Nga cảnh báo cắt đứt quan hệ với Mỹ

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga ngày 2/8 cảnh báo, ý tưởng của Mỹ nhằm chỉ định Nga là quốc gia tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng.

Nếu phe cứng rắn trong quốc hội Mỹ hành động theo cách của họ và thúc đẩy Washington chỉ định Nga là nước tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố thì điều này có thể dẫn đến sự đổ vỡ hoàn toàn trong quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia, Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ.

Phát biểu với báo chí, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết: “Nếu Washington quyết định ngừng hoàn toàn bất cứ tương tác nào với Moscow, chúng tôi có thể sống chung với điều đó”. Bà Zakharova cũng khẳng định “trong trường hợp Mỹ chỉ định Nga là nhà tài trợ chính cho chủ nghĩa khủng bố thì điều này sẽ khiến mâu thuẫn trong quan hệ giữa hai nước không thể hóa giải” và lời kêu gọi đưa Nga vào danh sách tài trợ chủ nghĩa khủng bố là dấu hiệu cho thấy “sự yếu đuối” của Mỹ vì "Washington không thể bẻ gãy ý chí của bất cứ quốc gia nào đang theo đuổi những chính sách khiến họ không hài lòng”.

Một số nhà lập pháp của Mỹ, trong đó có Thượng nghị sĩ Lindsey Graham đã ủng hộ ý tưởng đưa Nga vào danh sách đen. Trước đó, Mỹ đã đưa Iran, Triều Tiên, Syria và Cuba vào danh sách này.

Tuần trước, Thượng viện Mỹ đã thông qua một nghị quyết không ràng buộc kêu gọi Bộ Ngoại giao Mỹ thực hiện động thái như vậy. Động thái này cũng nhận được sự ủng hộ của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken được cho là phản đối lời kêu gọi từ một số nhà lập pháp Mỹ và từ Tổng thống Ukraine Zelensky về việc chỉ định Nga là quốc gia tài trợ cho khủng bố. Nhà Trắng cho rằng, động thái như vậy không giúp ích cho các biện pháp trừng phạt chống Nga có thể phản tác dụng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Học thuyết Hải quân mới của Nga: Lời đáp trả Mỹ và NATO
Học thuyết Hải quân mới của Nga: Lời đáp trả Mỹ và NATO

VOV.VN - Ngày 31/7, nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Hải quân Nga, Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh phê chuẩn Học thuyết Hải quân mới, trong đó xác định mối đe dọa chính đối với Nga là “chiến lược của Mỹ nhằm thống trị các đại dương trên thế giới” và quá trình Đông tiến của NATO.

Học thuyết Hải quân mới của Nga: Lời đáp trả Mỹ và NATO

Học thuyết Hải quân mới của Nga: Lời đáp trả Mỹ và NATO

VOV.VN - Ngày 31/7, nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Hải quân Nga, Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh phê chuẩn Học thuyết Hải quân mới, trong đó xác định mối đe dọa chính đối với Nga là “chiến lược của Mỹ nhằm thống trị các đại dương trên thế giới” và quá trình Đông tiến của NATO.

Tổng thống Nga Putin ký sắc lệnh Học thuyết Hải quân mới, nêu mối đe dọa từ Mỹ
Tổng thống Nga Putin ký sắc lệnh Học thuyết Hải quân mới, nêu mối đe dọa từ Mỹ

VOV.VN - Ngày 31/7, Tổng thống Nga V.Putin đã ký sắc lệnh phê chuẩn Học thuyết Hải quân mới, trong đó chỉ rõ rằng, lộ trình chiến lược của Mỹ đối với sự thống trị ở đại dương thế giới đã trở thành thách thức và mối đe dọa chính đối với Nga.

Tổng thống Nga Putin ký sắc lệnh Học thuyết Hải quân mới, nêu mối đe dọa từ Mỹ

Tổng thống Nga Putin ký sắc lệnh Học thuyết Hải quân mới, nêu mối đe dọa từ Mỹ

VOV.VN - Ngày 31/7, Tổng thống Nga V.Putin đã ký sắc lệnh phê chuẩn Học thuyết Hải quân mới, trong đó chỉ rõ rằng, lộ trình chiến lược của Mỹ đối với sự thống trị ở đại dương thế giới đã trở thành thách thức và mối đe dọa chính đối với Nga.

Tổng thống Mỹ Biden tuyên bố đã sẵn sàng đàm phán với Nga
Tổng thống Mỹ Biden tuyên bố đã sẵn sàng đàm phán với Nga

VOV.VN - Mỹ đã thể hiện thái độ sẵn sàng đàm phán "một khung kiểm soát vũ khí mới" với Nga, có khả năng sẽ thay thế Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược mới (New START), Tổng thống Mỹ Joe Biden cho hay ngày 1/8.

Tổng thống Mỹ Biden tuyên bố đã sẵn sàng đàm phán với Nga

Tổng thống Mỹ Biden tuyên bố đã sẵn sàng đàm phán với Nga

VOV.VN - Mỹ đã thể hiện thái độ sẵn sàng đàm phán "một khung kiểm soát vũ khí mới" với Nga, có khả năng sẽ thay thế Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược mới (New START), Tổng thống Mỹ Joe Biden cho hay ngày 1/8.

Nga rút khỏi Trạm Vũ trụ Quốc tế: Thêm bước lùi trong quan hệ Nga - Mỹ
Nga rút khỏi Trạm Vũ trụ Quốc tế: Thêm bước lùi trong quan hệ Nga - Mỹ

VOV.VN - Tổng Giám đốc Cơ quan Hàng không vũ trụ Nga Yury Borisov mới đây cho biết, Nga quyết định sẽ rút khỏi Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) sau năm 2024. Trong bối cảnh căng thẳng Nga và phương Tây gia tăng, tuyên bố này được cho là bước lùi của quan hệ Nga - Mỹ.

Nga rút khỏi Trạm Vũ trụ Quốc tế: Thêm bước lùi trong quan hệ Nga - Mỹ

Nga rút khỏi Trạm Vũ trụ Quốc tế: Thêm bước lùi trong quan hệ Nga - Mỹ

VOV.VN - Tổng Giám đốc Cơ quan Hàng không vũ trụ Nga Yury Borisov mới đây cho biết, Nga quyết định sẽ rút khỏi Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) sau năm 2024. Trong bối cảnh căng thẳng Nga và phương Tây gia tăng, tuyên bố này được cho là bước lùi của quan hệ Nga - Mỹ.