Nga cảnh báo đáp trả việc NATO tăng sự hiện diện ở Đông Âu

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga yêu cầu NATO tôn trọng thỏa thuận đã ký với Nga. Theo đó, không tăng cường hiện diện quân sự tại Đông Âu.

Trong bối cảnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có các hành động tăng cường hiện diện quân sự tại các nước Đông Âu và Baltic, Nga vừa lên tiếng cảnh báo sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ an ninh đất nước.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: RIA Novosti)

Đáp lại những lo ngại của NATO về việc Nga tăng cường bố trí lực lượng dọc biên giới với Ukraine, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 3/4 cho biết, các binh sỹ Nga sẽ trở về căn cứ sau khi hoàn thành các cuộc diễn tập ở khu vực biên giới.

Ông Lavrov nhấn mạnh, Nga có quyền triển khai các hoạt động quân sự bên trong lãnh thổ của mình và đây là hoạt động bình thường. Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp Ngoại trưởng Kazakhstan, Yerlan Idrisov, đang ở thăm Nga, Ngoại trưởng Lavrov cho rằng, việc NATO tăng cường hiện diện tại các nước đồng minh ở Đông Âu là vi phạm thỏa thuận cơ bản giữa Nga và NATO.

Ông Lavrov nói: “Về các kế hoạch tăng cường hiện diện của NATO trên lãnh thổ một số nước đồng minh tại Đông Âu, quan điểm của chúng tôi là quan hệ Nga-NATO luôn phải tuân theo những quy tắc nhất định, trong đó bao gồm tuyên bố Rome và thỏa thuận cơ bản của Hội đồng NATO – Nga. Theo đó, không thể có thêm sự hiện diện quân sự nào tại Đông Âu”.

Nga cũng đã tuyên bố sẽ thực thi tất cả các biện pháp chính trị và kỹ thuật - quân sự cần thiết để bảo vệ an ninh đất nước trước quyết định của NATO tăng cường hiện diện quân sự tại các nước Đông Âu và Baltic tiếp giáp với Nga.

Cảnh báo trên được Đại diện thường trực Nga tại NATO Alexander Grushko đưa ra hôm qua (2/4) sau cuộc họp của các Bộ trưởng quốc phòng NATO diễn ra ở Bỉ. Tại cuộc họp này, NATO quyết định tăng cường khả năng phòng thủ của các nước thành viên, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động quân sự tại biên giới phía Đông như Romania, Ba Lan và các nước vùng Baltic. Ông Grushko cho biết, NATO đã hoàn tất quá trình "khai thác quân sự" tại các nước Đông Âu thông qua việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng, hiện đại hóa các sân bay, cảng biển.

Đại diện của Nga tại NATO cho biết, NATO quan tâm đến việc duy trì các cuộc tiếp xúc chính trị với Nga, mặc dù trên thực tế tổ chức này đã tuyên bố tạm ngừng hợp tác với Nga. Đại diện Nga nêu rõ trong lịch sử, chuyện "tạm ngừng hợp tác" cũng thường xảy ra trong quan hệ Nga - NATO. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, các bên vẫn mong muốn duy trì các kênh liên lạc bởi Nga và NATO là "những nhân tố chính trị - quân sự quan trọng hàng đầu" trong không gian châu Âu - Đại Tây Dương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga  rút lượng lớn quân khỏi biên giới với Ukraine
Nga rút lượng lớn quân khỏi biên giới với Ukraine

VOV.VN - Tuy nhiên Nga sẽ vẫn duy trì một lượng binh sĩ cần thiết tại khu vực này đề bảo vệ tộc người Nga trong Ukraine.

Nga  rút lượng lớn quân khỏi biên giới với Ukraine

Nga rút lượng lớn quân khỏi biên giới với Ukraine

VOV.VN - Tuy nhiên Nga sẽ vẫn duy trì một lượng binh sĩ cần thiết tại khu vực này đề bảo vệ tộc người Nga trong Ukraine.

Chưa có lựa chọn khác, EU tiếp tục nhập khẩu khí đốt của Nga
Chưa có lựa chọn khác, EU tiếp tục nhập khẩu khí đốt của Nga

VOV.VN - Ông Gabrien cho hay, thực tế, ngay trong thời kỳ "Chiến tranh lạnh", Nga vẫn bán khí đốt cho châu Âu. 

Chưa có lựa chọn khác, EU tiếp tục nhập khẩu khí đốt của Nga

Chưa có lựa chọn khác, EU tiếp tục nhập khẩu khí đốt của Nga

VOV.VN - Ông Gabrien cho hay, thực tế, ngay trong thời kỳ "Chiến tranh lạnh", Nga vẫn bán khí đốt cho châu Âu. 

EU nên tránh áp đặt lệnh trừng phạt kinh tế với Nga
EU nên tránh áp đặt lệnh trừng phạt kinh tế với Nga

VOV.VN -Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng cho biết, bà hy vọng những đe dọa trừng phạt kinh tế đối với Nga là đủ.

EU nên tránh áp đặt lệnh trừng phạt kinh tế với Nga

EU nên tránh áp đặt lệnh trừng phạt kinh tế với Nga

VOV.VN -Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng cho biết, bà hy vọng những đe dọa trừng phạt kinh tế đối với Nga là đủ.

Tổng thống Yanukovych không muốn Crimea sáp nhập vào Nga
Tổng thống Yanukovych không muốn Crimea sáp nhập vào Nga

VOV.VN - Ông này coi việc Nga sáp nhập Crimea là một “bi kịch” và ông hy vọng vùng này sẽ sớm về với Ukraine.

Tổng thống Yanukovych không muốn Crimea sáp nhập vào Nga

Tổng thống Yanukovych không muốn Crimea sáp nhập vào Nga

VOV.VN - Ông này coi việc Nga sáp nhập Crimea là một “bi kịch” và ông hy vọng vùng này sẽ sớm về với Ukraine.

Nga có kế hoạch xây dựng đường ống dẫn khí đốt đến Crimea
Nga có kế hoạch xây dựng đường ống dẫn khí đốt đến Crimea

VOV.VN - Tập đoàn khí đốt của Nga Gazprom sẽ chịu trách nhiệm mọi chi phí xây dựng đường ống dẫn khí đốt tới Crimea.

Nga có kế hoạch xây dựng đường ống dẫn khí đốt đến Crimea

Nga có kế hoạch xây dựng đường ống dẫn khí đốt đến Crimea

VOV.VN - Tập đoàn khí đốt của Nga Gazprom sẽ chịu trách nhiệm mọi chi phí xây dựng đường ống dẫn khí đốt tới Crimea.

Nga tuyên bố tăng 44% giá khí đốt bán sang Ukraine
Nga tuyên bố tăng 44% giá khí đốt bán sang Ukraine

VOV.VN - Theo đó, Ukraine sẽ phải trả mức giá 385,5 USD so với mức giá trước đó là 268,5 USD cho 1.000 m3 khí đốt.

Nga tuyên bố tăng 44% giá khí đốt bán sang Ukraine

Nga tuyên bố tăng 44% giá khí đốt bán sang Ukraine

VOV.VN - Theo đó, Ukraine sẽ phải trả mức giá 385,5 USD so với mức giá trước đó là 268,5 USD cho 1.000 m3 khí đốt.

NATO dừng mọi hợp tác với Nga
NATO dừng mọi hợp tác với Nga

VOV.VN - NATO cũng yêu cầu các quan chức quân sự soạn thảo các biện pháp tăng cường quốc phòng nhằm trấn an các nước Đông Âu.

NATO dừng mọi hợp tác với Nga

NATO dừng mọi hợp tác với Nga

VOV.VN - NATO cũng yêu cầu các quan chức quân sự soạn thảo các biện pháp tăng cường quốc phòng nhằm trấn an các nước Đông Âu.

Nga chỉ trích NATO khơi mào “Chiến tranh lạnh”
Nga chỉ trích NATO khơi mào “Chiến tranh lạnh”

VOV.VN - Quyết định đình chỉ các hoạt động hợp tác giữa EU và Nga giống như hành vi đấu đá trong kỷ nguyên của chiến tranh lạnh.

Nga chỉ trích NATO khơi mào “Chiến tranh lạnh”

Nga chỉ trích NATO khơi mào “Chiến tranh lạnh”

VOV.VN - Quyết định đình chỉ các hoạt động hợp tác giữa EU và Nga giống như hành vi đấu đá trong kỷ nguyên của chiến tranh lạnh.

NASA ngừng hợp tác với Nga
NASA ngừng hợp tác với Nga

VOV.VN - Cơ quan này chỉ chấp nhận các hoạt động hợp tác với Nga trên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS).

NASA ngừng hợp tác với Nga

NASA ngừng hợp tác với Nga

VOV.VN - Cơ quan này chỉ chấp nhận các hoạt động hợp tác với Nga trên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS).

Phương Tây “khơi mào” chiến tranh lạnh với Nga
Phương Tây “khơi mào” chiến tranh lạnh với Nga

VOV.VN - Tướng lĩnh NATO cáo buộc Nga tập trung ở biên giới lực lượng đủ sức “thôn tính” nước láng giềng chỉ trong 3 - 5 ngày.

Phương Tây “khơi mào” chiến tranh lạnh với Nga

Phương Tây “khơi mào” chiến tranh lạnh với Nga

VOV.VN - Tướng lĩnh NATO cáo buộc Nga tập trung ở biên giới lực lượng đủ sức “thôn tính” nước láng giềng chỉ trong 3 - 5 ngày.