Nga cảnh báo có thể xóa sổ NATO trong vòng 30 phút nếu chiến tranh hạt nhân nổ ra

VOV.VN - Người đứng đầu Cơ quan vũ trụ Roscosmos của Nga, ông Dmitry Rogozin ngày 8/5 cảnh báo, Nga có thể xóa sổ các nước NATO trong vòng 30 phút nếu chiến tranh hạt nhân nổ ra.

Tuy nhiên, quan chức này lưu ý rằng, vũ khí hạt nhân không nên được sử dụng và Nga sẽ không cho phép điều này xảy ra.

Trong thông báo đăng trên Telegram, ông Dmitry Rogozin cho biết: “Trong một cuộc chiến tranh hạt nhân, Nga có thể phá hủy các nước NATO trong vòng 30 phút. Nhưng chúng tôi không cho phép điều đó xảy ra vì hậu quả của các cuộc tấn công hạt nhân sẽ ảnh hưởng đến Trái Đất của chúng ta. Do đó, chúng tôi sẽ phải đánh bại đối phương mạnh hơn về kinh tế và quân sự này bằng các biện pháp quân sự thông thường”.

Ông Rogozin cũng suy đoán rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể sử dụng bài phát biểu trong lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5 kêu gọi người dân Nga nhập ngũ. “Chiến thắng chỉ có thể đạt được khi có đoàn kết của toàn bộ đất nước với quân đội, sự huy động nền kinh tế, tận dụng các khu liên hợp công nghiệp-quân sự và các lĩnh vực công nghiệp liên quan của Nga hỗ trợ cho mục đích quân sự. Điều này cần phải thực hiện ngay lập tức và nhanh chóng”.

Ông Rogozin cũng cáo buộc NATO đang “kích động chiến tranh” chống lại Nga, “sử dụng các lực lượng Ukraine để chiến đấu trong một cuộc xung đột ủy nhiệm”. "NATO đang kích động chiến tranh chống lại chúng tôi. Họ không công bố điều đó nhưng giờ thì mọi người đã rõ".

NATO vẫn chưa đưa ra bình luận gì về tuyên bố trên. Nhưng hôm 7/5, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ William Burns cho biết cộng đồng tình báo nước này chưa thấy bất kỳ "bằng chứng thực tế" nào cho thấy Tổng thống Putin cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhóm G7 tuyên bố hỗ trợ quân sự và kinh tế cho Ukraine, gia tăng trừng phạt Nga
Nhóm G7 tuyên bố hỗ trợ quân sự và kinh tế cho Ukraine, gia tăng trừng phạt Nga

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo Nhóm 7 quốc gia có nền kinh tế phát triển lớn nhất thế giới (G7) đã có cuộc gặp trực tuyến với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 8/5, cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ về quân sự và kinh tế để giúp “Ukraine đảm bảo tương lai tự do, dân chủ”.

Nhóm G7 tuyên bố hỗ trợ quân sự và kinh tế cho Ukraine, gia tăng trừng phạt Nga

Nhóm G7 tuyên bố hỗ trợ quân sự và kinh tế cho Ukraine, gia tăng trừng phạt Nga

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo Nhóm 7 quốc gia có nền kinh tế phát triển lớn nhất thế giới (G7) đã có cuộc gặp trực tuyến với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 8/5, cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ về quân sự và kinh tế để giúp “Ukraine đảm bảo tương lai tự do, dân chủ”.

Mỹ tung đòn trừng phạt mới với lĩnh vực truyền thông, quốc phòng và dịch vụ của Nga
Mỹ tung đòn trừng phạt mới với lĩnh vực truyền thông, quốc phòng và dịch vụ của Nga

VOV.VN - Mỹ đã công bố một loạt biện pháp trừng phạt mới đối với Nga liên quan đến chiến dịch quân sự mà Moscow thực hiện tại Ukraine từ cuối tháng 2 vừa qua.

Mỹ tung đòn trừng phạt mới với lĩnh vực truyền thông, quốc phòng và dịch vụ của Nga

Mỹ tung đòn trừng phạt mới với lĩnh vực truyền thông, quốc phòng và dịch vụ của Nga

VOV.VN - Mỹ đã công bố một loạt biện pháp trừng phạt mới đối với Nga liên quan đến chiến dịch quân sự mà Moscow thực hiện tại Ukraine từ cuối tháng 2 vừa qua.

Phó Thủ tướng Nga thăm Mariupol, cam kết hỗ trợ quá trình tái thiết
Phó Thủ tướng Nga thăm Mariupol, cam kết hỗ trợ quá trình tái thiết

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nga Marat Khusnullin ngày 8/5 đã đến thăm Mariupol, trở thành quan chức cấp cao nhất trong chính phủ Nga đặt chân đến thành phố cảng này sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine từ cuối tháng 2 vừa qua.

Phó Thủ tướng Nga thăm Mariupol, cam kết hỗ trợ quá trình tái thiết

Phó Thủ tướng Nga thăm Mariupol, cam kết hỗ trợ quá trình tái thiết

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nga Marat Khusnullin ngày 8/5 đã đến thăm Mariupol, trở thành quan chức cấp cao nhất trong chính phủ Nga đặt chân đến thành phố cảng này sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine từ cuối tháng 2 vừa qua.

Nga cảnh báo trả đũa “gay gắt và dứt khoát” các lệnh trừng phạt do Anh khởi xướng
Nga cảnh báo trả đũa “gay gắt và dứt khoát” các lệnh trừng phạt do Anh khởi xướng

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga ngày 6/5 đã triệu Đại sứ Anh tại Moscow Deborah Bronnert để phản đối các lệnh trừng phạt mới nhất chống lại Nga, trong đó có lệnh trừng phạt Công ty Phát thanh và Truyền hình nhà nước toàn Nga (VGTRK).

Nga cảnh báo trả đũa “gay gắt và dứt khoát” các lệnh trừng phạt do Anh khởi xướng

Nga cảnh báo trả đũa “gay gắt và dứt khoát” các lệnh trừng phạt do Anh khởi xướng

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga ngày 6/5 đã triệu Đại sứ Anh tại Moscow Deborah Bronnert để phản đối các lệnh trừng phạt mới nhất chống lại Nga, trong đó có lệnh trừng phạt Công ty Phát thanh và Truyền hình nhà nước toàn Nga (VGTRK).