Nga cân nhắc giảm giá bán khí đốt cho Ukraine

VOV.VN - Theo Thủ tướng Nga Medvedev, chính phủ Nga đã đưa ra mức chiết khấu cho Ukraine và đây là thiện chí của Nga.

Trước thềm phiên đàm phán sắp tới về thỏa thuận khí đốt với Ukraine, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 18/3 cho biết, Nga có thể cân nhắc chiết khấu 100 USD /1.000m3 khí đốt bán cho Kiev, nhưng khẳng định đây là mức giảm tối đa.

Theo ông Medvedev, chính phủ Nga đã đưa ra mức chiết khấu và đây là thiện chí của Nga. Mức chiết khấu này chỉ có thể bằng hoặc thấp hơn chứ không vượt quá mức thuế xuất khẩu. 

Thủ tướng Nga Medvedev. (Ảnh: AP)

Thỏa thuận cung cấp khí đốt hiện nay giữa Nga và Ukraine, nước trung chuyển tới 40% lượng khí đốt từ Nga sang châu Âu, sẽ kết thúc vào cuối tháng này.

Dự kiến, phiên đàm phán tiếp theo về giá khí đốt cũng như mức phí trung chuyển giữa Nga, Ukraine và châu Âu sẽ diễn ra vào ngày 20/3 tới.

Trước đó, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak cho biết, nếu giá bán khí đốt trong quý 2 năm nay ở mức từ 330 USD /1.000m3 trở lên thì mức chiết khấu tối đa sẽ là 100 USD. Nếu giá bán khí đốt thấp hơn, thì mức chiết khấu không cao hơn 30% giá bán./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga và Ukraine đạt thỏa thuận về cung cấp khí đốt
Nga và Ukraine đạt thỏa thuận về cung cấp khí đốt

VOV.VN - Nga và Ukraine đã đồng ý về việc thảo luận một gói cung cấp khí đốt mùa Hè vào cuối tháng này sau cuộc đàm phán tại Brussel,Bỉ.

Nga và Ukraine đạt thỏa thuận về cung cấp khí đốt

Nga và Ukraine đạt thỏa thuận về cung cấp khí đốt

VOV.VN - Nga và Ukraine đã đồng ý về việc thảo luận một gói cung cấp khí đốt mùa Hè vào cuối tháng này sau cuộc đàm phán tại Brussel,Bỉ.

EU đứng ra giải quyết vấn đề khí đốt giữa Nga và Ukraine
EU đứng ra giải quyết vấn đề khí đốt giữa Nga và Ukraine

VOV.VN - Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga ngày 26/2 tiếp tục ra tối hậu thư yêu cầu Chính phủ Ukraine phải thanh toán tiền khí đốt cho Nga.

EU đứng ra giải quyết vấn đề khí đốt giữa Nga và Ukraine

EU đứng ra giải quyết vấn đề khí đốt giữa Nga và Ukraine

VOV.VN - Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga ngày 26/2 tiếp tục ra tối hậu thư yêu cầu Chính phủ Ukraine phải thanh toán tiền khí đốt cho Nga.

Nga sẽ tham gia đàm phán về khí đốt với EU và Ukraine
Nga sẽ tham gia đàm phán về khí đốt với EU và Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Năng lượng Nga cho biết sẽ  tham gia cuộc đàm phán này và sẽ thảo luận một loạt vấn đề liên quan tới các mối quan hệ của Nga. 

Nga sẽ tham gia đàm phán về khí đốt với EU và Ukraine

Nga sẽ tham gia đàm phán về khí đốt với EU và Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Năng lượng Nga cho biết sẽ  tham gia cuộc đàm phán này và sẽ thảo luận một loạt vấn đề liên quan tới các mối quan hệ của Nga. 

Nga không muốn tái diễn xung đột khí đốt với Ukraine
Nga không muốn tái diễn xung đột khí đốt với Ukraine

VOV.VN - Đây là khẳng định của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại một cuộc họp nội các diễn ra ngày 4/3.  

Nga không muốn tái diễn xung đột khí đốt với Ukraine

Nga không muốn tái diễn xung đột khí đốt với Ukraine

VOV.VN - Đây là khẳng định của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại một cuộc họp nội các diễn ra ngày 4/3.  

Nga và Ukraine tổ chức vòng đàm phán mới về khí đốt
Nga và Ukraine tổ chức vòng đàm phán mới về khí đốt

VOV.VN - Trước đó ngày 2/3, Bộ Năng lượng Nga và Ukraine đã đạt được một thỏa thuận về một hợp đồng phân phối khí tự nhiên.

Nga và Ukraine tổ chức vòng đàm phán mới về khí đốt

Nga và Ukraine tổ chức vòng đàm phán mới về khí đốt

VOV.VN - Trước đó ngày 2/3, Bộ Năng lượng Nga và Ukraine đã đạt được một thỏa thuận về một hợp đồng phân phối khí tự nhiên.