Phó Thủ tướng Nga thăm Mariupol, cam kết hỗ trợ quá trình tái thiết

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nga Marat Khusnullin ngày 8/5 đã đến thăm Mariupol, trở thành quan chức cấp cao nhất trong chính phủ Nga đặt chân đến thành phố cảng này sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine từ cuối tháng 2 vừa qua.

Trong thông báo trên Telegram ông Khusnullin cho biết: "Tôi đã đến thăm các vùng lãnh thổ đã được giải phóng của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DNR) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LNR). Tôi đã đến thăm Mariupol, Volnovakha, Luhansk và các thành phố khác, cùng trò chuyện với người dân địa phương”.

"Việc khôi phục cuộc sống hòa bình đã bắt đầu tại những khu vực này. Có rất nhiều công việc phải làm. Chúng tôi sẽ giúp đỡ, đặc biệt là sự hỗ trợ nhân đạo”.

Một đoạn video cho thấy ông Khusnullin đã gặp ông Denis Pushilin – người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Cùng ngày, hãng tin TASS dẫn lời thông báo của Pushilin trên Telegramp cho biết: “Tôi đã đến thăm Volnovakha và Mariupol cùng với Phó Thủ tướng Nga Marat Khusnullin để đánh giá các hoạt động khôi phục và đưa ra các phương pháp tiếp cận cho quá trình tái thiết”.

“Tất cả các khu vực của Nga sẽ gửi chuyên gia của họ tới đây. Có rất nhiều công việc cần làm cho người dân. Chúng tôi đang chuẩn bị cho việc xây dựng”.

Theo quan chức này, Phó Thủ tướng Nga Khusnullin đã đề xuất sử dụng cảng biển như “một trung tâm hậu cần - địa điểm bốc dỡ hàng, những thứ cần thiết cho các hoạt động quy mô lớn”.

Mariupol đã trở thành tâm điểm của quân đội Nga ngay từ đầu chiến dịch quân sự. Với vị trí quan trọng, nơi đây đang trở thành một “mục tiêu chiến lược” với Nga. Các lực lượng của Nga đã tiếp cận Mariupol chỉ vài ngày sau khi bắt đầu tấn công Ukraine vào ngày 24/2 và họ đã nhanh chóng bao vây thành phố từ đầu tháng 3.

Theo CNN, cố vấn của thị trưởng Mariupol đã chỉ trích chuyến thăm của Phó Thủ tướng Nga tới Mariupol, cho rằng: “Những chuyến thăm như vậy cho thấy kế hoạch của Nga muốn sáp nhập các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng ở Ukraine”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga cảnh báo trả đũa “gay gắt và dứt khoát” các lệnh trừng phạt do Anh khởi xướng
Nga cảnh báo trả đũa “gay gắt và dứt khoát” các lệnh trừng phạt do Anh khởi xướng

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga ngày 6/5 đã triệu Đại sứ Anh tại Moscow Deborah Bronnert để phản đối các lệnh trừng phạt mới nhất chống lại Nga, trong đó có lệnh trừng phạt Công ty Phát thanh và Truyền hình nhà nước toàn Nga (VGTRK).

Nga cảnh báo trả đũa “gay gắt và dứt khoát” các lệnh trừng phạt do Anh khởi xướng

Nga cảnh báo trả đũa “gay gắt và dứt khoát” các lệnh trừng phạt do Anh khởi xướng

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga ngày 6/5 đã triệu Đại sứ Anh tại Moscow Deborah Bronnert để phản đối các lệnh trừng phạt mới nhất chống lại Nga, trong đó có lệnh trừng phạt Công ty Phát thanh và Truyền hình nhà nước toàn Nga (VGTRK).

Bước đi nguy hiểm của Mỹ có thể khiến chiến tranh Nga-Ukraine lan rộng
Bước đi nguy hiểm của Mỹ có thể khiến chiến tranh Nga-Ukraine lan rộng

VOV.VN - Khi cuộc chiến Nga-Ukraine đang bước vào giai đoạn quyết định, Mỹ đã quyết định hồi sinh một đạo luật có từ Thế chiến 2, nhằm viện trợ nguồn lực quân sự khổng lồ cho Kiev.

Bước đi nguy hiểm của Mỹ có thể khiến chiến tranh Nga-Ukraine lan rộng

Bước đi nguy hiểm của Mỹ có thể khiến chiến tranh Nga-Ukraine lan rộng

VOV.VN - Khi cuộc chiến Nga-Ukraine đang bước vào giai đoạn quyết định, Mỹ đã quyết định hồi sinh một đạo luật có từ Thế chiến 2, nhằm viện trợ nguồn lực quân sự khổng lồ cho Kiev.

Nghị sỹ Nga nói nước này sẽ hiện diện “vĩnh viễn” tại miền Nam Ukraine
Nghị sỹ Nga nói nước này sẽ hiện diện “vĩnh viễn” tại miền Nam Ukraine

VOV.VN - Một quan chức của Quốc hội Nga ngày 6/5 cho biết, Nga sẽ hiện diện tại miền Nam Ukraine “vĩnh viễn”.

Nghị sỹ Nga nói nước này sẽ hiện diện “vĩnh viễn” tại miền Nam Ukraine

Nghị sỹ Nga nói nước này sẽ hiện diện “vĩnh viễn” tại miền Nam Ukraine

VOV.VN - Một quan chức của Quốc hội Nga ngày 6/5 cho biết, Nga sẽ hiện diện tại miền Nam Ukraine “vĩnh viễn”.

Đức sẽ chuyển giao 7 siêu pháo tự hành cho Ukraine
Đức sẽ chuyển giao 7 siêu pháo tự hành cho Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht ngày 5/5 cho biết, nước này sẽ chuyển giao 7 lựu pháo tự hành cho Ukraine để giúp Kiev đẩy lùi chiến dịch quân sự của Nga, bên cạnh 5 hệ thống pháo mà Hà Lan cam kết.

Đức sẽ chuyển giao 7 siêu pháo tự hành cho Ukraine

Đức sẽ chuyển giao 7 siêu pháo tự hành cho Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht ngày 5/5 cho biết, nước này sẽ chuyển giao 7 lựu pháo tự hành cho Ukraine để giúp Kiev đẩy lùi chiến dịch quân sự của Nga, bên cạnh 5 hệ thống pháo mà Hà Lan cam kết.