Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 21/4

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 21/4.

Bom rơi và phát nổ ở thành phố Belgorod, cách biên giới với Ukraine khoảng 50km. Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đây là sự cố ngoài ý muốn, xảy ra vào khoảng 22h15 ngày 20/4 (theo giờ Moscow), khi một chiếc Su-34 của Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga bay qua Belgorod. Sự việc không gây ra bất cứ thương vong nào. Quân đội Nga đã mở cuộc điều tra về vụ việc.

Theo thống đốc Belgorod Vyacheslav Gladkov, vụ nổ đã để lại một hố sâu 20 mét trên đường phố, phá hủy một số ô tô và làm vỡ cửa sổ của các tòa nhà gần đó. Một phương tiện bị hất tung lên không trung và bay lên nóc một tòa nhà gần đó.

Trước đó, các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy vật thể không xác định rơi xuống đất. Vật thể này phát nổ một lúc sau đó.

Israel chuẩn bị thử nghiệm “hệ thống cảnh báo sớm” ở Ukraine vào tháng 5 tới. Mặc dù hệ thống này được cho là tiên tiến hơn công nghệ phát hiện tên lửa mà Ukraine hiện có, nhưng nó không thể ngăn chặn hỏa lực đang bay tới. Axios dẫn lời các quan chức từ Kiev và Tel Aviv cho hay, các sĩ quan quân đội Israel đã gặp gỡ những người đồng cấp Ukraine ở Ba Lan vài lần trong những tháng gần đây để sắp xếp vụ thử. Thử nghiệm sẽ diễn ra ở Kiev và nếu thành công sẽ được mở rộng sang các thành phố khác của Ukraine.

Các nguồn tin của Axios cho biết, hệ thống này sẽ cần phải được tinh chỉnh để phù hợp với khu vực rộng lớn ở Ukraine, đồng thời phát hiện tên lửa và máy bay không người lái do Nga sử dụng, vốn tiên tiến hơn nhiều so với tên lửa Qassam mà các chiến binh Palestine sử dụng.

Nga hoàn thành việc kiểm tra đột xuất Hạm đội Thái Bình Dương. Theo Bộ Quốc phòng Nga, “chỉ huy và nhân viên của hạm đội trong thời gian ngắn đã tiến hành chuẩn bị lực lượng cho các hoạt động chiến đấu, triển khai tác chiến và thực hiện một loạt các nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu ở các vùng biển gần và xa”.

Trong quá trình kiểm tra, các cuộc tập trận đã được tổ chức, trong đó hạm đội đẩy lùi các cuộc không kích - tên lửa lớn, được huấn luyện để phát hiện và tiêu diệt tàu ngầm. Ngư lôi, bắn pháo và phóng tên lửa được thực hiện vào các mục tiêu giả định - tàu địch và các mục tiêu mặt đất.

Tổng tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Nikolai Evmenov cho biết, việc huấn luyện lực lượng ven biển và lính thủy đánh bộ có tính đến kinh nghiệm chiến đấu thu được trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Nga tuyên bố phá hủy xe tăng, bệ phóng tên lửa Ukraine bằng đạn thông minh. Ngày 21/4, Yaroslav Yakimkin, người phát ngôn nhóm Battlegroup West của quân đội Nga cho biết, các lực lượng của nước này đã phá hủy một xe tăng của Ukraine và một bệ phóng tên lửa Grad bằng đạn pháo thông minh Krasnopol ở khu vực Kupyansk.

“Tại khu vực định cư Peschanoye, một xe tăng của đối phương và một hệ thống tên lửa phóng loạt Grad đã bị phá hủy bằng đạn tấn công chính xác Krasnopol”, vị sĩ quan cho hay.  Krasnopol là một loại đạn pháo dẫn đường chính xác bao gồm một quả đạn điều chỉnh hỏa lực có sức nổ cao và một thiết bị chỉ định mục tiêu bằng laser để hướng quả đạn vào mục tiêu.

Tài liệu mật bị rò rỉ tiết lộ Mỹ kêu gọi Ukraine rút khỏi Bakhmut. Mỹ được cho là đã cảnh báo từ hồi tháng 1/2023 rằng các lực lượng của Ukraine sẽ không thể giữ được Bakhmut, đồng thời thúc giục Kiev rút khỏi thành phố này, Washington Post ngày 20/4 dẫn các tài liệu tình báo bị rò rỉ cho biết.

Theo các tài liệu được đánh dấu “tuyệt mật”, Mỹ cho rằng các bước tiến đều đặn của Nga trong khu vực kể từ tháng 11/2022 đã cản trở khả năng của Ukraine trong giữ vững Bakhmut và lực lượng Kiev “có nguy cơ bị bao vây nếu không rút khỏi thành phố trong vòng 1 tháng”. Tuy nhiên, theo Washington Post, những cảnh báo này dường như đã bị phớt lờ. Kiev tin rằng thành phố này không chỉ có giá trị quân sự chiến lược mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn Nga giành thêm bước tiến về lãnh thổ.

Mỹ và đồng minh cam kết "ủng hộ mạnh mẽ" Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 21/4 cho biết, sự ủng hộ của Mỹ và đồng minh dành cho Ukraine luôn “mạnh mẽ và đúng đắn”.

Phát biểu trong cuộc họp với các đồng minh tại Đức để thảo luận về việc hỗ trợ thêm cho Ukraine, ông Austin nói: “Sự ủng hộ của chúng tôi dành cho các lực lượng Ukraine luôn mạnh mẽ và đúng đắn. Tại cuộc họp của nhóm tiếp xúc ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tập trung vào 3 vấn đề chính: phòng không, đạn dược và các phương tiện hỗ trợ khác”.

Tất cả các thành viên NATO muốn Ukraine gia nhập liên minh, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết. 

“Tôi đã nói ở Kiev ngày hôm qua (20/4) rằng tương lai của Ukraine ở trong Euro Atlantic, và tất cả các đồng minh NATO đã đồng ý Ukraine sẽ trở thành thành viên NATO”, ông Stoltenberg nói trước cuộc họp của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine tại Căn cứ Không quân Ramstein của Mỹ ở Đức ngày 21/4.

Người đứng đầu NATO cũng cho biết các thành viên của liên minh đang thảo luận về việc cung cấp các loại máy bay khác nhau cho Ukraine. “Một số quốc gia NATO đã chuyển giao máy bay chiến đấu cho Ukraine, chẳng hạn như Ba Lan đã gửi MiG-29 cho Kiev. Các nước khác đang thảo luận về việc cung cấp cho Ukraine các loại máy bay khác”.

Mỹ bắt đầu huấn luyện quân đội Ukraine sử dụng xe tăng Abrams. Theo giới chức Mỹ, 31 xe tăng Abrams sẽ đến Khu vực huấn luyện Grafenwoehr ở Đức vào cuối tháng 5 và quân đội Ukraine sẽ bắt đầu tham gia huấn luyện vài tuần sau đó. Các quan chức cho biết đợt huấn luyện binh sĩ Ukraine sử dụng xe tăng Abrams sẽ kéo dài khoảng 10 tuần.

Những chiếc xe tăng huấn luyện sẽ không phải là những chiếc được chuyển giao tới chiến trường ở Ukraine. Thay vào đó, 31 xe tăng chiến đấu Abrams M1A1 đang được tân trang lại ở Mỹ và những chiếc này sẽ được đưa ra tiền tuyến khi sẵn sàng./.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 20/4

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Nga tuyên bố đẩy lùi Ukraine ra khỏi 3 khu vực ở Bakhmut và Mỹ công bố khoản viện trợ quân sự mới trị giá 325 triệu USD cho Ukraine.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lý do Ukraine quyết giữ thành trì Bakhmut bất chấp cảnh báo của Mỹ
Lý do Ukraine quyết giữ thành trì Bakhmut bất chấp cảnh báo của Mỹ

VOV.VN - Nhiều tháng sau những cảnh báo nghiêm trọng từ Mỹ cho rằng Ukraine sẽ không thể giữ Bakhmut trước đòn tấn công dữ dội của quân đội Nga, các lực lượng Kiev vẫn quyết bám trụ ở rìa phía Tây thành phố trong cuộc giao tranh kéo dài và khốc liệt nhất của xung đột.

Lý do Ukraine quyết giữ thành trì Bakhmut bất chấp cảnh báo của Mỹ

Lý do Ukraine quyết giữ thành trì Bakhmut bất chấp cảnh báo của Mỹ

VOV.VN - Nhiều tháng sau những cảnh báo nghiêm trọng từ Mỹ cho rằng Ukraine sẽ không thể giữ Bakhmut trước đòn tấn công dữ dội của quân đội Nga, các lực lượng Kiev vẫn quyết bám trụ ở rìa phía Tây thành phố trong cuộc giao tranh kéo dài và khốc liệt nhất của xung đột.

Tài liệu mật bị rò rỉ tiết lộ Mỹ kêu gọi Ukraine rút khỏi Bakhmut
Tài liệu mật bị rò rỉ tiết lộ Mỹ kêu gọi Ukraine rút khỏi Bakhmut

VOV.VN - Mỹ được cho là đã cảnh báo từ hồi tháng 1/2023 rằng các lực lượng của Ukraine sẽ không thể giữ được Bakhmut, đồng thời thúc giục Kiev rút khỏi thành phố này, Washington Post ngày 20/4 dẫn các tài liệu tình báo bị rò rỉ cho biết.

Tài liệu mật bị rò rỉ tiết lộ Mỹ kêu gọi Ukraine rút khỏi Bakhmut

Tài liệu mật bị rò rỉ tiết lộ Mỹ kêu gọi Ukraine rút khỏi Bakhmut

VOV.VN - Mỹ được cho là đã cảnh báo từ hồi tháng 1/2023 rằng các lực lượng của Ukraine sẽ không thể giữ được Bakhmut, đồng thời thúc giục Kiev rút khỏi thành phố này, Washington Post ngày 20/4 dẫn các tài liệu tình báo bị rò rỉ cho biết.

Vì sao Ukraine vẫn chưa thể tiến hành cuộc phản công mùa xuân?
Vì sao Ukraine vẫn chưa thể tiến hành cuộc phản công mùa xuân?

VOV.VN - Các cựu quan chức Mỹ cho rằng, mỗi ngày Ukraine chờ đợi để bắt đầu một cuộc phản công, sức mạnh quân sự của họ lại bị suy giảm thêm bởi cuộc chiến đang diễn ra ở các thị trấn như Bakhmut.

Vì sao Ukraine vẫn chưa thể tiến hành cuộc phản công mùa xuân?

Vì sao Ukraine vẫn chưa thể tiến hành cuộc phản công mùa xuân?

VOV.VN - Các cựu quan chức Mỹ cho rằng, mỗi ngày Ukraine chờ đợi để bắt đầu một cuộc phản công, sức mạnh quân sự của họ lại bị suy giảm thêm bởi cuộc chiến đang diễn ra ở các thị trấn như Bakhmut.