Nga cảnh báo "nguy hiểm" khi NATO tuyên bố ủng hộ Ukraine gia nhập liên minh

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga đã đưa ra cảnh báo ngày 21/4 về thông báo "nguy hiểm" của NATO liên quan đến việc Ukraine gia nhập liên minh.

"NATO đang tự đặt ra mục tiêu đánh bại Nga ở Ukraine và để tạo động lực cho Kiev, liên minh này cam kết rằng sau khi xung đột kết thúc, Ukraine có thể được chấp nhận để tham gia vào liên minh", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói.

Bình luận trên được đưa ra sau khi Tổng thư ký NATO Jen Stoltenberg thăm Kiev ngày 20/4 và khẳng định "tương lai của Ukraine là trong NATO".

Ông Stoltenberg cho biết, ông đã thỏa luận về một "sáng kiến ủng hộ trong nhiều năm" với Tổng thống Volodymyr Zelensky, đồng thời nhận định, điều đó sẽ giúp Ukraine chuyển từ các học thuyết và phương tiện thời Liên Xô sang các vũ khí "theo tiêu chuẩn NATO". Điều này sẽ "đảm bảo khả năng tương tác đầy đủ với liên minh", Tổng thư ký NATO nói.

Chuyến thăm và tuyên bố của ông Stoltenberg về việc Ukraine gia nhập NATO đã vấp phải sự phản đối từ Nga. Điện Kremlin nhắc lại ngày 20/4 rằng việc ngăn Kiev gia nhập NATO là một trong những mục tiêu then chốt của nước này.

"Những tuyên bố như vậy thật thiển cận và vô cùng nguy hiểm. Điều đó có thể dẫn đến sự sụp đổ cuối cùng của hệ thống an ninh châu Âu", bà Zakharova cảnh báo.

Ông Stoltenberg cũng tái xác nhận ngày 21/4 trong cuộc gặp các đồng minh ở Căn cứ Không quân Ramstein tại Đức rằng Ukraine sẽ gia nhập liên minh. Theo Tổng thư ký NATO, tất cả các đồng minh NATO đã nhất trí rằng Ukraine nên trở thành thành viên của liên minh quân sự này, song không đưa ra mốc thời gian cụ thể cho việc Kiev gia nhập liên minh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức chấp nhận các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga
Đức chấp nhận các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga

VOV.VN - Ukraine có quyền tiến hành các cuộc tấn công và chiến dịch quân sự vào lãnh thổ Nga nhưng việc này không được làm tổn thương dân thường, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho hay.

Đức chấp nhận các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga

Đức chấp nhận các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga

VOV.VN - Ukraine có quyền tiến hành các cuộc tấn công và chiến dịch quân sự vào lãnh thổ Nga nhưng việc này không được làm tổn thương dân thường, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho hay.

Tiết lộ lý do Ukraine chưa thể bắt đầu cuộc phản công
Tiết lộ lý do Ukraine chưa thể bắt đầu cuộc phản công

VOV.VN - Quân đội Ukraine cuối cùng sẽ thực hiện một cuộc phản công nhưng điều đó khó có khả năng diễn ra hiện nay do tuyết tan và bùn lầy, Lãnh đạo công ty quân sự tư nhân Wagner Yevgeny Prigozhin nhận định ngày 21/4.

Tiết lộ lý do Ukraine chưa thể bắt đầu cuộc phản công

Tiết lộ lý do Ukraine chưa thể bắt đầu cuộc phản công

VOV.VN - Quân đội Ukraine cuối cùng sẽ thực hiện một cuộc phản công nhưng điều đó khó có khả năng diễn ra hiện nay do tuyết tan và bùn lầy, Lãnh đạo công ty quân sự tư nhân Wagner Yevgeny Prigozhin nhận định ngày 21/4.

Xung đột Ukraine có thể chấm dứt ngay nếu phương Tây áp dụng công thức sau
Xung đột Ukraine có thể chấm dứt ngay nếu phương Tây áp dụng công thức sau

VOV.VN - Trong xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine hiện nay, hòa bình vẫn có thể được kiến tạo và là kết quả của sự lựa chọn nhiều bên. Chấm dứt xung đột này là điều khả thi nếu công thức sau được phương Tây chấp nhận.

Xung đột Ukraine có thể chấm dứt ngay nếu phương Tây áp dụng công thức sau

Xung đột Ukraine có thể chấm dứt ngay nếu phương Tây áp dụng công thức sau

VOV.VN - Trong xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine hiện nay, hòa bình vẫn có thể được kiến tạo và là kết quả của sự lựa chọn nhiều bên. Chấm dứt xung đột này là điều khả thi nếu công thức sau được phương Tây chấp nhận.

Phương Tây đang chật vật đáp ứng cam kết hỗ trợ vũ khí cho Ukraine
Phương Tây đang chật vật đáp ứng cam kết hỗ trợ vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - New York Times dẫn các tài liệu mật bị rò rỉ của Lầu Năm Góc cho biết, Mỹ và đồng minh vẫn chưa vận chuyển xe tăng, đạn dược và các nguồn cung cần thiết khác cho Ukraine để phục vụ chiến dịch phản công mùa xuân được dự đoán từ trước.

Phương Tây đang chật vật đáp ứng cam kết hỗ trợ vũ khí cho Ukraine

Phương Tây đang chật vật đáp ứng cam kết hỗ trợ vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - New York Times dẫn các tài liệu mật bị rò rỉ của Lầu Năm Góc cho biết, Mỹ và đồng minh vẫn chưa vận chuyển xe tăng, đạn dược và các nguồn cung cần thiết khác cho Ukraine để phục vụ chiến dịch phản công mùa xuân được dự đoán từ trước.

"EU hỗ trợ nông dân bị ảnh hưởng do nông sản Ukraine là quá ít và quá muộn"
"EU hỗ trợ nông dân bị ảnh hưởng do nông sản Ukraine là quá ít và quá muộn"

VOV.VN - Các nước Trung Âu đang cố gắng đạt được thỏa thuận với EU về các biện pháp hỗ trợ nông nghiệp sau khi một số nước đơn phương đưa ra lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc và một số mặt hàng thực phẩm của Ukraine.

"EU hỗ trợ nông dân bị ảnh hưởng do nông sản Ukraine là quá ít và quá muộn"

"EU hỗ trợ nông dân bị ảnh hưởng do nông sản Ukraine là quá ít và quá muộn"

VOV.VN - Các nước Trung Âu đang cố gắng đạt được thỏa thuận với EU về các biện pháp hỗ trợ nông nghiệp sau khi một số nước đơn phương đưa ra lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc và một số mặt hàng thực phẩm của Ukraine.