thống đưa ra trong Thông điệp trước Quốc hội ngày 5/11/2008.

Theo ông Medvedev, khái niệm an ninh bao gồm tiềm năng quốc phòng trong cục diện thế giới và cục diện kinh tế, đáp ứng việc đạt được các mục đích phát triển đất nước và hoàn toàn tương ứng với khái niệm phát triển kinh tế - xã hội Nga đến năm 2020, với những mục tiêu ưu tiên.

Tổng thống cũng đưa ra thảo luận tại Quốc hội dự luật Các cơ sở phát triển chiến lược, trong đó có việc thành lập các ngành dọc kế hoạch hóa chiến lược, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Tổng thống. Ông nhấn mạnh các ngành dọc này cần phải dựa trên cơ sở luật pháp rõ ràng, điều sẽ đảm bảo sự phối hợp hành động giữa trung ương liên bang, các chủ thể khu vực, tòa thị chính, các cơ chế xã hội công dân.

Tổng thống Nga nhấn mạnh: "Điều chính yếu là đất nước không chỉ có điều kiện nhìn vào tương lai, mà còn có thể tham gia việc xây dựng tương lai đó"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên